Báo Công An Đà Nẵng

Chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng đô thị Đà Nẵng văn minh

Thứ sáu, 09/12/2016 10:44

(Cadn.com.vn) - Trong năm 2016, các cấp ngành và địa phương trên địa bàn Đà Nẵng đã nỗ lực thực hiện chủ trương Năm Văn hóa văn minh đô thị (VHVMĐT). Những kết quả trong việc thực hiện chủ trương này đã đặt nền móng tốt, để từng bước xây dựng đô thị Đà Nẵng văn minh.

Báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng cho thấy, đã có những chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện chủ trương Năm VHVMĐT. Trong công tác xóa rao vặt quảng cáo trái phép, các địa phương duy trì việc tổ chức ra quân tháo gỡ và thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn. Các địa phương cũng chủ động xây dựng và phát huy hiệu quả bảng quảng cáo rao vặt (QCRV) miễn phí. Đến nay, 7 quận, huyện đã đưa hơn 400 bảng QCRV miễn phí vào hoạt động. Ngoài ra, đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông cắt 682 số điện thoại QCRV sai quy định. So với năm 2015, số điện thoại QCRV sai quy định và đã bị xử lý cắt trong năm 2016 chỉ bằng 69%. Điều này cho thấy hiện tượng QCRV sai quy định trên địa bàn thành phố đã có dấu hiệu giảm. Công tác phối hợp xử lý các số điện thoại QCRV giữa các cơ quan đơn vị liên quan được thực hiện với quy trình chặt chẽ, xử lý triệt để, mang lại hiệu quả. Đến nay, tình trạng phát tờ rơi quảng cáo tại các nút giao thông đã giảm rõ rệt, nhiều địa phương đã chấm dứt hẳn.

Đoàn viên thành niên thành phố đã tích cực tẩy xóa quảng cáo rao vặt trái phép.

Tình trạng chăn dắt trẻ em lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng cũng được thực hiện có hiệu quả. Các địa phương đều duy trì lực lượng kiểm tra nên đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp lợi dụng trẻ em, người khuyết tật để bán hàng rong, xin ăn. Đến giữa tháng 11, đã xử lý thu gom 224 trường hợp, nhắc nhở gần 1.200 trường hợp bán hàng rong không đúng nơi quy định, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 627 trường hợp. Ngoài ra còn hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho 25 đối tượng để không tái diễn vi phạm. Tình trạng đeo bám chèo kéo khách du lịch cũng được hạn chế tối đa, nhất là ở các điểm nóng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, đỉnh đèo Hải Vân. Trong năm, các quận, huyện đã nhắc nhở, đẩy đuổi hàng ngàn trường hợp vi phạm bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch, xử phạt hơn 400 trường hợp với số tiền hơn 80 triệu đồng. Tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố cũng giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong năm 2016, đã xảy ra 137 vụ, làm chết 89 người, giảm 19 vụ và 6 người chết so với năm 2015.

Đánh giá về việc thực hiện chủ trương Năm VHVMĐT 2016, ông Nguyễn Hữu Chiến- Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao thành phố cho biết, việc triển khai thực hiện Năm VHVMĐT đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong người dân thành phố về ý thức chấp hành các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Tình trạng đổ nước, xả rác thải ra đường đã hạn chế, tình trạng rải gạo muối và đốt vàng mã ra đường giảm hơn 90%... Tuy nhiên việc thực hiện chủ trương Năm VHVMĐT vẫn còn nhiều tồn tại, khi mà tình trạng QCRV có chiều hướng gia tăng ở các kiệt hẻm. Việc chăn dắt trẻ em lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng hoạt động ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong công tác phát hiện và áp dụng các biện pháp xử lý. Tình trạng đeo bám chèo kéo khách du lịch tại các khu, điểm tham quan du lịch vẫn còn diễn ra ở khu vực biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Một số tuyến đường trung tâm thành phố như đường Bạch Đằng, Nguyễn Chí Thanh… chưa giải quyết triệt để tình trạng bán hàng rong; chế tài xử phạt theo quy định đối với hành vi bán hàng rong quá thấp (chỉ từ 150.000 đồng) nên không đủ răn đe. Ngoài ra, phần lớn những người bán hàng rong là dân nghèo nên khó xử lý... "Những điều tồn tại thì chúng ta sẽ từng bước xử lý, bởi xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh không phải chỉ trong một năm mà đòi hỏi phải thực hiện liên tục, kiên trì. Những kết quả cụ thể trong chủ trương VHVMĐT trong năm 2015 và 2016 sẽ đặt nền móng cho việc xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại", ông Chiến chia sẻ.

H. Anh