Báo Công An Đà Nẵng

“Con bạc” cướp tiền của người đánh bạc

Thứ hai, 15/11/2021 07:20

Lập sòng bạc tại nhà mình, Nguyễn Công Chánh (1986, trú P. Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng 3 "chiến hữu" sát phạt nhau. Cay cú vì bị thua nhiều tiền và cho rằng các “con bạc” khác chơi gian lận, Chánh xuống nhà lấy dao đe dọa cướp lại tiền. Vừa qua, TAND TP Hà Tĩnh đã đưa Nguyễn Công Chánh và 3 "con bạc" ra xét xử về 2 tội danh: "Cướp tài sản" và "Đánh bạc".

 4 "con bạc" tại phiên xét xử.

Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 17-5-2021, sau khi "chén chú, chén anh" cùng nhau, Nguyễn Công Chánh rủ 3 “chiến hữu” là: Lê Anh Hải (1977, trú huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), Nguyễn Thanh Thành (1970, trú P. Tân Giang) và Lê Vạn Hội (1979, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về nhà mình đánh bạc bằng hình thức "ba bích". Lập sòng, cả nhóm thống nhất thắng thua mỗi ván từ 100 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng. Quá trình đánh, Chánh phát hiện dưới chỗ ngồi của Hải có 2 quân bài. Nghi ngờ Hải dùng thủ đoạn gian dối để chơi nên Chánh đấm vào mặt Hải dẫn đến hai bên xảy ra cãi cọ.

Nhân chuyện lần này, Chánh cho rằng các lần đánh bạc trước đây đều bị thua với tổng số tiền 19 triệu đồng là do Hải giở trò gian lận. Vì vậy, Chánh yêu cầu Hải phải trả lại toàn bộ số tiền nói trên. Không chấp nhận "quy kết" này nên giữa Hải và Chánh xảy ra mâu thuẫn gay gắt hơn. Quyết không bỏ qua sự việc, Chánh xuống bếp lấy con dao rựa lên đe dọa rồi đánh vào tay, bả vai của Hải. Dùng vũ lực trấn áp, Chánh đã chiếm đoạt số tiền 4 triệu đồng trong ví của Hải. Chưa dừng lại, Chánh tiếp tục uy hiếp, bắt Hải phải có trách nhiệm đưa tiếp cho mình số tiền 5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi sự việc đang "nóng" thì Công an phường Tân Giang phát hiện, bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10,8 triệu đồng là số tiền mà 4 đối tượng dùng để đánh bạc.

Với hành vi phạm pháp trên, Nguyễn Công Chánh bị cơ quan chức năng truy tố về 2 tội "Cướp tài sản" và "Đánh bạc"; 3 đối tượng Lê Anh Hải, Nguyễn Thanh Thành và Lê Vạn Hội bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Tại phiên xét xử diễn ra ngày 11-11, bị cáo Nguyễn Công Chánh được xác định là người thực hiện hành vi: “Cướp tài sản”. Đối với hành vi: “Đánh bạc”, bị cáo Lê Anh Hải là người khởi xướng đồng thời là người sử dụng số tiền đánh bạc lớn nhất nên giữ vai trò chính; bị cáo Nguyễn Thanh Thành vừa trực tiếp thực hiện hành vi đánh bạc, vừa giúp sức cho Chánh thực hiện hành vi đánh bạc; bị cáo Nguyễn Công Chánh và bị cáo Lê Vạn Hội giữ vai trò đồng phạm cùng thực hiện hành vi đánh bạc.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Công Chánh 6 năm 6 tháng tù về tội "Cướp tài sản", 6 tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hình phạt cho cả 2 tội danh là 7 năm tù giam. Bị cáo Lê Anh Hải lĩnh 4 tháng tù giam, Nguyễn Thanh Thành lĩnh 3 tháng 7 ngày tù giam và Lê Vạn Hội lĩnh 6 tháng tù treo cho tội danh "Đánh bạc".

X.S