Báo Công An Đà Nẵng

Con được sinh ra lần nữa!

Thứ ba, 03/02/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Trước khi bước vào khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, chúng tôi được các y, bác sĩ yêu cầu mặc áo bluse, mang dép tiệt trùng. Nhìn cử chỉ âu yếm, vuốt ve của những điều dưỡng viên đối với những bé sơ sinh vừa lọt lòng mẹ, chúng tôi hiểu vì sao đây luôn là địa chỉ tin cậy của những ông bố, bà mẹ không may sinh con thiếu tháng. 

Tiến sĩ Antony Stokes, Đại sứ Anh tại Việt Nam thăm Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Tại hành lang khoa Hồi sức sơ sinh, vợ chồng chị Nguyễn Thị L. (quê Đức Phổ, Quảng Ngãi) đứng tựa vào nhau hướng ánh nhìn về nơi đứa con trai bé bỏng đang ngủ ngon lành. Chị L. chia sẻ: "Trong quá trình mang thai mình bị huyết áp cao, khô ối dẫn đến suy thai nên bác sĩ quyết định mổ khi thai vừa tròn 29 tuần tuổi. Lúc mới sinh, bé nặng chỉ khoảng 1,5 kg nhưng nhờ y, bác sĩ chăm sóc tận tình nên sau nửa tháng rời bụng mẹ, cháu đã tăng thêm vài lạng nữa". Mỗi khi được phép đến thăm con, nhìn con cựa quậy trong lồng kính, hơi thở đều đặn, chị vô cùng hạnh phúc và tưởng như con mình vừa được sinh ra lần nữa...

Thành lập từ năm 1982 tại Bệnh viện Đà Nẵng (sau đó chuyển về Bệnh viện Phụ sản - Nhi năm 2011) để điều trị, chăm sóc đặc biệt các bệnh nhi sơ sinh, trung bình mỗi tháng Khoa Hồi sức sơ sinh tiếp nhận khoảng 350 trẻ sơ sinh dưới 29 tuần tuổi. Do đó ngoài hỗ trợ về mặt y tế, kỹ năng, điều dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ lại sự sống cho trẻ.

Chị Hoàng Thị Thanh Tâm, cử nhân điều dưỡng là một trong hàng chục điều dưỡng viên được tham gia khóa học "Learning for Life-Học vì sự sống" cách đây gần một năm cho biết khóa học đã giúp chị làm quen với máy móc kỹ thuật gắn liền với trẻ nhi, nắm bắt tốt những biểu hiện thất thường của trẻ để có chế độ chăm sóc phù hợp.

Bên cạnh đó các giảng viên người Anh còn tận tình hướng dẫn chị cách tắm, thay quần áo, tã lót đúng theo trình tự khoa học, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. "Learning for Life - Học vì sự sống" là chương trình đào tạo điều dưỡng nhi sơ sinh chuyên sâu quốc tế đầu tiên tại Việt Nam, do Sở Y tế TP Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng, Tổ chức Newborns Vietnam và ĐH Canterbury Christ Church phối hợp tổ chức trong 18 tháng (từ tháng 3-2013 đến 7-2014).

 Kỹ năng điều dưỡng góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn nguy cơ tử vong trẻ sơ sinh.

Bác sĩ Lê Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng nói rằng các bệnh nhi sơ sinh thường có hơi thở yếu ớt, suy hô hấp, sức khỏe kém nên đòi hỏi người điều dưỡng phải chăm chuốt, điều hòa thân nhiệt cho trẻ từng phút, từng giây. Theo bác sĩ Xuân, khóa học đã giúp bệnh viện ngày càng hoàn thiện kỹ năng chăm sóc bệnh nhi cũng như nâng cao tiêu chuẩn quốc tế trong chăm sóc trẻ sơ sinh, không chỉ gói gọn ở khu vực Đà Nẵng mà trong tương lai sẽ phát triển ra nhiều tỉnh, thành phố lân cận...

Theo quan sát của chúng tôi, mọi lời nói, động tác của các điều dưỡng viên khá nhẹ nhàng, thỉnh thoảng vang lên câu hát à ơi vỗ về giấc ngủ của những cô hộ lý. Một lần đến thăm khoa Hồi sức sơ sinh, Tiến sĩ Antony Stokes, Đại sứ Anh tại Việt Nam nói ông rất ấn tượng với đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng viên tại đây bởi họ như những người mẹ, người cha hết lòng chăm sóc con trẻ.

Được biết sau chuyến đi này, Tiến sĩ Antony Stokes đã hết lòng ủng hộ Newborns Vietnam - một tổ chức từ thiện tại Anh nhằm kết nối các nhà cung cấp dịch vụ y tế công cộng, giải quyết sự thiếu hụt về kiến thức, nâng cao khả năng chăm sóc trẻ sơ sinh cho các điều dưỡng viên đã qua đào tạo. Có thể thấy rằng thời gian qua tại Việt Nam chưa có khoa ngành nào đào tạo chuyên sâu về điều dưỡng trẻ sơ sinh nên không phải lúc nào người điều dưỡng cũng làm tốt công việc của mình.

Vì thế việc nắm bắt kỹ năng chăm sóc bệnh nhi tại khoa Hồi sức sơ sinh đã giúp những ông bố bà mẹ như chị L. có thêm niềm tin con mình sẽ được chăm sóc phát triển tốt, đồng thời mở ra tương lai Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng sẽ trở thành môi trường thực hành, tập huấn đội ngũ điều dưỡng viên cho khu vực miền Trung-Tây Nguyên, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Huỳnh Lê