Báo Công An Đà Nẵng

Có thẻ căn cước, người dân rất thuận lợi

Thứ năm, 25/02/2021 15:04

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc tại Đà Nẵng.

Hôm nay (25-2), Bộ Công an tổ chức lễ khai trương 2 hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Ngoài điểm cầu chính tại Hà Nội, sự kiện sẽ được truyền hình trực tuyến đến 4 điểm cầu tại TPHCM, TP Đà Nẵng, Hưng Yên, đồng thời thực hiện trải nghiệm dịch vụ thông qua các điểm cầu liên quan đến 2 hệ thống này…

Thông tin từ Bộ Công an, hiện nay Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý CCCD đã cơ bản hoàn thành. Kết quả thí điểm kỹ thuật kết nối chia sẻ giữa Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư với Hệ thống của bộ, ban, ngành và các địa phương, hiện Bộ CA đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thử nghiệm tốt việc kết nối qua trục tích hợp quốc gia tại 2 bộ và 4 tỉnh. Bộ CA cũng phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiến hành thử nghiệm, kết nối 8 dịch vụ công từ Cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối chia sẻ thông tin trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại buổi làm việc với các tỉnh miền Trung mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ Công an từng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư đối với công tác quản lý các mặt đời sống xã hội, đồng thời đánh giá cao nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của CA các địa phương trong thực hiện chỉ đạo của Bộ về thu thập dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL quốc gia về dân cư. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo: Việc thu thập dữ liệu dân cư và cấp CCCD, yêu cầu các địa phương phải cập nhật các biến động về nhân khẩu, hộ khẩu hằng ngày kịp thời, dữ liệu ghi nhận phải đủ, đúng, sạch. Trong quá trình thực hiện, phải kịp thời xử lý, khắc phục những khó khăn và những vấn đề phát sinh; nỗ lực thu thập thông tin dữ liệu đúng thời hạn đưa lên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác làm thủ tục cấp thẻ CCCD tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng cũng đã trực tiếp kiểm tra công tác thu thập dữ liệu dân cư tại CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê) và yêu cầu CAP, Cảnh sát khu vực phải thường xuyên kiểm tra, phúc tra đột xuất đảm bảo 100% các phiếu DC01 được khẳng định đúng, chính xác và 100% được cập nhật, bổ sung mới DC02 kịp thời (nếu có). Việc thu thập, xử lý thông tin phải chuyên nghiệp và việc kết nối thông tin với các đơn vị cấp trên phải thông suốt, liên tục. Đến nay, công tác công tác thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn phường cơ bản đã hoàn tất. Việc cấp CCCD hiện cũng đang được tiến hành suôn sẻ.

Triển khai các đầu việc này tại Đà Nẵng, Đại tá Phan Văn DũngPhó giám đốc CATP Đà Nẵng cho rằng, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nên Ban giám đốc đã lập Ban chỉ đạo dự án và chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, phối hợp với Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, các đơn vị nghiệp vụ liên quan, các nhà thầu để tiếp nhận, trang bị, lắp đặt thiết bị đường truyền; hoàn thiện hạ tầng thông tin phục vụ dự án; tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ, phần mềm và bảo mật, xác thực dữ liệu cho CA các đơn vị của CATP.

Theo Đại tá Phan Văn Dũng, hiện tại tiến độ thu thập đối với nhân khẩu thường trú trên địa bàn thành phố đã đạt 98,5%, số còn lại là vắng mặt tại địa phương. Ban giám đốc CATP cũng đã chỉ đạo CA các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm làm sạch dữ liệu, thực hiện thu thập đối với nhân khẩu thường trú vắng mặt tại địa phương như trường hợp là phạm nhân có địa chỉ thường trú tại Đà Năng đang thi hành án tại các trại giam; trường hợp công dân thôi quốc tịch Việt Nam có địa chỉ nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại Đà Nẵng nhằm loại bỏ những trường hợp này ra khỏi cơ sở dữ liệu để không cấp số định danh cá nhân.

Về triển khai trang thiết bị phục vụ dự án CSDL quốc gia về dân cư, hiện tại Đà Nẵng cũng đã hoàn thành việc triển khai hệ thống bàn ghế, máy tính, máy in, scan tại tất cả CA các địa phương, đảm bảo điều kiện cần thiết kết nối vào hệ thống CSDL quốc gia.

Nói về công tác triển khai làm thủ tục cấp đổi thẻ CCCD gắn chip điện tử, Thượng tá Đoàn Thi- Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Đà Nẵng cho hay, từ ngày 4-1, CATP đã triển khai làm thủ tục cấp đổi thẻ. Những đại biểu của Đà Nẵng dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là những người đầu tiên được nhập dữ liệu đăng ký CCCD thẻ chíp. Tính đến nay, tổng hồ sơ CCCD đã nhận là hơn 5.300, trong đó CATP thu nhận gần 2.200 hồ sơ, còn lại là CA các quận huyện. Theo Thượng tá Thi, do thời gian đầu trang thiết bị, máy móc chưa được trang bị đầy đủ nên trước mắt đã ưu tiên làm CCCD cho số cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu thiết yếu hoặc công dân có CMND hết hạn có nhu cầu thật sự trong việc sử dụng giấy tờ tùy thân phục vụ cho công việc và giao dịch. Sau đó, CATP đã bắt đầu triển khai làm CCCD đại trà cho công dân.

Đánh giá về công tác triển khai cấp thẻ CCCD có gắn chip, ông Võ Công Chánh- Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Việc làm này giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện rất thuận lợi cho công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử. "Chương trình triển khai làm thẻ CCCD thể hiện tính vượt bậc của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính đối với công dân. Khi công dân dùng loại thẻ này rất phù hợp với xu hướng thời đại công nghệ 4.0 hiện nay", ông Võ Công Chánh nói.

Thượng tá Đoàn Thi cho biết thêm: Để tiến hành suôn sẻ các đầu việc, thời gian qua CATP đã tổ chức tuyên truyền cho các cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa, mục đích thiết thực của việc làm CCCD. Ngoài ra, đề nghị CA các địa phương rà soát, lập danh sách từng đối tượng, từng khu vực để có kế hoạch thực hiện chặt chẽ, khoa học, đảm bảo quyền lợi cho công dân. Cùng với đó, Ban giám đốc CATP còn cử hàng chục cán bộ trực tiếp ra Hà Nội để tập huấn, làm quen với các phương tiện kỹ thuật mới; được Cục CSQLHC về TTXH tổ chức tập huấn trực tuyến về công tác triển khai việc làm thẻ CCCD cho CA các địa phương. "Thẻ CCCD có gắn chíp điện tử sẽ tích hợp được nhiều trường thông tin khác nhau giúp cho người dân khi giao dịch hành chính, giao dịch dân sự sẽ không phải sử dụng nhiều loại giấy tờ khác, phiền hà như trước đây. Đến thời điểm này, các dữ liệu chuyển về cho CATP là dữ liệu của công dân Đà Nẵng nên CATP chỉ có thể làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chíp cho công dân Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong tương lai dữ liệu sẽ được đồng bộ toàn quốc. Lúc đó, công dân địa phương khác tạm trú tại Đà Nẵng cũng có thể làm được CCCD gắn chíp tại TP. CATP cũng lưu ý công dân rằng, trong quá trình thông tin từ người dân, chắc chắn còn có một số trường hợp chưa chính xác, vì vậy mong người dân rà soát lại thông tin và phối hợp với cơ quan CA để điều chỉnh. Ngoài ra, CCCD làm bằng chất liệu polime nên người dân khi sử dụng phải hết sức cẩn thận, tránh bị nhòe dẫn đến phải làm lại, cấp đổi tốn thời gian", Thượng tá Thi lưu ý.

CÔNG HẠNH