Báo Công An Đà Nẵng

“Chung tay bảo vệ voọc chà vá chân nâu”

Thứ sáu, 29/04/2016 10:47

(Cadn.com.vn) - Nhằm vận động, kêu gọi người dân chung tay bảo vệ “nữ hoàng của các loài linh trưởng” - Voọc Chà vá chân nâu, được coi là “biểu tượng” đa dạng sinh học của Đà Nẵng, kể từ ngày 24-4-2016, hàng loạt panô quảng cáo tại các điểm nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt được thay thế bằng hình ảnh đời sống của loài voọc quý hiếm này...

Đã từ lâu, hình ảnh của loài Voọc chà vá chân nâu được người dân Đà Nẵng tôn vinh và coi như biểu tượng về tính đa dạng của các loài động thực vật quý hiếm và đặc sắc tại Đà Nẵng. Đặc biệt, từ sau vụ việc “ngôi nhà” của loài Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà có dấu hiệu bị xâm hại nghiêm trọng hồi đầu năm 2016 này, thì vai trò của quần thể Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà lại càng thu hút sự chú ý và quan tâm của người dân thành phố. Đã có nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp lên tiếng và tham gia các hoạt động bảo tồn loài này ở Đà Nẵng.

Bà Lê Thị Trang, Phó Giám đốc Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt xanh (GreenViet), một trong những tổ chức đi đầu nghiên cứu, bảo tồn loài voọc quý hiếm tại bán đảo Sơn Trà cho biết: Hướng đến kỷ niệm ngày Đa dạng sinh học Thế giới 22-5, Cty cổ phần Thiên Bách Minh, một trong các doanh nghiệp chuyên cho thuê các bảng quảng cáo trên địa bàn Đà Nẵng đã tiên phong hành động nhằm kêu gọi người dân Đà Nẵng bảo vệ Voọc chà vá chân nâu. Cụ thể trong ngày 24-4, gần 20 panô quảng cáo của Cty tại các nhà chờ xe buýt, chủ yếu được đặt tại các “điểm nóng”, với lưu lượng giao thông đông đúc lần lượt được thay thế bằng các hình ảnh ấm áp, hạnh phúc của gia đình Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà. Đi đôi cùng những hình ảnh đầy cuốn hút này là thông điệp rất rõ ràng “Cùng chung tay bảo vệ Voọc chà vá chân nâu”. “Từ hôm nay, người dân thành phố khi đi qua các nhà chờ xe buýt tại đường Bạch Đằng, Quang Trung, Công viên 29-3, Lê Duẩn, Núi Thành sẽ có cơ hội được nhìn ngắm các hình ảnh tuyệt tác chụp loài Voọc chà vá chân nâu tại Sơn Trà do các nhiếp ảnh gia cực kỳ nổi tiếng là Cyril Russo (người Pháp) và nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã Nguyễn Trường Sinh chụp. 5 điểm đầu tiên tại các nhà chờ xe buýt này sẽ được trưng bày hoàn toàn miễn phí, mở màn cho hàng loạt nhà chờ xe buýt ở các khu vực khác của thành phố”, bà Trang vui mừng nói.

Từ ngày 24-4, gần 20 biển quảng cáo tại điểm chờ xe buýt trên địa bàn thành phố được thay thế bằng các hình ảnh, thông điệp bảo vệ Voọc chà vá chân nâu.

Cũng theo bà Trang, thông qua các bảng tuyên truyền ở nhà chờ xe buýt, người dân Đà Nẵng sẽ tiếp cận được với các thông tin, thông điệp gần gũi về Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà như: “Voọc chà vá chân nâu được các nhà bảo tồn vinh danh là nữ hoàng của các loài linh trưởng với 5 màu rực rỡ. Năm 2016, các nhà khoa học thống nhất nâng mức bảo tồn Voọc chà vá chân nâu từ mức nguy cấp (EN) sang cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ Quốc tế (IUCN) và cần được bảo vệ vô điều kiện.

Ở bán đảo Sơn Trà hiện còn khoảng 300 cá thể Voọc chà vá chân nâu.  “Sau hơn 3 năm thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về bảo tồn Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà, Trung tâm GreenViet tin rằng đã đến lúc người dân Đà Nẵng có thể tự hành động để bảo vệ báu vật thiên nhiên của mình. Việc huy động sự tham gia của người dân, các cấp chính quyền và đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn vào các hoạt động bảo tồn Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà luôn là ưu tiên hàng đầu của GreenViet, nhằm kêu gọi triệt để các nguồn lực trong bảo tồn thiên nhiên”, bà Trang cho biết thêm.

Cũng với ý nghĩa “người Việt bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt” mà GreenViet hướng tới, trong tháng 4 và tháng 5-2016 này, hàng loạt các hoạt động bảo tồn Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà nhằm hưởng ứng các ngày lễ quan trọng cũng đồng loạt ra mắt. Điển hình là triển lãm ảnh về Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà (dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 22-5) do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật TP tổ chức; chương trình Tọa đàm vào ngày 22-5, ngày Đa dạng sinh học Quốc tế; chuỗi sự kiện “Tôi Yêu Sơn Trà” diễn ra vào các ngày chủ nhật do Trung tâm GreenViet tổ chức; chuỗi chương trình làm sạch Sơn Trà do sinh viên các trường đại học trên địa bàn tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch “Vì một Sơn Trà Xanh” do BQL bán đảo Sơn Trà khởi xướng.

Được biết trong năm 2016, Trung tâm GreenViet tiếp tục phối hợp các cơ quan, chính quyền địa phương và các nhóm cộng đồng tiên phong để thúc đẩy đưa hình tượng Voọc chà vá chân nâu trở thành biểu tượng đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng, đồng thời thúc đẩy các hoạt động nhằm quy hoạch đa dạng sinh học bán đảo Sơn Trà cho tương lai gần. “Thành phố Đà Nẵng đang hướng về ngày Đa dạng sinh học Thế giới với hàng loạt hành động thiết thực và ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh loài Voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà trở thành biểu tượng đa dạng sinh học của thành phố Đà Nẵng”, bà Trang nhấn mạnh.

Doãn Hùng