Báo Công An Đà Nẵng

Công an các địa phương tổng kết, triển khai công tác: Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm

Thứ bảy, 19/12/2020 08:50

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ Thi đua của Bộ CA cho 4 tập thể thuộc CA tỉnh Quảng Nam. 

* QUẢNG NAM- Ngày 18-12, CA tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn SơnThứ trưởng Bộ Công an, dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến, phức tạp, khó lường; tình hình dịch bệnh COVID-19, thiên tai, bão, lũ liên tiếp xảy ra đã tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tuy được kiểm soát song vẫn còn diễn biến phức tạp, tính chất manh động, liều lĩnh… Nhưng với quyết tâm chính trị cao, CA toàn tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tại Hội nghị CA toàn quốc lần thứ 76, CA tỉnh Quảng Nam được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, CA tỉnh Quảng Nam đã chủ động, tích cực tham gia tuyến đầu và cùng với ngành Y tế, Quân đội phòng chống dịch bệnh COVID-19 và thực hiện quyết liệt các giải pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do bão lũ, sạt lở đất gây ra. Những hoạt động này đã để lại dấu ấn đậm nét, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CA trong lòng nhân dân. Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, CA tỉnh Quảng Nam phải tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy CA T.Ư, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ CA về nhiệm vụ công tác CA năm 2021 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện. Trước mắt, tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp và các hội nghị quan trọng khác trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Quảng Nam tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn. Quán triệt, vận dụng linh hoạt, sáng tạo phương châm, quan điểm "An ninh chủ động", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị CA tỉnh Quảng Nam tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình liên quan hoạt động của các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, nhất là số đối tượng lợi dụng không gian mạng để chống phá. Tham mưu giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện phức tạp, không để hình thành "điểm nóng" về ANTT, nhất là tranh chấp về đất đai, giải phóng mặt bằng…

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Phòng Tham mưu CA tỉnh Quảng Nam; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 24 cá nhân thuộc CA tỉnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng trao Cờ Thi đua của Bộ CA tặng 4 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tặng Bằng khen cho CA tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

* LÂM ĐỒNG- Sáng cùng ngày, CA tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thiếu tướng Lê Tấn Tới- Thứ trưởng Bộ CA; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới gắn Huân chương Lao động hạng Ba tặng Phòng An ninh Đối nội.

Năm 2020, CA Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nổi bật: làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động phối hợp cùng 26 CA tỉnh bạn nắm di biến động và hoạt động của gần 3.000 đối tượng và các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, qua đó đã làm tan rã 11 băng nhóm gồm 74 đối tượng hoạt động tội phạm hình sự, điều tra khám phá 706 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 91,09%, 78 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 98,73%, đấu tranh triệt phá 25 chuyên án, bắt 80 đối tượng. Tội phạm liên quan đến ma túy tiếp tục được CA Lâm Đồng tấn công mạnh, qua đó đã phát hiện, bắt 340 vụ với 463 đối tượng phạm tội về ma túy…Trên các lĩnh vực xây dựng lực lượng, phong trào Toàn dân BVANTQ cũng có nhiều chuyển biến, kỷ cương, kỷ luật được siết chặt, tỷ lệ CBCS sai phạm bị kỷ luật tiếp tục được kéo giảm.

Biểu dương những kết quả mà CA Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2020, Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu CA tỉnh Lâm Đồng phải lưu ý 6 vấn đề gồm: Phải thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy CA TƯ, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ CA về nhiệm vụ công tác CA năm 2021; Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh địa bàn; Tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm với mục tiêu làm giảm tội phạm hình sự ít nhất 5%; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là hoàn thành việc thu thập và cập nhật thông tin phục vụ Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Tiếp tục xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của CA tỉnh; Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu.

Tại hội nghị, thừa lệnh của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã gắn Huân chương Lao động hạng Ba tặng phòng An ninh đối nội, trao Cờ thi đua của Bộ CA cho 3 đơn vị. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ".

* ĐẮK NÔNG- Dự Hội nghị tổng kết công tác CA năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của CA tỉnh Đắk Nông tổ chức ngày 17-12, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc- Thứ trưởng Bộ CA và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đều biểu dương những kết quả mà CA tỉnh này đã đạt được trong năm 2020. Minh chứng là tổng kết phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2020, CA tỉnh Đắk Nông được Bộ CA tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, Bộ CA, UBND tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp CA tỉnh Đắk Nông được Bộ CA tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu, lực lượng CA Đắk Nông phát huy truyền thống và những thành tích, kết quả đã đạt được tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gần dân, sâu sát cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Bộ CA và cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương . Trước mắt, tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho tập thể Cơ quan CSĐT CA tỉnh; Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba cho 2 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 6 cá nhân; Đại tá Hồ Văn Mười- Giám đốc CA tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ CA cho 3 đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua vì ANTQ ở cơ sở.

* GIA LAI- Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021, CA tỉnh Gia Lai đề ra các nội dung trọng tâm công tác CA năm 2021: phấn đấu giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm 2020; tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 77%, trong đó, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng đạt 65% trở lên; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố; phấn đấu 100% tin báo, tố giác tội phạm được tiếp nhận, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tiếp tục có các giải pháp hữu hiệu bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và cháy nổ, làm giảm số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, các vụ cháy nổ lớn; kéo giảm ít nhất từ 5-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT…

Trong khuôn khổ hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng An ninh đối nội CA tỉnh Gia Lai; 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bộ CA tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể.

BÃO BÌNH - ĐỨC HUY - HỒNG LONG - G.L