Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện cầu thủ nhập tịch lên tuyển

Thứ sáu, 06/05/2016 11:04

(Cadn.com.vn) - Chia sẻ tại cuộc họp báo định kỳ của LĐBĐ Việt Nam (VFF) sáng 5-5, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cho biết khả năng sẽ triệu tập cầu thủ nhập tịch lên tuyển, nếu có phẩm chất tốt.

Câu chuyện triệu tập cầu thủ nhập tịch lên ĐTQG đã nói rất nhiều. thậm chí trước đây, ĐT Việt Nam từng triệu tập cầu thủ nhập tịch lên tuyển. Tuy nhiên, đây luôn là vấn đề đáng bàn, đáng trăn trở với bóng đá Việt Nam.

Thực tế cho thấy, kể từ khi V-League “mở cửa” đón cầu thủ ngoại vào thi đấu, chất lượng các trận đấu được tăng lên. Có thể đội ngũ cầu thủ ngoại người này người khác, nhưng chúng ta không thể phủ nhận những đóng góp của họ cho V-League. Dù BTC đã hạn chế số lượng cầu thủ nước ngoài nhưng hầu hết các CLB V-League hiện nay vẫn phụ thuộc vào chất lượng ngoại binh. Ví như Hải Phòng, cặp tiền đạo Fagan, Stevens quá hay và chính họ là một phần quan trọng của chuỗi 8 trận bất bại. Hay như SHB Đà Nẵng, Merlo đã ghi 7/9 bàn thắng của cả đội đến thời điểm này là minh chứng cho tầm quan trọng của ngoại binh...

Hoàng Vũ Samson (trái) là cầu thủ nhập tịch chất lượng, được đánh giá xứng đáng lên tuyển.   

Nhiều cầu thủ nước ngoài chất lượng đến V-League thi đấu, gắn bó rồi nhập tịch đã trở thành tấm gương cho các đồng nghiệp về tác phong sinh hoạt, tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp. 

Tuy nhiên, vì thành tích nên nhiều CLB rất “sính ngoại”, tập trung khai thác đội ngũ ngoại binh. Điều này đồng nghĩa triệt tiêu cơ hội ra sân của các chân sút nội. Đã nhiều thời điểm bóng đá Việt Nam “kêu cứu” vì tình trạng khan hiếm tiền đạo, mà nguyên nhân một phần được cho là vì các CLB quá ưu tiên ngoại binh. Đó cũng chính là nỗi lo xa trong trường hợp ĐTQG triệu tập cầu thủ nhập tịch.

Trước đây, ĐT Việt Nam đã vài lần chủ trương gọi cầu thủ nhập tịch và thực tế từng triệu tập cầu thủ ngoại lên tuyển. Chủ trương này nhận được nhiều ý kiến trái chiều, trong đó phần đông không ủng hộ. Điều này dễ hiểu vì phong tục tập quán chúng ta chưa cởi mở bằng nhiều quốc gia khác trong khu vực nên người hâm mộ khó chấp nhận những cầu thủ mắt xanh mũi lõ hay khác biệt màu da trong đội hình ĐTQG. Vì thế, ĐT Việt Nam không đi theo cách làm của Singapore, Philippines một thời là sử dụng cầu thủ nhập tịch để đạt thành tích.

Song trong đợt tập trung tới, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng khả năng sẽ triệu tập những cầu thủ nhập tịch có phẩm chất tốt lên tuyển. Trên thực tế, nếu ĐT Việt Nam có sự hiện diện của những cầu thủ nhập tịch tốt như Hoàng Vũ Samson trong đội hình thì hàng tấn công sẽ được cải thiện, nhất là trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thiếu những chân sút cự phách. Hay như ở hàng thủ, nếu có Đặng Văn Robert thì sẽ chắc chắn hơn.

Nói tóm lại, triệu tập cầu thủ nhập tịch sẽ mang lại bầu không khí mới, có thể cải thiện sức mạnh cho đội tuyển. Tuy nhiên, cái hại của họ là chiếm mất suất của cầu thủ nội, nhất là những cầu thủ trẻ. Khi đó, câu chuyện “nhân tài không có đất dụng võ” sẽ được đưa ra bàn. Và rồi, khó thực thi ý tưởng triệu tập cầu thủ nhập tịch lên tuyển.

Khánh Hòa