Báo Công An Đà Nẵng

Chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2023

Thứ ba, 21/02/2023 13:36
Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm, sự kiện quan trọng của lễ hội thu hút đông đảo tăng ni, phật tử, người dân và du khách đến tham dự, lễ bái.

Theo đại diện Ban tổ chức, sau 2 năm phải tạm hoãn vì dịch COVID-19, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2023 sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn và nhiều hoạt động đặc sắc. Đây cũng là lễ hội đánh dấu sự kiện đặc biệt khi vừa qua Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn chính thức được UNESCO ghi vào Danh mục di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày, khai mạc lúc 19 giờ ngày 8-3 (ngày 17-2 Âm lịch) kéo dài đến hết ngày 10-3 (19-2 Âm lịch). Các sự kiện chính sẽ được tổ chức tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm và các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Lê Văn Hiến, đường từ chùa Quán Thế Âm đến chùa Hương Sơn (núi Ghềnh)...

Sau thời gian dài chuẩn bị, lễ hội năm nay sẽ bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc. Trong đó các hoạt động nghi lễ, tín ngưỡng, tôn giáo gồm: lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm; Lễ gắn biển địa điểm tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm; Diễn thuyết về ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn; Trưng bày và trao Chứng nhận kỷ lục Việt Nam cho Độc bản lá bồ đề lớn nhất mạ vàng 24K và cho độc bản 16 bức tranh Sứ màu cẩn trên tường 4 tháp chùa Quán Thế Âm; Khánh thành, khai trương Thư viện Vạn Hạnh; Dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa… Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao được tổ chức xuyên suốt trong thời gian diễn ra Lễ hội gồm: Thả diều nghệ thuật, Hội thi điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, Chương trình nghệ thuật; Các hoạt động nghệ thuật trong khuôn viên chùa như: Các góc Trà thư - Biểu diễn âm nhạc dân tộc, Giao lưu Thơ -–Nhạc Phật giáo, Triển lãm Mỹ thuật - hội họa - thư pháp - đá cảnh,...; Các hội thi văn hóa dân gian như Đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò, Hô hát bài chòi khu V, cờ làng, đẩy gậy, kéo co…

Tại buổi họp rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị vào ngày 17-2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, các tiểu ban và bộ phận liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình để đảm bảo cho lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, đúng ý nghĩa. "Đây là lễ hội, là sự kiện văn hóa đặc biệt của thành phố chứ không phải là của riêng quận Ngũ Hành Sơn hay chùa Quán Thế Âm. Chính vì vậy, các cá nhân, đơn vị liên quan phải có trách nhiệm tham gia, thực hiện các phần việc theo sự phân công của Ban tổ chức. Đặc biệt là phải có sự phân công cụ thể, phối hợp nhịp nhàng để chủ động trong mọi tình huống", bà Ngô Thị Kim Yến yêu cầu.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và Q. Ngũ Hành Sơn kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị khu vực bố trí sân khấu chính tại chùa Quán Thế âm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thống nhất chủ trương Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn là lễ hội văn minh. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần quán triệt và đảm bảo yêu cầu: không có trộm cắp, cướp giật, móc túi; không có lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng; không xả rác bừa bãi; không có thức ăn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; không nâng giá giữ xe, không bán hàng rong, chèo kéo khách, ép giá; không bán chim, cá và các loại thủy sản khác phóng sinh; không phát tán tài liệu, đốt vàng mã, áo giấy, hoạt động mê tín dị đoan. Đối với công tác đảm bảo ANTT, bà Yến đề nghị cơ quan công an phối hợp lực lượng chức năng quản lý, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật, gây rối. Trong quá trình chuẩn bị, rà soát nội dung lễ hội, nếu thấy cần có thêm các hoạt động hay hỗ trợ các phần việc thì chùa Quán Thế Âm và các địa điểm diễn ra sự kiện nhanh chóng có tham mưu, đề xuất để Ban tổ chức xem xét, hỗ trợ trong khả năng với mục tiêu đảm bảo cho lễ hội diễn ra thành công ở mức cao nhất.

Ngay sau buổi họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến và lãnh đạo quận ủy, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã đi kiểm tra thực tế khu vực bố trí sân khấu chính và các tuyến đường, khu vực diễn ra các hoạt động của lễ hội.

* Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2023 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến làm Trưởng Ban; ông Nguyễn Hòa – Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ban có 8 Phó Trưởng Ban và 13 thành viên là đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan; có 03 tiểu ban, gồm: Tiểu ban Lễ tân –Hậu cần, Tôn giáo; tiểu ban Văn hóa, Thể thao, Thông tin, Truyền thông và Du lịch và tiểu ban An ninh – Trật tự, Vệ sinh – Môi trường và Y tế.

Công Khanh