Báo Công An Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng chính thức triển khai 5 Tổ công tác 911 làm nhiệm vụ 7 ngày/tuần

Thứ ba, 18/10/2022 17:36
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao Quyết định thành lập cho 5 Tổ công tác 911 thực hiện nhiệm vụ trong đọt 3 năm 2022.

Theo đó, khi mới thành lập, Lực lượng 911 có 3 Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát trên địa bàn thành phố. Đến ngày 10-10-2022, Giám đốc CATP đã có Quyết định thứ 2 về thành lập mới thêm 2 Tổ công tác. Như vậy, trong đợt 3 năm 2022, 5 Tổ công tác 911 sẽ cùng ra qua thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, đảm bảo 7 ngày/tuần.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Lực lượng 911 thời gian qua hoạt động hiệu quả, được quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, Lực lượng 911 ra đời là chủ trương hết sức kịp thời và hợp lý trong tình hình hiện nay. Đây là lực lượng được thành lập với đầy đủ cơ sở pháp lý và cán bộ, chiến sĩ tham gia được pháp luật bảo hộ hoạt động theo đúng quy định. Sau gần 4 năm hoạt động, 911 không chỉ là tên gọi mà còn là thương hiệu của Công an TP Đà Nẵng và được quần chúng nhân dân khen ngợi, đánh giá cao. “Việc thành lập thêm 2 Tổ công tác mới nhằm mục đích đáp ứng tình hình, “đủ sức” thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói rõ.

Để làm rõ hơn những kết quả và hiệu quả hoạt động của lực lượng 911, tại hội nghị, Thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thông tin, trong đợt 2 năm 2022, Lực lượng 911 đã tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm soát tại 146 vi trí và 159 khu vực, địa bàn là các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về ANTT. Trong đó, tập trung ở địa bàn trung tâm thành phố như Q. Hải Châu, Q. Thanh Khê, Q. Liên Chiểu (chiếm hơn 60%). Đặc biệt, từ ngày 12-7 đến nay, để đảm bảo Lực lượng 911 thường xuyên có mặt thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn thành phố, Ban chỉ đạo Kế hoạch 911 đã xây dựng lịch công tác xoay vòng các ngày trong tuần đối với 3 Tổ công tác 911, đảm bảo hoạt động 7 ngày/tuần.

Lực lượng 911 đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố, góp phần giữ vững ANTT.

Kết quả cụ thể, lực lượng 911 đã dừng, kiểm tra hơn 2.100 lượt người, phương tiện tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn, qua đó nhắc nhở hơn 1.400 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội nhưng chưa đến mức phải xử lý hành chính; lập hồ sơ xử lý đối với 336 vụ/380 đối tượng vi phạm về ANTT. Theo đánh giá chung của Ban Chỉ đạo Kế hoạch 911, lực lượng 911 đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đã kịp thời trấn áp, tượng lưu manh, côn đồ hoạt động công khai, coi thường pháp luật, các hoạt động tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên đường phố; đảm bảo tuyệt đối an toàn trước và trong dịp lễ và cao điểm mùa du lịch hè 2022.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên tặng Giấy khen cho các thành viên của 3 Tổ công tác 911 làm nhiệm vụ trong đợt 2 năm 2022.

Dịp này, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng đã tăng Giấy khen cho 35 cá nhân tham gia làm nhiệm vụ tại 3 Tổ công tác 911 trong đợt 2 năm 2022, ghi nhận sự cố gắng và tinh thần trách nhiệm của các thành viên.

MAI VINH