Báo Công An Đà Nẵng

“Chuyên gia” phá két sắt sa lưới

Thứ bảy, 07/03/2015 12:26

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, trên địa bàn TP Vinh, Nghệ An, hàng loạt vụ đối tượng đột nhập nhà dân, đập phá két sắt trộm tài sản xảy ra khiến dư luận vô cùng hoang mang. Hầu hết những vụ trộm này đối tượng gây án thường nhắm đến những gia đình giàu có. Ngày 21-1, CQĐT CATP Vinh nhận đơn trình báo của chị B.T.A.T. (1972, trú biệt thự số 16-Tân Phú 2A, Khu đô thị mới Vinaconex 9 thuộc xóm 19, xã Nghi Phú) với nội dung: Sáng cùng ngày, lợi dụng lúc gia đình chị đi vắng, kẻ gian đột nhập nhà qua cửa thông gió, phá két sắt nặng gần 100kg lấy trộm một số nhẫn và dây chuyền vàng với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Tiếp đến, ngày 4-2, ông N.Đ.S. (1959, trú đường Duy Tân, P. Hưng Dũng, TP Vinh) trình báo: sáng cùng ngày, nhà của ông bị kẻ gian đột nhập, đập phá nhưng trong két không có gì. Không lấy được tài sản trong két, đối tượng lục tung đồ đạc trong các phòng, lấy 6 triệu đồng cùng chiếc Ipad 4. Chỉ 1 ngày sau, CQĐT CATP Vinh tiếp tục nhận tin báo về vụ trộm đột nhập nhà dân phá két sắt lấy tài sản. Khổ chủ là gia đình chị Đ.T.N.L. (1976, trú tại khu biệt thự, nhà vườn Vinaconex 9) bị kẻ gian đột nhập, đập phá két sắt nhưng bên trong chỉ có 400 ngàn đồng.

Liên tiếp những vụ trộm đột nhập nhà dân đập phá két sắt trộm cắp tài sản được báo về khiến CBCS Đội CSĐTTPVTTXH CATP Vinh như ngồi trên lửa, bởi chừng nào bọn tội phạm chưa được làm rõ thì các anh còn nợ nhân dân một “món nợ” lớn. Vì vậy lãnh đạo CATP Vinh chỉ đạo xác lập Chuyên án 110T, do Đại tá Mai Chiến Thắng - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban, huy động những TS, ĐTV dày dạn kinh nghiệm của Đội CSĐTTPVTTXH vào cuộc điều tra với quyết tâm khẩn trương phá án.

Phan Văn Tuấn Anh.

Từ nghiên cứu hiện trường các vụ trộm, TS, ĐTV nhận thấy, những vụ đột nhập nhà dân, đập phá két sắt trộm tài sản, đối tượng sử dụng cùng một phương thức, thủ đoạn gây án. Sau khi gây án, chúng thường bỏ lại toàn bộ phương tiện gây án tại hiện trường và biến mất một cách nhanh chóng cùng với số tài sản lấy được. Cũng qua phân tích các hiện trường cho thấy, đối tượng thường lựa chọn những nhà dân ở khu vực vắng người qua lại, trong đó “tâm điểm” là các căn hộ tại các khu biệt thự. Một đặc điểm nữa được BCA rất lưu tâm là đối tượng thường gây án vào tầm giữa các buổi sáng hằng ngày, thời điểm các gia đình thường đi làm, không có người trông coi nhà cửa. Phân tích, tổng hợp từ các hiện trường vụ trộm, chỉ huy BCA bước đầu nhận định: các vụ đột nhập này đều do một nhóm đối tượng, hoặc một đối tượng thực hiện.

Từ nhận định ban đầu này, các TS, ĐTV được phân công tiến hành rà soát các nhóm, đối tượng nghi vấn trên địa bàn và mở rộng ra các vùng phụ cận. Qua sàng lọc, soát xét, cuối cùng các thành viên BCA tập trung vào một đối tượng có nhiều khả nghi nhất là Phan Văn Tuấn Anh (1992, trú khối Xuân Khoa, TT Nam Đàn, H. Nam Đàn, Nghệ An). Từ đây, nhất cử nhất động của Anh được TS, ĐTV giám sát chặt chẽ. Khẩn trương củng cố chứng cứ, ngày 6-2, BCA 110T thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Văn Tuấn Anh khi đối tượng đang mang búa tạ, xà cạy, dựng chiếc xe BKS 37F9-7246 trước nhà chị N.T.A. (đường Đinh Lễ, P. Hưng Dũng, TP Vinh) để chuẩn bị đột nhập.

Phương tiện Phan Văn Tuấn Anh sử dụng đi gây án và một chiếc két sắt bị đối tượng “vô hiệu hóa”.

Tại CQĐT, bước đầu Anh khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Anh là đối tượng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa ra tù. Sau khi ra tù, “nhàn cư vi bất thiện”, Anh lại nảy sinh ý đồ trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Mục tiêu mà Anh nhắm đến là những biệt thự tại các khu đô thị mới trên địa bàn TP Vinh. Cứ sáng hằng ngày, Anh điều khiển xe máy từ TT Nam Đàn xuống TP Vinh rồi vào chợ mua búa tạ, xà cạy, cho vào bao tải rồi chạy đến các khu biệt thự tìm “mục tiêu”. Phát hiện biệt thự nào cửa đóng, Anh đến gọi cửa hoặc bấm chuông để kiểm tra. Nếu nhà nào có người ra mở cửa thì y vờ hỏi thăm rồi bảo nhầm nhà, còn nhà nào không có người thì y tìm cách đột nhập. Vào nhà, mục tiêu đầu tiên của Anh là tìm két sắt, sau đó cạy phá tìm tiền, vàng. Lấy được tài sản, Anh để lại toàn bộ dụng cụ gây án rồi nhanh chóng tẩu thoát. Với thủ đoạn này, Anh đã gây ra 3 vụ trộm tài sản thành công, khi chuẩn bị thực hiện vụ thứ 4 thì bị bắt như đã nói.

P.V