Báo Công An Đà Nẵng

Cờ bạc - con đường ngắn dẫn đến phạm tội

Thứ sáu, 06/05/2016 11:33

(Cadn.com.vn) - Cờ bạc không chỉ làm tan gia bại sản nhiều gia đình mà nhiều con bạc còn gây án  trộm cắp, thậm chí giết người để có tiền cờ bạc. Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Bình Định, nạn cờ bạc diễn biến phức tạp từ thành thị đến nông thôn và đang có chiều hướng gia tăng không chỉ về số lượng vụ, đối tượng mà cả về tính chất, mức độ. Chỉ vì ham mê cờ bạc, nhiều đối tượng đã thực hiện các hành vi phạm tội nguy hiểm.  Theo thống kê, tại Bình Định trong năm 2015 và quý I-2016, phần lớn các loại tội phạm đều giảm, song tội phạm cờ bạc gia tăng và diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Lực lượng CA đã phát hiện, triệt xóa 188 vụ với 644 đối tượng. Trong đó, cá cược bóng đá 7 vụ với 54 đối tượng; số đề 64 vụ, 136 đối tượng; hình thức khác 117 vụ, 454 đối tượng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 21 vụ với 102 bị can; xử lý hành chính 160 vụ với 508 đối tượng...

Mới đây nhất, 23 giờ 30 ngày 27-4, tại khu vực trước Nhà thờ Chánh tòa (đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) đã xảy ra một vụ án mạng làm một người thiệt mạng tại chỗ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan CA, nguyên nhân của vụ án này là do ăn thua trong cờ bạc. Theo đó, Phan Nguyễn Thế Bảo (1999, trú hẻm 13-Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn) đang chơi bầu cua với Nguyễn Tĩnh (1991, trú KV8, P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) thì có một người đàn ông xin vào chơi nhưng Tĩnh không đồng ý. Tĩnh cho rằng mình đang thắng, nếu cho người đàn ông này vào thì sẽ xui. Cũng vì việc này mà Bảo và Tĩnh cãi nhau nên Tĩnh rượt đuổi đánh Bảo. Bảo bỏ chạy, sau đó dùng dao nhọn đâm Tĩnh một nhát thấu ngực, gây thủng phổi, làm nạn nhân gục chết tại chỗ.

Một đối tượng đánh bạc bị lực lượng CA bắt giữ.

Vụ án “giết người trừ nợ” xảy ra tại xã Hoài Mỹ, H. Hoài Nhơn vào khuya 3-1 cũng là một minh chứng về mối nguy hại của cờ bạc. Võ Minh Phi (33 tuổi, trú thôn Định Bình, xã Hoài Đức, H. Hoài Nhơn) đã dùng đá đập anh Nguyễn Văn Miên (46 tuổi) đến ngất xỉu. Tưởng nạn nhân đã chết, Phi tiếp tục truy sát những người còn lại. Nhận được tin báo, lực lượng CA đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án. Giải thích hành động của mình, Phi cho rằng do thua nạn nhân 60 triệu đồng nên... giết người trừ nợ. Phi cho biết: “Tui năn nỉ khất nợ nhưng ông Miên không chịu, mà tiền cao vậy thì đâu có để trả nên tui ra tay”.

Rất nhiều trường hợp khác phạm tội do thua bạc. Cách đây chưa lâu, cơ quan chức năng điều tra làm rõ một vụ án ma túy thuộc loại lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn H. Tuy Phước. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu là Cao Thanh Minh Trí (32 tuổi, trú TT Tuy Phước, H. Tuy Phước) lao vào con đường phạm tội này cũng vì liên quan đến cá độ bóng đá. Trí cho biết làm liều mua bán ma túy để trả nợ vì thua độ cờ bạc và đang vay nóng.

Đầu tháng 2 vừa qua, Nguyễn Văn Minh (trú P. Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn) tiếp tục sa vào con đường trộm cắp. Vừa ra tù tháng 1-2016, chỉ 1 tháng sau, Minh đã cầm cố xe máy, điện thoại, nợ 20 triệu đồng và tiếp tục quay lại con đường trộm cắp để có tiền trang trải nợ nần do thua số đề. Minh có 2 tiền án và lần nào vào tù cũng liên quan đến trộm cắp do thua cờ bạc.

Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức đá gà tại Phù Mỹ bị Phòng CSHS CA tỉnh Bình Định
bắt giữ.

Không chỉ phạm tội, khi thua cờ bạc không còn khả năng chi trả, nợ nần, túng quẫn cũng là nguyên nhân của những vụ tự tử trong thời gian gần đây tại Bình Định. Đại tá Thân Trọng Hải - Trưởng phòng CSHS, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh cho biết: “Cơ quan điều tra đã triệt xóa nhiều tụ điểm cờ bạc, thông qua công tác này chúng tôi phát hiện người tham gia ở rất nhiều độ tuổi và có cả người chưa thành niên. Bên cạnh đó, một số đối tượng lợi dụng sự bí bách của người chơi để cho vay nặng lãi, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT”.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, mở nhiều đợt cao điểm đấu tranh với vấn nạn cờ bạc, nhưng thực tế tình hình vẫn còn diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra phải có giải pháp đấu tranh quyết liệt để mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn này. Cần có sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội.

Quý Hiền