Báo Công An Đà Nẵng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh: “Không để ai khó khăn trong dịp Tết”

Thứ ba, 17/01/2023 15:34

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê Trần Thị Tường Vân, năm 2022, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, KT-XH được thành phố giao; đã tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi, phát triển kinh tế. Giá cả các mặt hàng quan trọng không biến động mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Thanh Khê Trần Thị Tường Vân áo cáo tại buổi làm việc

Đề cập đến một số giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH năm 2023, lãnh đạo UBND quận Thanh Khê nêu rõ: Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ tài nguyên môi trường; phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm; nâng cao chất lượng các công trình xây dựng. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác văn hóa-xã hội, y tế-giáo dục; Quốc phòng-An ninh; xây dựng chính quyền, cải cách hành chính.

Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Tùng Lâm phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND quận Thanh Khê cũng đã kiến nghị, đề xuất 18 vấn đề. Đó là, sớm triển khai dự án đầu tư nâng cấp Công viên 29-3; triển khai cải tạo cảnh quan kiến trúc Hồ Thạc Gián-Vĩnh Trung, giai đoạn 2022-2025; bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2023-2025 kênh hở Phần Lăng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch cảnh quan tuyến đường Nguyễn Tất Thành; nghiên cứu quy hoạch dự án đập ngăn nguồn nước kênh Phú Lộc. Đề nghị TP đồng ý chủ trương cho phép triển khai quy hoạch khớp nối hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại khu vực tuyến cống Khe Cạn; sớm triển khai, nâng cấp tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ; nâng cấp một số trường học…

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trả lời đối với từng ý kiến đề xuất, kiến nghị của UBND quận Thanh Khê, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã phát biểu ý kiến kết luận. Chủ tịch Lê Trung Chinh đánh giá cao những kết quả đạt được về nhiều mặt của quận Thanh Khê trong năm 2022; đồng thời đề nghị địa phương lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong năm 2023. Đó là, tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các nhiệm vụ để triển khai các chương trình công tác năm. Cần có chương trình cụ thể và bám sát chủ đề công tác năm của thành phố một cách xuyên suốt, đồng bộ; gắn với tăng cường công tác quản lý hành chính. Địa phương cũng phải mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong công tác chuẩn bị đầu tư; quản lý đô thị, môi trường. Ưu tiên rà soát lại quỹ đất để ưu tiên bố trí cho mục đích giáo dục, xây dựng các trụ sở Công an các phường…

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh lưu ý, trước, trong và sau Tết Quý Mão, quận Thanh Khê cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo ANTT, chăm lo an sinh xã hội, không để ai khó khăn trong dịp Tết.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu kết luận

PHƯƠNG KIẾM