Báo Công An Đà Nẵng

Chung kết UEFA Champions League: Real Madrid 4-1 Atletico Madrid:Tiếc cho simeone

Thứ hai, 26/05/2014 00:45

(Cadn.com.vn) - Real Madrid đã có danh hiệu Champions League thứ 10 sau 12 năm chờ đợi. Đó là thành quả xứng đáng so với những gì đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã đầu tư suốt thời gian qua. Thế nhưng, nhiều người vẫn thấy tiếc cho Atletico, tiếc cho Diego Simeone...

Real xứng đáng giành cúp.

Trước khi Ramos đánh đầu tung lưới Courtois ở phút bù giờ thứ 3 cuối trận, HLV Simeone của Atletico Madrid đã phàn nàn với trọng tài Kuipers về quyết định để trận đấu tiếp tục quá lâu. Dự cảm của Simeone chính xác: Real Madrid gỡ hòa 1-1 buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Ramos là cầu thủ đánh đầu siêu hạng của Real Madrid ở Champions League. Anh ghi hai bàn thắng bằng đầu vào lưới Bayern Munich và lần này là một lần vào lưới Atletico Madrid để giúp Real khởi đầu cuộc lội ngược dòng lịch sử.

Simeone hiểu các học trò của ông đã thực sự đuối sức bởi họ đã đi bộ trên sân ở những phút cuối trận, chỉ cố gắng phá bóng lên càng xa càng tốt. Trong pha đá phạt góc của Real ở phút 90+3, tất cả các cầu thủ Atletico như đứng yên nhìn Ramos bật cao hơn đánh đầu hạ Courtois. Atletico Madrid “bể” hoàn toàn ở hai hiệp phụ và để cho Real Madrid dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Bale, Marcelo và Ronaldo (penalty), ấn định tỷ số chung cuộc 4-1.

Simeone cố vỗ tay động viên tinh thần chơi tới hết trận dù trải qua sự “bất công” của trọng tài Kuipers. Thế nhưng, nhà cầm quân người Argentina không thể giữ bình tĩnh khi hậu vệ Varane của Real Madrid lao tới sút bóng vào khu vực  BHL Atletico Madrid ăn mừng bàn thắng từ chấm 11m của Ronaldo nên lao vào sân đòi ăn thua đủ với cầu thủ người Pháp. Varane bị thẻ vàng, còn Simeone phải lên khán đài.

Simeone xứng đáng viết tiếp câu chuyện đẹp cho Atletico Madrid sau khi vô địch La Liga. Hậu vệ Godin, người đánh đầu gỡ hòa 1-1 vào lưới Barca để Atletico Madrid vô địch La Liga, đã đánh đầu mở tỷ số trận chung kết Champions League nhưng điềm may đó không giúp Atletico Madrid lần đầu tiên vô địch giải đấu danh giá này, nếu trọng tài Kuipers thổi còi kết thúc trận đấu sớm hơn như suy nghĩ của Simeone.

Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 10 trong lịch sử sau 12 năm chờ đợi. HLV Ancelotti trở thành HLV thứ hai trong lịch sử, sau Bob Paisley vô địch giải đấu Châu Âu 3 lần. Hai lần trước đó của Ancelotti với AC Milan vào năm 2003 và 2007. HLV người Ý cũng đã cân bằng kỷ lục 5 lần vô địch giải đấu này trên cả tư cách cầu thủ và HLV của Miguel Munoz.

Vui cho Ancelotti và Real Madrid nhưng thật tiếc cho Simeone và Atletico Madrid bởi vì họ cũng rất xứng đáng để giành thắng lợi.

Hạnh Thuần