Báo Công An Đà Nẵng

Công an các huyện Tiên Phước, Đại Lộc ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Thứ tư, 22/12/2021 06:00

Sáng 21-12, Công an huyện (CAH) Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) tổ chức lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các sự kiện lớn của huyện, tỉnh.

Các đội nghiệp vụ CAH và Công an 15 xã, thị trấn trên địa bàn được chỉ đạo tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ; ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy… không để bị động, bất ngờ. Thời gian thực hiện đợt cao điểm đến ngày 10-3-2022.

Trước đó, ngày 20-12, CAH Đại Lộc ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong đợt cao điểm kéo dài đến ngày 14-2-2022, CAH Đại Lộc huy động cao độ lực lượng và phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống tội phạm; tập trung đánh mạnh vào tội phạm hình sự hoạt động theo băng, ổ nhóm, hoạt động lưu động; các tổ chức liên quan đến tín dụng đen, tụ điểm đánh bạc, mại dâm; không để tình hình sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp tết và các lễ hội đầu năm. Cạnh đó, đơn vị thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xác minh, xử lý thông tin và các vụ án đã khởi tố để đưa ra xét xử… nhằm kịp thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Q.N