Báo Công An Đà Nẵng

Có một Mourinho tội nghiệp!

Thứ tư, 04/11/2015 08:11

(Cadn.com.vn) - Năm 2004 khi còn dẫn dắt đội Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn, HLV Đặng Trần Chỉnh có phát biểu trở thành "chân lý": Ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ hết 3 chân. Nhìn rộng ra nhiều nền bóng đá phát triển trên toàn thế giới, câu nói của HLV Đặng Trần Chỉnh đúng là... chân lý. Trường hợp của HLV lừng danh Jose Mourinho lúc này tại Chelsea là minh chứng rõ ràng nhất.

1. Hãy đặt mình vào vị thế của Mourinho - một HLV tài năng lẫy lừng và đầy cá tính, nay lại bất lực khi bị các học trò "bán đứng", bạn sẽ cảm giác như thế nào? Nói Mourinho bị các học trò ở Chelsea bán đứng là có cơ sở bởi báo chí Anh đang làm ầm lên câu chuyện đằng sau những thất bại của đội chủ sân Stamford Bridge. Hơn nữa, phong độ sa sút một cách thê thảm không thể tin được từ giàn sao Chelsea mà mới cách đây vài tháng họ đăng quang Premier League đã nói lên tất cả.

Một nhà cầm quân đầy niềm kiêu hãnh nay đang đứng trong tình cảnh bất lực vực dậy thành tích đội bóng của mình, mà không phải do năng lực học trò yếu kém, chắc hẳn HLV Mourinho phải chịu quá nhiều áp lực. Thực tế cho thấy, một khi niềm kiêu hãnh bị tổn thương, HLV Mourinho đã không còn giữ được cái đầu thông thái để giải quyết mọi chuyện. Tin chắc nhiều người trong số chúng ta cũng sẽ như thế.

Phát biểu gây sốc, chỉ trích ai đó bằng những câu đặc biệt là là quá quen xảy ra từ Mourinho. Thế nhưng, "quẫn" đến mức... không hiểu luật rồi xông cả vào phòng trọng tài ở giờ giải lao trận gặp chủ nhà West Ham để phân bua thì e chỉ có Mourinho. Như đã biết, với hành động này, Mourinho đã bị trọng tài đuổi lên khán đài, truất quyền chỉ đạo. Hôm qua, "người đặc biệt" bị LĐBĐ Anh cấm chỉ đạo 1 trận và phạt 40.000 bảng.

Nếu bị các học trò "đá gãy ghế", Mourinho chắc chắn sẽ sớm tìm được một bến đỗ mới đầy hứa hẹn, bởi tài năng của ông đang được nhiều CLB lớn khắp thế giới ngưỡng mộ. Thậm chí, nếu bị Chelsea sa thải lúc này, Mourinho còn có lợi từ khoản 30 triệu bảng đền bù hợp đồng. Thế nhưng, với một cá tính như Mourinho, ông chưa chịu từ chức và đang quyết tâm vực dậy Chelsea trong bối cảnh khó khăn chồng chất. Có lẽ với Mourinho, việc bị các học trò "đâm sau lưng" để niềm kiêu hãnh bị tổn thương mới là cái giá đắt nhất mà ông không hề muốn trả.

Truyền thông Anh cho rằng Fabregas cầm đầu nhóm cầu thủ Chelsea "phá" HLV Mourinho. 

2. Trở lại với câu chuyện HLV Mourinho khả năng bị các học trò "chơi xấu", truyền thông Anh hôm qua xôn xao với thông tin cho rằng tiền vệ Cesc Fabregas chính là cầu thủ cầm đầu cuộc nổi dậy chống đối "Người đặc biệt". Cụ thể, trang blog Secret Footballer được lập ra bởi các nhà báo và tuyển trạch viên nặc danh đang làm việc tại giải Ngoại hạng Anh đã vạch rõ nội tình về cuộc nổi dậy đang diễn ra tại Chelsea nhằm chống lại HLV Jose Mourinho.

Bài viết mới nhất của Secret Footballer nói rằng, Eden Hazard là cầu thủ chống đối lại Mourinho, nhưng người cầm đầu lại là tiền vệ Cesc Fabregas. Bài viết đưa ra lý do khiến nhóm cầu thủ bất đồng với HLV Mourinho liên quan đến vụ việc của nữ bác sỹ Carneiro và John Fearn, những người rất được lòng các ngôi sao của Chelsea.

Ngoài ra, lối chơi phòng ngự tiêu cực mà Mourinho áp dụng cho "The Blues" cũng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn. Các cầu thủ Chelsea ghét lối chơi của Mourinho. Họ ghét cái kiểu bị kìm hãm và không được phép thể hiện bản thân. Bởi thế, cầu thủ Chelsea muốn gây rắc rối lên Mourinho để ông biết lắng nghe ý kiến đóng góp và thay đổi lối chơi, cho họ những gì họ muốn.

 Thực tế, lối đá của Mourinho lâu nay ai cũng biết đó là thiên về hiệu quả. Xem những đội bóng mà Mourinho dẫn dắt thường khá chán mắt bởi lối chơi thường là phòng ngự tiêu cực. Thế nhưng, không ai dám phủ nhận tài năng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này. Có như vậy tỷ phú Roman Abramovich mới lần thứ hai mời Mourinho trở lại dẫn dắt Chelsea, và kết quả "Người đặc biệt" giúp đội bóng vô địch Premier League 2014-2015.

Nếu không tài năng thực sự thì làm sao Mourinho có thể gặt hái thành công cùng những CLB lừng danh như Porto, Inter, Chelsea, Real Madrid. Nhưng cho dù lúc này Mourinho có tài giỏi đến mức nào mà không được các học trò ủng hộ thì nỗ lực vực dậy Chelsea sẽ đổ sông đổ bể.

Hình ảnh bất lực đến đáng thương của Mourinho ở trận thua Liverpool mới thật tội nghiệp! Bởi ông vốn là người đầy niềm kiêu hãnh. Bởi thế, Mourinho đã nhận được sự đồng cảm của nhiều người, kể cả những ai không thích ông.

Thật nghiệt ngã khi ngẫm câu "ghế HLV có 4 chân, cầu thủ giữ 3 chân".

Quang Hải