Báo Công An Đà Nẵng

Chướng ngại vật bất ngờ

Thứ ba, 01/09/2015 08:55

(Cadn.com.vn) - Chặng đường đến Nhà Trắng của nữ ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton bất ngờ xuất hiện thêm chướng ngại vật ở ngay chính bang quê nhà Iowa của bà.

Một cuộc thăm dò dư luận chính trị ở Mỹ mới công bố hôm 31-8 cho thấy, sự ủng hộ dành cho ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ đã giảm sút tại tiểu bang này, chỉ 5 tháng trước cuộc tranh cử đầu tiên trong nội bộ đảng để giành quyền đại diện tham gia trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Bà H.Clinton bất ngờ để vuột mất nhiều lá phiếu ở bang chủ chốt vào tay thượng nghị sĩ Bernie Sanders, người tự mô tả mình là mang chủ nghĩa chống lại “giới tỷ phú” và Phố Wall cũng như nỗ lực vận động chống lại sự ảnh hưởng của các Cty lớn này đối với đời sống của người dân Mỹ.

Kết quả thăm dò cho thấy, chỉ có 37% đảng viên Dân chủ có thể sẽ tham gia kỳ đại hội đảng sắp tới ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ. Trong khi đó, ông Bernie Sanders, thu hút được 30% sự ủng hộ. Phó Tổng thống Joe Biden - người đang cân nhắc liệu có nên nhập cuộc đua tranh đề cử của đảng Dân chủ hay không – nhận được 14% ý kiến ủng hộ.

Vào ngày 1-2-2016, đảng viên đảng Dân chủ sẽ tham gia kỳ đại hội quan trọng, theo đó sẽ bầu ra ứng cử viên đại diện đảng tham gia tranh cử tổng thống Mỹ để đấu với đảng Cộng hòa. Nhưng dường như thời gian không ủng hộ bà H.Clinton khi vị cựu ngoại trưởng này cho đến nay vẫn chưa thể giải quyết thấu đáo vụ bê bối sử dụng email cá nhân để lộ thông tin mật quốc gia trong thời gian làm ngoại trưởng.

Liệu có phải chiến dịch tranh cử của bà Clinton gặp rắc rối lớn vì những tranh cãi quanh việc xử lý sai các email cá nhân trong thời gian 4 năm lãnh đạo Bộ Ngoại giao, vụ việc vốn gây mất lòng tin đối với cử tri? Câu trả lời khá rõ. Chắc chắn rằng, vụ bê bối này đang phủ bóng đen lên con đường đi đến Nhà Trắng của bà H.Clinton.

Thực tế cho thấy, đây là lần đầu tiên trong năm nay, tỷ lệ ủng hộ bà H.Clinton giảm dưới 50%. Không chỉ ở bang quê nhà Iowa, mức độ ủng hộ bà Clinton cũng giảm sút trên toàn quốc, đặt ra khó khăn càng lớn cho ứng cử viên được xem là sáng giá nhất của đảng Dân chủ. Trước đó, tại bang New Hampshire - nơi vốn được cho là “chiến trường sở trường” của bà H.Clinton - ông Sanders từng khiến thế giới chính trị giật mình khi dẫn điểm trước nữ đối thủ với 44% số phiếu ủng hộ (so với 37% dành cho cựu nữ ngoại trưởng).

Khó khăn sẽ càng chồng chất nếu Phó Tổng thống Biden cuối cùng quyết định tham gia cuộc đua. Nếu không, bà Clinton coi như đã “dẹp” được “chướng ngại vật quá lớn” bởi giới phân tích cho rằng, ông Sanders nhìn chung trong tổng thể vẫn khó có thể vượt mặt bà H.Clinton trong cuộc đua giành ghế “số 1” của đảng Dân chủ.

Thanh Văn