Báo Công An Đà Nẵng

Côn đồ làng gây thảm án

Thứ bảy, 12/07/2014 11:57

(Cadn.com.vn) - Ngày 10-7, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử lưu động vụ án "Giết người" đối với các bị cáo: Đoàn Thanh Khánh (1995), Lê Thế Vũ (1995), Lê Thế Hiến (1995), Lê Thế Hiếu (1992), Đoàn Quang Lâm (1990), Đoàn Quang Quốc Quý (1996), Đoàn Quang Phương (1996, cùng trú khu vực 6, xã Triệu Thuận); ngoài ra bị cáo Đoàn Quang Thành (1976, anh ruột bị cáo Lâm) cũng bị xét xử về tội "Cố ý gây thương tích". Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo rất tàn nhẫn, gây chấn động cả làng quê nghèo. Vì vậy, phiên xét xử lưu động được tổ chức tại địa bàn xã Triệu Thuận đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Trở lại thời điểm xảy ra án mạng, tối 27-11-2013, rất đông thanh niên ở khu vực 5 và khu vực 6 đến dự tiệc cưới tại nhà ông Trương Công Phú (khu vực 6). Tiệc rượu từ 19 giờ đến khoảng 22 giờ thì một số thanh niên của 2 khu vực trên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, ẩu đả. Một số thanh niên khu vực 6 từ trong đám cưới chạy ra và đuổi theo về hướng khu vực 5, trong đó có Tùng (em ruột 2 bị cáo Thành và Lâm) thì bị Thọ (thanh niên ở khu vực 5) ném đá trúng đầu, chảy máu. Tùng chạy về hướng quán cà-phê Bo thì gặp Lâm, thấy em trai bị thương, Lâm liền cầm đèn pin đi về khu vực 5 định để hỏi rõ sự tình thì bị Ánh (thanh niên ở khu vực 5) ném đá. Tức giận, Lâm về lấy một cái xẻng quay lại tìm Ánh để hỏi ai đã đánh em trai mình.

Các bị cáo trong phiên xét xử.

Cùng lúc đó, Khánh hay tin có đánh nhau liền đi lấy hung khí và kêu Phương cùng đi trả thù. Sau khi bỏ vào bao tải là rựa, tuýp sắt, mã tấu, Khánh đưa cho Phương xách lên gần cầu Đại Lộc (khu vực 5). Khánh cầm rựa, còn bao hung khí Phương để xuống đất để mọi người tiện lấy. Các đối tượng Quý, Hiếu, Hiến cũng đến kịp. Khi Lâm gặp được Ánh, đang hỏi chuyện thì Hiến xông tới đánh Ánh ngã xuống đường. Thấy vậy, bà Trần Thị Yến (mẹ Ánh) la làng cầu cứu thì một số thanh niên ở khu vực 5 liền chạy đến. Do đó Lâm, Quý, Hiến, Hiếu sợ bỏ chạy thì gặp Khánh, Vũ, Thành cũng vừa đến.

Cầm hung khí trong tay, 7 đối tượng trở lại cầu Đại Lộc, tìm đánh thanh niên khu vực 5. Khi chạy xuống bờ sông thì nhóm này thấy ông Nguyễn Quỳ (trú khu vực 5, cha của Ánh) chạy ra can ngăn thì bị Lâm dùng xẻng đánh làm ông Quỳ ngã qụy, tiếp đó Vũ, Hiếu, Hiến, Quý cầm dao, mã tấu, tuýp sắt xông vào đánh, chém nạn nhân Quỳ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bà Yến, vợ ông Quỳ thấy vậy liền kêu cứu thì bị Thành cầm tuýp sắt đánh mạnh vào đầu bà Yến khiến nạn nhân ngất xỉu. Kết quả giám định pháp y cho thấy nguyên nhân ông Quỳ tử vong do vết thương của vật sắc chém đứt cột sống cổ; bà Yến bị chấn thương sọ não, sập lún xương trán, tỷ lệ thương tật 20%.

Sau khi gây ra án mạng kinh hoàng, các hung thủ đã bị cơ quan CA khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, truy tố trước pháp luật. Xét toàn diện vụ án, tính chất mức độ phạm tội của từng bị cáo, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt Khánh 18 năm tù, Vũ và Hiếu cùng lãnh 12 năm tù, Hiến 11 năm tù, Lâm 10 năm tù, Quý 8 năm tù, Phương 5 năm tù và Thành 2 năm tù.

Bảo Hà