Báo Công An Đà Nẵng

Có ai còn nhớ Thái Sung?

Thứ bảy, 09/12/2017 10:56

Cái tên Nguyễn Thái Sung một thời từng được kỳ vọng sẽ là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở trời Âu khi trải qua khóa đào tạo 3 năm tại Học viện bóng đá Aspire (Qatar), nhưng đến bây giờ còn mấy ai nhớ đến cầu thủ này?

Thái Sung (trái) trong trận SHB Đà Nẵng tiếp Sài Gòn ở Hòa Xuân.    Ảnh: Q.HẢI

Cầu thủ người Đà Nẵng - Nguyễn Thái Sung sinh ngày 22-9-1994 đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực từ khi anh trúng tuyển vào Học viện Aspire. Trong kỳ thi tuyển "Giấc mơ sân cỏ 2009" do Học viện Aspire tổ chức ở Việt Nam, vượt qua 4.200 thí sinh đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước, 3 cầu thủ Nguyễn Thái Sung, Ma Văn Tuấn và Đặng Anh Tuấn (đều của SHB.Đà Nẵng) đã được lựa chọn tham dự vòng tuyển chọn thế giới tại Học viện Aspire. Trong cuộc sát hạch cùng những cầu thủ trẻ khác đến từ những lò đào tạo lừng danh như Bayern Munich, AC Milan, Manchester United, Liverpool..., Nguyễn Thái Sung đã xuất sắc giành suất học bổng có thời hạn đào tạo 3 năm tại học viện này.

Thái Sung đã trải qua những tháng ngày tươi đẹp ở Học viện Aspire khi được đào tạo bài bản và được giao lưu, gặp gỡ với rất nhiều danh thủ thế giới. Hồi ấy, Thái Sung là "sao mai" và ước mơ một ngày sẽ được chơi bóng ở Châu Âu. Cơ sở cho giấc mơ đó là Thái Sung được các HLV ở Học viện Aspire đánh giá cao về khả năng chịu đựng, sự thích nghi, nhất là lối chơi thiên về đầu óc. Lẽ dĩ nhiên, Thái Sung là người rất có tinh thần khổ luyện. Có người từng ví Thái Sung là "Messi Việt Nam"... Thái Sung cũng là cái tên mà CLB Sporting Lisbon của Bồ Đào Nha săn lùng thời điểm đó. Nói chung, một tương lai tươi sáng đang chờ đón Thái Sung!

Thế nhưng, sau khi hoàn thành khóa đào tạo ở Học viện Aspire (năm 2012), Thái Sung trở về CLB chủ quản SHB Đà Nẵng và đã không có đất dụng võ. Dù được đào tạo rất bài bản nhưng do không phù hợp với lối chơi của đội bóng sông Hàn nên Thái Sung không được lên đội 1 SHB Đà Nẵng để tham dự V-League 2014. Thái Sung khi ấy phải tiếp tục ăn tập cùng U21 SHB Đà Nẵng. Tại đây, Thái Sung cũng "bị" HLV trưởng đánh giá không hợp với cách xây dựng lối chơi. Cộng thêm việc dính chấn thương giãn dây chằng nên khi ấy Thái Sung như "người vô hình", rơi vào cảnh chán nản.

Không có môi trường phát triển tài năng, chính xác là không có cơ hội ra sân thi đấu, Thái Sung đã tự liên hệ với đội hạng nhì Kon Tum tham dự mùa giải 2014, để được thỏa giấc mơ chơi bóng. Cuối năm 2014, Thái Sung tìm được bến đỗ mới là CLB Hà Nội thi đấu mùa giải hạng Nhất 2015, theo bản hợp đồng cho mượn từ SHB Đà Nẵng.

Sau những tháng ngày "rèn giũa" ở CLB Hà Nội (nay là CLB Sài Gòn dự V-League), Thái Sung trở lại SHB Đà Nẵng và chính thức được đăng ký thi đấu lượt về mùa giải V-League 2017. Tuy nhiên, Thái Sung cũng không được HLV Lê Huỳnh Đức trọng dụng nên số lần ra sân rất hiếm hoi. Có lẽ, trận đấu mà Thái Sung được thi đấu nhiều nhất trong màu áo đội bóng sông Hàn là SHB Đà Nẵng tiếp đón Sài Gòn trên sân Hòa Xuân, thuộc vòng 25 V-League 2017. Đó cũng là trận đấu HLV Lê Huỳnh Đức chia tay khán giả Đà Nẵng sau 13 năm gắn bó.

Thái Sung được HLV Lê Huỳnh Đức tung vào sân ngay từ đầu, chơi ở hàng tiền vệ. Sung chơi 45 phút đầu tiên và được thay ra nghỉ ở hiệp hai. Trận đó, SHB Đà Nẵng tổn thất lực lượng trầm trọng nên dù các cầu thủ rất cố gắng cũng phải chấp nhận thất bại 2-3. Riêng Thái Sung, có lẽ vì có quá ít cơ hội được ra sân cùng đồng đội nên anh chưa thể hiện được gì nhiều.

Sau trận đấu đó, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ ông muốn đưa tất cả những cầu thủ trẻ Đà Nẵng vào sân thi đấu ở trận cầu "đặc biệt" để khán giả nhà tận mắt xem và đánh giá. Lẽ dĩ nhiên, HLV Huỳnh Đức hàm ý cả cái tên Thái Sung vốn gây nhiều "ầm ĩ" trước đó vì không có nhiều cơ hội khoác áo đội 1 SHB Đà Nẵng.

Nhắc lại câu chuyện của "sao mai" Nguyễn Thái Sung bây giờ chắc hẳn nhiều người vẫn tặc lưỡi tiếc cho một tài năng. Hy vọng ở mùa giải sắp tới, khi SHB Đà Nẵng "cách mạng nhân sự", Thái Sung sẽ được trọng dụng và thể hiện năng lực chơi bóng của mình. Tất nhiên, bản thân Thái Sung cũng cần phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để tạo dựng chỗ đứng trong đội hình SHB Đà Nẵng.

QUANG HẢI