Báo Công An Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng đồng hành cùng nhân dân trong mọi thời khắc gian nguy

Thứ hai, 17/10/2022 17:49
Công an các địa phương hỗ trợ người dân bị ngập lụt đến nơi an toàn.

Trắng đêm ở mọi “điểm nóng”

Để ứng phó với bão số 5 và mưa lớn được dự báo, từ trưa 14-10, Công an TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão và nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét; sẵn sàng nhân lực và phương tiện, lương thực để ứng phó trong mọi tình huống.

Trong đêm 14-10, TP Đà Nẵng mưa lớn, nước lũ dâng nhanh khiến người dân trở tay không kịp, chưa thể di tản. Cùng lúc này, lực lượng Công an đã đi vào những điểm trọng yếu, huy động nhiều phương tiện có mặt khắp các khu vực thấp trũng để hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại đường số 4, KCN Liên Chiểu, nước lên nhanh tạo thành dòng chảy xiết, cuốn trôi một người đàn ông. Nhận được tin, Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Bộ đội giăng dây vượt qua đường, cố gắng tiếp cận để kéo nạn nhân thoát khỏi dòng nước dữ.

Đến khoảng 22 giờ ngày 14-10, nhận được thông tin có một ô-tô chở 4 người đang bị mắc kẹt trên núi Sơn Trà giữa 2 đầu núi sạt lở. Ngay lập tức, Đội Công tác chữa cháy và CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an quận Sơn Trà tìm cách vượt qua các điểm sạt lở, tiếp cận các nạn nhân đang bị mắc kẹt, đưa họ vượt khỏi núi lở an toàn. Thiếu tá Nguyễn Huy Linh- Đội trưởng đội Công tác chữa cháy và CNCH cho biết, vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt, nằm ở khá xa, lực lượng cứu hộ phải đi bộ qua 5 điểm sạt lở khác nhau và đi bộ mất 45 phút mới tiếp cận được nhóm người. “Khu vực các nạn nhân mắc kẹt nằm ở khu vực đỉnh núi, gió rất to. Mưa lớn nên nguy cơ sạt lở vùi lấp là rất cao. Anh em phải vừa đi, vừa quan sát để kịp thời xử lý. Các nạn nhân đành bỏ lại xe ô-tô, được đoàn cứu nạn dẫn bộ xuống điểm an toàn ngay trong đêm”, Thiếu tá Linh kể.

Tại Hòa Vang, Thượng tá Mai Chiến Thắng- Trưởng Công an Hòa Vang cho biết, từ chiều ngày 14-10, lực lượng Công an huyện, xã triển khai lực lượng chốt chặn, cảnh báo, kiểm soát, rào chắn các khu vực ngập sâu, sạt lở đất trên địa bàn huyện. Công an 11 xã triển khai hơn 80 lượt CBCS phối hợp với các lực lượng tại xã thực hiện di dời 938 hộ, 3.763 khẩu đến nơi an toàn. Đội Cảnh sát PCCC đã triển khai lực lượng đến khu vực sập nhà do vỡ đập Hố Dư, Hòa Nhơn, hỗ trợ cứu 4 người lớn và 1 trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai lực lượng đến khu vực ngập sâu thuộc thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, giải cứu 3 người mắc kẹt trong nhà và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang. Công an xã Hòa Ninh triển khai lực lượng cứu nạn, sơ tán 12 trường hợp (8 người lớn, 2 trẻ em) mắc kẹt trong nhà khi xảy ra lũ đêm khuya ngày14-10 tại thôn I, thôn An Sơn, thôn Đông Sơn, thôn Mỹ Sơn, thôn Sơn Phước, thôn Hòa Trung...

Trong tối 14-10, nhận thông tin trường hợp bé Mai Hoàng Đức Trí (5 tháng tuổi) tại P. Thuận Phước, Q. Hải Châu bị sốt cao, co giật cần phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp, Đội Cảnh sát 113 của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tức tốc có mặt, tìm cách đưa cháu bé cùng gia đình vượt qua khu vực ngập nước sâu đến bệnh viện Đa Khoa Hải Châu để cấp cứu. Các chiến sĩ Công an cũng giúp đỡ gia đình cháu Trí đưa vật dụng lên cao. Cũng trong đêm, lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời giúp đỡ, đưa bé sơ sinh chuyển viện cấp cứu từ Bệnh viện Đà Nẵng (P. Thạch Thang, Q. Hải Châu) đến bệnh viện Phụ sản – Nhi (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) và đưa một trường hợp sản phụ chuyển dạ đến bệnh viện.

Tại Thanh Khê, tối 14-10 cũng nhận được tin báo, có 4 người dân mắc kẹt tại khu vực phường Hòa Khê, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã phối hợp với Công an phường giải cứu 4 người dân bị mắc kẹt đưa đến nơi an toàn. Ngay trong ngày 15-10, đơn vị nhận được tin tại K96 Điện Biên Phủ vẫn còn bị ngập sâu, trong đó có nhiều người lớn tuổi cần đi cấp cứu, đơn vị đã tổ chức lực lượng ứng cứu người dân tại khu vực này và tiếp tế thực phẩm cho người dân bị mắc kẹt.

Chung tay khắc phục hậu quả

Sau ngập lụt, ngày 15 và 16-10, lực lượng Công an lại tiếp tục cùng chính quyền và nhân dân thành phố tham gia khắc phục hậu quả, tiếp tục giải cứu những khu vực ngập sâu, các công trình, phương tiện giao thông bị hư hỏng trên đường phố. Nhiều tuyến đường ngập sâu, nước lên nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay. Hàng trăm ô-tô chới với giữa dòng nước lụt tại đường Lê Duẩn bị chết máy. Giữa tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nhiều chủ xe đành bất lực nhìn dòng nước ngày một dâng lên nhấn chìm “xế hộp”. Đến sáng 15-10, sau khi nước rút, nhiều chủ xe loay hoay không thể đưa ô-tô ra khỏi khu vực do lực lượng cứu nạn quá tải. Hàng trăm xe ô-tô nằm la liệt khiến khu vực trung tâm bị ùn tắc.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ các phương tiện bị chết máy trong thời điểm mưa ngập và sau khi nước rút.

Do số lượng xe cứu hộ của Phòng CSGT có hạn, Phòng CSGT đã kêu gọi các cá nhân, đơn vị có xe cứu hộ, xe bán tải, xe tải hỗ trợ, giúp đỡ bà con di chuyển các phương tiện không di chuyển được đến nơi thuận lợi, sửa chữa. Qua lời vận động, nhiều doanh nghiệp vận tải đã nhiệt tình hưởng ứng. Các xe ô-tô được đưa sang 2 bên lề đường, đến chiều 15-10 thì giải toả được ùn tắc để giao thông trở lại bình thường. Nhiều xe ô-tô chết máy nằm rải rác ở nhiều tuyến đường ở trung tâm cũng được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa vào lề đường hoặc di chuyển đến nơi khác.

Lực lượng PCCC Công an các đơn vị địa phương cũng tham gia giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau trận lũ lớn. Tại quận Hải Châu, nhiều công trình trên địa bàn bị ngập sâu trong nước. Lực lượng PCCC và cứu nạn cứu hộ công an quận Hải Châu điều động CBCS đến các điểm ngập lụt trên địa bàn TP để giúp dân chống ngập lụt, sử dụng máy bơm công suất lớn để xử lý đưa nước thoát ra ngoài. Nhiều nơi ngập sâu như hầm để xe Công viên APEC, Trung tâm hành chính, bệnh viện, chung cư… được ưu tiên xử lý. Sau nhiều giờ bơm hút, nước tại hầm giữ xe ở các tòa nhà, nhà dân đã bơm cạn, cán bộ chiến sỹ giúp người dân di chuyển phương tiện ô-tô, đồ dùng sinh hoạt ra ngoài.

Công an xã Hòa Sơn và Trại tạm giam giúp dọn dẹp trường tiểu học.

Trong ngày 16-10, Công an nhiều đơn vị như Phòng Cảnh sát cơ động, Trại tạm giam đã huy động CBCS phối hợp cùng lực lượng Quân đội, các thầy, cô giáo dọn dẹp vệ sinh, lau chùi bàn ghế trường học trên địa bàn. Tại trường Tiểu học Hồng Quang (số 30- Hoàng Văn Thái, Q. Liên Chiểu) bùn non ngập kín sân trường và các phòng học. Lực lượng Cảnh sát cơ động phải huy động hàng chục CBCS và phương tiện để hỗ trợ. Việc dọn dẹp dự kiến sẽ hoàn thành vào chiều tối 16-10, kịp thời cho các em trở lại trường học vào hôm nay (17-10).

Trận ngập lụt vừa qua là một thời khắc kinh hoàng với cả thành phố, hàng trăm nghìn hộ dân chìm trong dòng nước lũ. Lực lượng Công an nhận hàng nghìn cuộc điện thoại cầu cứu của nhân dân. Nhưng khi con người và phương tiện có giới hạn, 100% CBCS đã dốc hết sức làm việc 24/24 để cứu người dân qua cơn nguy cấp và khi lũ rút, những con người ấy lại tiếp tục khắc phục hậu quả. Trong gian khó, người chiến sĩ Công an là điểm tựa cho biết bao người.

M.VINH