Báo Công An Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng lực lượng phá vụ án ma túy dạng "nước biển" gây ngộ độc cho 6 học sinh

Thứ bảy, 11/02/2023 15:38
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trao thưởng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê.

Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng trong đường dây cung cấp ma túy dạng "nước biển" khiến 6 học sinh tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 nhập viện cấp cứu vào ngày 3-2-2023 đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra gồm: Thân Hoàng Vĩnh Long (2000, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu), Trần Thanh Hiền (1994), Võ Thái Huy (2004) và Lê Vinh Quang (2004), cùng trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu (TP Đà Nẵng). Theo điều tra, Long đã đặt mua ma túy "nước biển" từ một đối tượng tại Hải Phòng, sau đó chiết ra chai nhỏ, bán cho các chân rết, các chân rết này bán lại cho các học sinh, sinh viên trong đó có 6 em học sinh bị ngộ độc nặng nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Đại Đồng biểu dương thành tích xuất sắc của Công an quận Thanh Khê đã nhanh chóng điều tra, khám phá vụ ma túy dạng mới thâm nhập vào giới trẻ là học sinh, sinh viên. Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đề nghị, trong thời gian đến, Công an quận Thanh Khê cần tập trung tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy đang có diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này; đặc biệt là đối với những đối tượng cầm đầu, làm rõ nguồn gốc cung cấp ma túy dạng mới gắn với công tác tuyên truyền trong nhân dân, học sinh, sinh viên nhận thức để có biện pháp phòng ngừa.

* Chiều cùng ngày 10-2, Thượng tá Trần Văn Thọ- Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và lãnh đạo UBND phường Tam Thuận đã đến khen thưởng đột xuất Công an phường Tam Thuận do đã có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Trước đó, 8 giờ 30 ngày 10-2, Công an phường Tam Thuận tổ chức lực lượng tuần tra trên địa bàn phường, khi đến trước số nhà 175 Trần Cao Vân đã phát hiện đối tượng Nguyễn Quang Chí (2007, trú P. Tam Thuận) là đối tượng thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, thường xuyên vắng mặt tại địa phương, trốn tránh việc điểm danh kiểm diện của Công an phường nên yêu cầu đối tượng về trụ sở làm rõ. Qua đấu tranh, Nguyễn Quang Chí khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy gồm: 1 vụ trên địa bàn P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liện Chiểu) và 1 vụ tại P. Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê). Công an phường Tam Thuận đã thu hồi được tang vât gồm: 1 xe máy Honda Dream biển số 43N1-1885 và 1 xe máy hiệu Honda Air Blade biển số 43T1-6266 và đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để bàn giao cho các đơn vị có liên quan thụ lý theo thẩm quyền.

PHƯƠNG KIẾM