Báo Công An Đà Nẵng

Chủ tớ cùng phạm tội

Thứ hai, 06/07/2015 09:21

(Cadn.com.vn) - Sau hơn 7 tháng khẩn trương vào cuộc, đầu tháng 7-2015, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) hoàn tất kết quả điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND đồng cấp truy tố Nguyễn Đức Văn (1985), Bùi Văn Hồng (1987), và Hoàng Đặng Tuấn Anh (1988, cùng trú Hải Dương) về hành vi “Cố ý gây thương tích”, được quy định tại khoản 3, Điều 104 BLHS. Văn là chủ quán thịt cầy Hai Mơ trên đường Lê Đại Hành (TP Đà Nẵng), cùng 2 nhân viên là Hồng và Anh sử dụng hung khí đuổi đánh khách gây náo loạn KDC thuộc địa bàn P. Khuê Trung (Q. Cẩm Lệ).

Kết luận điều tra xác định, 11 giờ ngày 2-12-2014, Hồ Như Mỹ (1978, trú tổ 77, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến quán Hai Mơ để ăn nhậu cùng một số người bạn. Bàn nhậu có 9 người, trong đó Mỹ chỉ biết Nguyễn Võ Khánh Toàn (1984, trú tổ 32, P. Khuê Trung) và Nguyễn Hồng Khanh (1974, trú tổ 104, P. Khuê Trung). Ngồi nhậu đến 14 giờ cùng ngày thì mọi người chung bàn góp tiền lại cho Toàn trả. Hóa đơn thanh toán tiền hết 1.040.000 đồng nhưng Toàn chỉ trả được 900.000 đồng, còn nợ lại 140.000 đồng. Sau đó mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại Mỹ, Toàn và Khanh tiếp tục lai rai.

Đến 14 giờ 30, Mỹ-Toàn-Khanh cũng đứng dậy rời khỏi quán. Lúc này anh Nguyễn Đức Văn là chủ quán có đến chỗ Toàn nói trả số tiền còn lại. Toàn hứa là để lúc khác đến trả, đồng thời đến đứng tiểu tiện tại một chậu cây trước quán. Lúc này, Mỹ và Khanh đã đi ra ngoài để dắt xe về, thấy vậy Toàn cũng đi theo. Thấy chủ quán đi theo đòi tiền, Toàn cự cãi và nhặt một viên gạch dưới đường đập vào đầu anh Nguyễn Đức Văn. Phát hiện chủ bị đánh, 2 nhân viên của quán là Bùi Văn Hồng và Hoàng Đặng Tuấn Anh mỗi người cầm theo một con dao chạy đến hỗ trợ. Yếu thế, Toàn và Mỹ bỏ chạy qua bên kia đường Lê Đại Hành. Toàn chạy về hướng cây xăng Vân Xuân, còn Mỹ chạy về hướng quán Hùng 1000. Liền sau đó,  Mỹ nhặt một viên gạch ném lại quán, anh Văn đuổi theo Mỹ và hô hào nhân viên cùng hưởng ứng.

Quá trình truy đuổi, Mỹ vừa chạy vừa nhặt đá trên đường ném ngược lại trúng vào người của Hoàng Đặng Tuấn Anh khiến nạn nhân ngã xuống đường làm rơi dao. Anh tiếp tục đứng dậy nhặt dao đuổi theo Mỹ. Khi Mỹ chạy đến quán Hùng 1000 thì vào quán lấy một số vỏ chai bia ném lại Văn. Lúc chạy đến chỗ khu bếp để nấp thì Mỹ bị một số nhân viên trong quán đuổi ra. Mỹ tiếp tục chạy đến chỗ hồ cá của quán Hùng 1000 thì bị trượt ngã. Lúc này Văn đuổi kịp, tóm cổ áo đấm đá vào người Mỹ. Mỹ vùng bỏ chạy thoát sang hướng đối diện quán Hùng 1000. Văn cũng bị trượt ngã, khi đứng dậy thấy một cái búa để chỗ hồ cá quán Hùng 1000 nên cầm theo, tiếp tục đuổi Mỹ. Lúc này Anh và Hồng cũng đã chạy đến, trong đó Anh đến trước đuổi kịp và giữ Mỹ lại. Văn chạy đến đấm đá Mỹ. Trong lúc đánh thì Văn thấy Hồng và Anh có cầm dao nên có nói là không đánh bằng dao. Hồng và Anh nghe vậy nên cũng bỏ dao, lao vào đấm đá Mỹ. Không dừng lại ở đó, Anh còn nhặt viên gạch đập vào mặt Mỹ, còn Văn lấy búa đánh vào đầu gối đối phương.

Cùng thời điểm này, Toàn chạy đến cây xăng Vân Xuân không thấy ai đuổi theo nên điện cho Khanh đến chở về. Khi Khanh đến, Toàn nói chở về hướng quán Hùng 1000 xem tình hình của Mỹ. Đến nơi, thấy chủ quán Hai Mơ cùng các nhân viên đánh Mỹ nên Toàn nhặt một viên đá ven đường ném vào nhóm thanh niên này, đồng thời tri hô để giải thoát cho Mỹ. Được sự hỗ trợ của một số người đi đường, Văn cùng Hồng và Anh không đánh Mỹ nữa. Khanh đến chở Mỹ đi bệnh viện cấp cứu, còn Văn cùng Hồng và Anh bỏ đi về lại quán Hai Mơ.

Tại quán Hai Mơ, thấy Văn bị chảy máu trên đầu nên mọi người nói Văn đi bệnh viện. Vì sợ nhóm thanh niên gây gổ kéo đến đánh trả nên Văn nói Hồng và Anh đi theo, đồng thời nói mang theo dao, tuýp sắt phòng thân. Nghe vậy, Hồng mang theo 5 con dao nhọn, còn Anh cầm một cây tuýp sắt rồi cùng nhau đến Bệnh viện Đa khoa Q. Cẩm Lệ. Trong lúc Văn cùng Hồng và Anh chờ khâu vết thương thì được CAP Khuê Trung đến mời về làm việc. Theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 48, ngày 13-2 của Trung tâm Pháp y TP Đà Nẵng, xác định tỷ lệ thương tích của Hồ Như Mỹ được xếp là 36%.

Theo Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền cho quán nhậu của mình, Nguyễn Đức Văn đã có hành vi đuổi và hô hào mọi người cùng đuổi đánh anh Hồ Như Mỹ. Khi bắt kịp anh Mỹ tại quán Hùng 1000, Văn đã đấm đá, dùng búa đóng đinh đánh Mỹ, đồng thời hỗ trợ và để cho hai nhân viên quán là Bùi Văn Hồng và Hoàng Đặng Tuấn Anh liên tiếp đánh gây thương tích cho Mỹ là 36%. Như vậy, hành vi của Nguyễn Đức Văn, Bùi Văn Hồng và Hoàng Đặng Tuấn Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, được quy định tại khoản 3, Điều 104  BLHS.

Đối với Nguyễn Võ Khánh Toàn và Hồ Như Mỹ,  khi được anh Văn hỏi về việc trả số tiền còn lại thì cả hai không trả, trong đó Toàn còn thách thức dẫn đến đánh nhau. Toàn đã dùng đá đánh vào đầu của Văn còn Mỹ thì xông vào ôm Văn lại để hỗ trợ, làm anh Văn bị thương ở vùng đầu. Sau khi đánh xong, Toàn bỏ chạy, còn Mỹ, khi bị đuổi thì cầm gạch ném lại về phía của Anh làm nạn nhân bị thương ở vùng thái dương. Như vậy, hành vi của Toàn và Mỹ có dấu hiệu của phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1 Điều 104 BLHS. Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Văn và Anh thấy thương tích nhẹ nên đã từ chối giám định và không yêu cầu xử lý hình sự. Vậy nên CAQ Cẩm Lệ ra quyết định xử lý hành chính, về hành vi “Xâm hại đến sức khỏe của người khác”.

Nguyên Thảo