Báo Công An Đà Nẵng

Còn nhiều bất cập trong thực thi quyền tác giả

Thứ bảy, 24/05/2014 08:53

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-5, Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 3 đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 36 của Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Các ý kiến tại hội nghị đều cho rằng những nỗ lực bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực, phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích cho các tác giả và cộng đồng. Tuy nhiên công tác quản lý và thực thi vẫn còn nhiều bất cập.

Nhiều cuộc họp bàn nhưng vấn đề quyền tác giả vẫn còn nhiều bất cập.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan cùng với các hoạt động đã được thực hiện sau 5 năm triển khai Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg. Theo đó, công tác thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đã đạt được những thành tựu nhất định. Cục Bản quyền tác giả (thuộc Bộ VH-TT&DL) đã xử lý nghiêm các vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan, như: xử phạt hơn 5 tỷ đồng về việc sử dụng bản quyền chương trình phần mềm máy tính không xin phép, yêu cầu các doanh nghiệp mua bản quyền phần mềm lên đến gần 4 triệu USD.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra chuyên ngành VH-TT&DL đã thu giữ hơn 600.000 băng đĩa các loại và gần 4.000 bản sách; thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 60 đơn thư khiếu nại có liên quan đến tranh chấp quyền tác giả liên quan đến 142 đầu sách của 25 nhà xuất bản... Công tác hợp tác quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan có những bước tiến như thông qua việc sử dụng tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, chương trình truyền hình... để công chúng tại Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhiều hơn, sâu hơn với các tác phẩm nghệ thuật, văn hóa có giá trị.

Thời gian tới, Bộ VH-TT&DL sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu về vấn đề như: xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cụ thể, không chung chung, không chồng chéo; xây dựng các chế tài, mức xử phạt phải nghiêm, đủ sức răn đe, những vụ việc có tính chất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về kinh tế có thể đưa ra xử lý trước pháp luật; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho các tổ chức, cá nhân làm công tác thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; đưa quyền tác giả, quyền liên quan vào giảng dạy trong nhà trường để học sinh, sinh viên có nhận thức đúng đắn ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường; bỏ những văn bản pháp luật không còn phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội hiện nay... Qua đó, tạo dựng được nền tảng để ngành văn hóa tiếp tục có những định hướng, chính sách phù hợp nhằm nâng cao, đẩy mạnh và phổ biến quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.

P.V