Báo Công An Đà Nẵng

Chuyện một cán bộ công an xã xuất sắc

Thứ hai, 04/04/2022 12:57
Thượng úy Đặng Ngọc Sanh là 1 trong 66 thanh niên Công an xã xuất sắc toàn quốc.

Đúng là Sanh nói ít. Nhưng làm thì nhiều. Tháng 7-2020, khi Công an TP Đà Nẵng triển khai quyết định của Bộ Công an đưa Công an chính quy về các xã ở Hòa Vang, Thượng úy Đặng Ngọc Sanh nhận nhiệm vụ về công tác tại CAX Hòa Ninh và được phân công làm Tổ trưởng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm. Hòa Ninh là địa phương miền núi trung du dưới chân núi Bà Nà nổi tiếng cả nước, đang trong quá trình tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, lại là địa bàn phát triển du lịch trọng điểm... công tác đảm bảo ANTT là điều kiện tiên quyết, làm tiền đề cho việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương…

Với vai trò là cán bộ phụ trách công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Thượng úy Sanh đã tham mưu cho Ban chỉ huy CAX xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn trong các dịp ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước…. Trong công tác tuần tra, mật phục phòng, chống trộm cắp tài sản trên địa bàn xã, CAX Hòa Ninh phát hiện 3 vụ, 5 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; chuyển Cơ quan điều tra Công an huyện 4 vụ, 6 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, công cụ hỗ trợ, cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích… CAX cũng đã gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục 10 lượt với 35 đối tượng hình sự, ma túy theo kế hoạch chuyên đề của Giám đốc Công an TP; tổ chức 11 đợt ra quân kiểm tra, test ma túy, phát hiện lập hồ sơ 27 đối tượng vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 25 đối tượng, đưa 3 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tham gia bắt và xử lý 5 vụ, 23 đối tượng đánh bạc trái phép, xử lý hành chính 22 đối tượng, áp dụng biện pháp xử lý giáo dục tại địa phương 1 đối tượng; chuyển Cơ quan điều tra 1 vụ 2 đối tượng để tiếp tục đấu tranh mở rộng, đến nay đã khởi tố 3 đối tượng.

Ngoài ra, CAX Hòa Ninh tham mưu xử lý hành chính 11 đối tượng về các hành vi xâm hại sức khỏe người khác, đánh nhau, gây mất trật tự nơi công cộng; tham mưu lập hồ sơ ban đầu, chuyển Đội An ninh Công an huyện xử lý 3 vụ việc về các hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, sử dụng hình ảnh nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức… CAX Hòa Ninh còn phối hợp với lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an huyện truy tìm 1 đối tượng trốn quyết định đưa đi cai nghiện, phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và trực tiếp theo dõi, bắt 1 đối tượng truy nã của Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu rừng Bà Nà-Núi Chúa...

Thượng úy Đặng Ngọc Sanh

Khi được hỏi bí quyết nào mà lực lượng Công an xã gặt hái đạt được nhiều kết quả khích lệ như vậy, Sanh khiêm tốn cho rằng đó là nhờ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị quyết tâm cao, bám sát địa bàn, nắm chắc thông tin từ cơ sở…

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác phòng, chống đấu tranh với các loại tội phạm, Thượng úy Sanh cùng Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm luôn hăng hái tham gia và đi đầu trong công tác nghiệp vụ cơ bản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận, phòng chống dịch COVID- 19, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ rừng; đề xuất nhiều mô hình hiệu quả như tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm, Zalo phòng chống tội phạm... Cá nhân Thượng úy Đặng Ngọc Sanh được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Chủ động, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Ban chỉ huy Công an xã giao phó, trong năm 2021, Thượng úy Đặng Ngọc Sanh nhiều lần được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khen thưởng, là Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021. Vinh dự lớn nhất của Thượng úy Đặng Ngọc Sanh, trong tháng 3 vừa qua được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương là một trong 66 thanh niên Công an xã xuất sắc toàn quốc.

Hồng Thanh