Báo Công An Đà Nẵng

Chuyến đi khó khăn

Thứ tư, 23/01/2019 08:05

Nhân vật đàm phán thương mại hàng đầu của Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ đến Mỹ vào cuối tháng này, trước khi thời hạn chót “đình chiến” sẽ kết thúc vào tháng 3 để tránh tăng thuế.

Theo lịch trình, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ thăm Washington vào ngày 30 và 31-1 để đàm phán, theo sau các cuộc đàm phán giữa các quan chức cấp thấp hơn ở Bắc Kinh vào đầu tháng này. Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý “đình chiến” thương mại kéo dài 3 tháng, bắt đầu vào tháng 12; đình chỉ kế hoạch tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc để tạo cơ hội cho các nhà đàm phán tìm giải pháp. Ông Trump cảnh báo, đến ngày 1-3 tới, 2 nước phải đạt được thỏa thuận thương mại nếu không Mỹ sẽ áp thuế đợt 3 lên số hàng hóa xuất khẩu còn lại của Trung Quốc.

Và đây là cơ hội lớn. Ông Lưu Hạc và các quan chức Mỹ sẽ “tổ chức các cuộc đàm phán về các vấn đề kinh tế và thương mại và hợp tác để thúc đẩy và thực hiện sự đồng thuận quan trọng” mà ông Trump và ông Tập đã đạt được. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung nằm trong nỗ lực của hai nước nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại sau nhiều tháng cả hai liên tục “ăn miếng trả miếng” bằng các sắc lệnh thuế thương mại áp lên hàng hóa của nhau.

Nhưng chuyến đi của ông Lưu có thể gặp rắc rối và sẽ rất khó khăn sau khi một báo cáo cho biết, chính quyền Mỹ đang ở giai đoạn mở rộng cuộc điều tra tội phạm có thể dẫn đến một bản cáo trạng của gã khổng lồ viễn thông Huawei của Trung Quốc. Theo báo WSJ, các công tố viên Liên bang Mỹ đang điều tra Huawei về cáo buộc đánh cắp các bí mật kinh doanh từ các doanh nghiệp Mỹ và có thể sẽ sớm công bố cáo trạng. Phạm vi cuộc điều tra là công nghệ được tích hợp trong một thiết bị mà tập đoàn viễn thông T-Mobile của Mỹ sử dụng trong việc thử nghiệm các điện thoại di động thông minh. Nếu thông tin này chưa được kiểm chứng, đây được xem là động thái mới nhất trong chuỗi hành động được thực hiện nhằm tuyên chiến với cái mà một số người trong chính quyền của Tổng thống Trump gọi là sự gian lận của Trung Quốc thông qua đánh cắp sở hữu trí tuệ, các khoản trợ cấp doanh nghiệp bất hợp pháp và những quy định cản trở những doanh nghiệp Mỹ muốn bán hàng tại Trung Quốc.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán tuần trước tại Bắc Kinh xem ra cũng không suôn sẻ dù một số quan chức Mỹ đã nói rằng “cuộc gặp diễn ra tốt đẹp”. Trong một dấu hiệu cho thấy các biện pháp của Nhà Trắng đang bắt đầu có tác động, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã chìm nghỉm trong tháng 12. Bắc Kinh cũng đã thừa nhận tranh cãi thương mại với Mỹ ảnh hưởng kinh tế của họ dù sau đó trấn an, ảnh hưởng này vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Theo dữ liệu công bố, tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2018 giảm xuống 6,6%, mức thấp nhất kể từ năm 1990, nhưng con số này phù hợp với dự đoán chính thức của Bắc Kinh.

THANH VĂN