Báo Công An Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng CAQ Hải Châu

Thứ bảy, 22/01/2022 18:00

Chiều 21-1, Đại tá Trần Đình Chung - Thành ủy viên, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP trao thưởng cho CAQ Hải Châu về thành tích xuất sắc trong viện điều tra, khám phá và làm rõ chuyên án 0122 VL về hành vi "Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự". 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Đại tá Trần Đình Chung trao thưởng đột xuất cho CAQ Hải Châu. 

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình. Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hải Châu phát hiện Ngô Hoàng Phúc (1993)  thường xuyên có hoạt động thu tiền góp của tiểu thương tại các chợ, có biểu hiện hoạt động cho vay tại quận Hải Châu và nhiều quận khác trên địa bàn thành phố. Đến chiều 12-1, các trinh sát phát hiện Phúc đang đi thu tiền lãi nên tiến hành bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nhà ở của đối tượng tại Q. Thanh Khê, CAQ Hải Châu phát hiện và thu giữ số tiền 700 triệu đồng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay. Qua đấu tranh, Ngô Hoàng Phúc khai nhận hoạt động cho vay từ cuối năm 2019 đến nay trên địa bàn toàn thành phố, đã cho hàng trăm người vay, chủ yếu là các chợ và người buôn bán với lãi suất thấp hơn 30%/1 tháng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Trần Đình Chung đề nghị CAQ Hải Châu tiếp tục bám sát địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý đối tượng và tiếp tục thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm dịp Tết. "Cần tiếp tục phát huy, xứng đáng là lá cờ đầu, đơn vị tiêu biểu trong công tác công an. Đồng thời, đấu tranh mạnh, có trọng tâm, trọng điểm để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân", Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh. 

Đại tá Phan Văn Dũng chúc mừng và khen thưởng CAQ Liên Chiểu.

* Cùng ngày, Đại tá Phan Văn Dũng - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP cho CAQ Liên Chiểu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp tội phạm. 

Thực hiện kế hoạch 1704 của Công an TP về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn dịp Noel, Tết dương lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, CAQ  Liên Chiểu đã điều tra, khám phá chuyên án truy xét 122C, làm rõ hành vi cướp tài sản của đối tượng Lê Ngọc Nên (trú H. Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cùng đồng bọn thực hiện vào ngày 9-1-2022 tại P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu). Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận còn thực hiện 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn Q. Cẩm Lệ. 

Chúc mừng và đánh giá cao thành tích mà cán bộ, chiến sỹ CAQ Liên Chiểu đạt được, Đại tá Phan Văn Dũng mong rằng trong thời gian đến đơn vị tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế các loại tội phạm, gìn giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt 4 lĩnh vực và 11 chuyên đề công tác; tập trung chỉ đạo Công an các phường tăng cường tần suất tuần tra địa bàn của lực lượng 8394; đồng thời tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực giải tỏa, đền bù khi triển khai các dự án trên địa  bàn quận. 

MAI VINH - CÔNG HẠNH