Báo Công An Đà Nẵng

Chuyển biến tích cực ở xã thí điểm về phong trào toàn dân BVANTQ

Thứ tư, 23/11/2022 20:17

Những năm qua, nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần đầu tư và phát triển kinh tế- xã hội địa phương, nhưng do điều kiện thời tiết thường xuyên nắng gió hanh khô, nguồn nước sản xuất và sinh hoạt không ổn định nên xã Phước Chính vẫn còn đối mặt không ít khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn 42,51%, cận nghèo 7,39%.

Để tạo nên diện mạo nông thôn đổi mới, sau hơn 2 năm triển khai đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, cán bộ chiến sĩ Công an xã Phước Chính đã nỗ lực đảm bảo ANTT, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), gắn kết với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả nhiều mô hình ANTT, vận động giúp đỡ nhiều hộ gia đình khó khăn...

Trung tá Ngô Tùng Giang- Trưởng Công an xã Phước Chính trao cho biết, sau khi được phân công về xã từ cuối tháng 4-2020, anh và đồng đội dành rất nhiều thời gian rà soát địa hình, tìm hiểu đời sống, phong tục tập quán của đồng bào Raglai, Chăm; tuyên truyền phổ biến pháp luật, thông tin kịp thời những thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nâng cao nhận thức cảnh giác, phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống. Đặc biệt, khi Phước Chính được lựa chọn làm thí điểm xã điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ, bên cạnh công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền, Công an xã còn phối hợp các tổ chức, đoàn thể thành lập 3 tổ tuần tra nhân dân, 9 tổ nhân dân tự quản, 2 tổ cựu chiến binh làm công tác ANTT, xây dựng mô hình "Tộc họ Ca Dá và tộc họ Chamalé tự quản về ANTT" trong đồng bào dân tộc Raglai; mô hình "Trường học an toàn về ANTT", "Ba tổ thanh niên xung kích"; "Tiếng kẻng an ninh"...

Từ đó, các tổ chức đoàn thể gắn kết, phối hợp Công an xã tuần tra bảo vệ ANTT tại các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh với các xã Phước Trung, Phước Đại, Phước Thắng mỗi tuần 7 - 15 ca; kịp thời ngăn chặn, giải tán 5 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập nửa đêm, mờ sáng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh hành vi vi phạm pháp luật; người dân cung cấp nhiều nguồn tin hỗ trợ Công an xã Phước Chính đấu tranh phòng, chống tội phạm hiệu quả.

Do xã Phước Chính có rừng nên ngoài việc tổ chức nhiều đợt tuyên truyền công tác PCCC, kỹ thuật chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại 2 trường học, Công an xã Phước Chính còn tham mưu chính quyền thành lập Đội dân phòng PCCC&CNCH gồm 3 tổ ở 3 thôn với 45 đội viên và xác lập phương án PCCC&CNCH tại 3 thôn trong xã, 1 phương án PCCC rừng.

Đề cập đến kết quả thực hiện hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân (CCCD) và công tác bảo đảm ANTT, Trung tá Ngô Tùng Giang cho biết thêm, đến nay 100% công dân địa phương đã được cập nhật dữ liệu đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống" và thông báo số định danh cá nhân, 100% người đủ 14 tuổi trở lên đã được cấp CCCD.

Khi phong trào Toàn dân BVANTQ đã tạo nên thế trận khép kín, số vụ phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật ở Phước Chính giảm thiểu rõ nét. Trong năm 2021 và 10 tháng đầu năm 2022, Công an xã tiếp nhận, xử lý kịp thời các nguồn tin tố giác tội phạm, chủ động truy xét, thu thập chứng cứ, chuyển giao cho Công an huyện Bác Ái tiếp tục điều tra 4 vụ trộm cắp tài sản, xử lý hành chính 4 vụ. Đặc biệt là tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, kinh tế, môi trường, đánh bạc, mại dâm, tai nạn giao thông; cháy, nổ không xảy ra. Từ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an xã Phước Chính vận động người dân giao nộp 3 con dao và 2 khẩu súng cồn tự chế... Qua công tác địa bàn, khi phát hiện những trường hợp khó khăn trong cuộc sống, CBCS Công an xã Phước Chính đã phối hợp chính quyền, đoàn thể địa phương vận động các nhà hảo tâm trao tặng 300 suất quà có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Với những thành tích đạt được, Công an xã Phước Chính được công nhận đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND; tập thể đơn vị và nhiều cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và Chủ tịch UBND huyện Bác Ái tặng Giấy khen về các thành tích xuất sắc triển khai thực hiện hai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD; xây dựng thí điểm xã điển hình về phong trào Toàn dân BVANTQ.

H.T