Báo Công An Đà Nẵng

“Con nghiện” kiêm “đạo chích” đang gây bất ổn địa bàn

Thứ năm, 18/08/2022 07:06
Nhóm đối tượng nghiện ma túy gây ra nhiều vụ trộm cắp bị CA thị xã An Nhơn bắt giữ.

Vừa qua, Công an thị xã An Nhơn vừa triệt phá nhóm đối tượng nghiện ma túy chuyên trộm cắp cây cảnh để bán lấy tiền “nuôi tiên”. Nhóm “đạo chích”… mê tiên này, gồm: Lê Gia Hiệp (24 tuổi, trú H. Tây Sơn), Nguyễn Khắc Được (29 tuổi), Nguyễn Huy Thanh (22 tuổi) và Trần Văn Tưởng (27 tuổi, cùng trú H. Phù Cát). Thủ đoạn các đối tượng manh động, mặc dù bị hại các vụ trộm cây cảnh rào chắn kiên cố, có lắp đặt hệ thống camera giám sát và thiết bị báo động chống trộm, song các đối tượng này vẫn liều lĩnh đột nhập và trộm cắp gây bức xúc cho người dân. Nhóm đối tượng này đã thực hiện 12 vụ trộm cây cảnh trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Phù Cát. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận trộm cắp để bán lấy tiền sử dụng ma túy.

Tương tự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phù Mỹ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đặng Chí Dương (27 tuổi, trú xã Mỹ Lợi, H. Phù Mỹ) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Theo kết quả điều tra, sáng 18-4-2022, do không có tiền để mua ma túy, Đặng Chí Dương đã đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Đối tượng đi dạo quanh khu dân cư trên địa bàn để thực hiện hành vi trộm cắp. Tại đây đối tượng phát hiện chiếc xe máy của anh Huỳnh Văn Xuân (trú thị trấn Bình Dương, H. Phù Mỹ) để trước hiên nhà trên xe có gắn chìa khóa, lợi dụng lúc không có người trông coi y đã lên xe rồ ga bỏ chạy. Trong lúc đối tượng đang mang chiếc xe đi tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Ngày 17-8, Công an phường Hoài Đức (thị xã Hoài Nhơn) cho biết, qua công tác tuần tra đã phát hiện đối tượng Võ Anh Minh (20 tuổi, trú P. Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn) đang điều khiển xe máy BKS 77X2- 8199 chở 2 máy bơm nước tìm chỗ tiêu thụ nên tiến hành kiểm tra. Võ Anh Minh khai nhận đã trộm 2 máy bơm nước của 2 nhà dân ở phường Bồng Sơn rồi mang qua địa bàn phường Hoài Đức tìm chỗ tiêu thụ. Võ Anh Minh không có nghề nghiệp, đối tượng nghiện ma túy vì vậy để có tiền sử dụng ma túy, Minh thường xuyên trộm cắp ở các nhà dân ở khu vực Trung Lương và khu vực nghĩa địa Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn.

Tương tự, Công an TP Quy Nhơn đang hoàn tất các thủ tục khởi tố đối tượng Phạm Nguyễn Tín (1996, trú P. Đống Đa, TP Quy Nhơn) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, ngày 2-8, do hết tiền để mua cỏ Mỹ, Phạm Nguyễn Tín đã trộm xe Sirius của anh Lê Huy Chung (2000, trú TP Quy Nhơn). Sau khi trộm xe, Tín bị Công an phường Đống Đa phối hợp Công an phường Trần Quang Diệu bắt giữ. Tại Cơ quan Công an, Phạm Nguyễn Tín khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy khác ở phường Nhơn Phú, Đống Đa để bán lấy tiền mua cỏ Mỹ thỏa cơn nghiện.

Từ đầu tháng 7-2022 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra làm rõ 34 vụ trộm cắp tài sản, bắt 19 đối tượng. Trong số đó 55% đối tượng các vụ trộm cắp là những đối tượng nghiện ma túy gây ra.

Theo Thượng tá Trần Đức Siêu- Phó Trưởng Công an TP Quy Nhơn, cho biết: Tội phạm trộm cắp do đối tượng nghiện gây ra có dấu hiệu gia tăng, các đối tượng nghiện hoạt động liều lĩnh, bất chấp. Trước tình hình này, Công an TP Quy Nhơn chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường tăng cường nắm tình hình địa bàn; lên danh sách các đối tượng nghiện, theo dõi để chủ động công tác phòng ngừa và kiên quyết điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các vụ trộm cắp mà các đối tượng nghiện ma túy gây ra.

LÊ GIANG