Báo Công An Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng thành lập Tổ ứng cứu và Đội xung kích ứng phó với bão số 4

Thứ hai, 26/09/2022 18:56
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kiểm tra và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Trung tâm chỉ huy ứng phó với bão số 4.

Theo đó, Tổ ứng cứu gồm 39 cán bộ, chiến sĩ do đồng chí Thượng tá Trần Gia – Phó phòng Hậu cần làm Tổ trưởng và Đội Thanh niên xung kích với 42 thành viên do Thiếu tá Hồ Đình Trí – Bí thư Đoàn Thanh niên làm Tổ trưởng. Các cán bộ, chiến sĩ được huy động tham gia sẽ sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng phó với bão tại trụ sở của CATP và triển khai hỗ trợ Nhân dân chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở làm việc, trường học ngay trong thời gian bão diễn ra. Ngoài ra, lãnh đạo CATP cũng yêu cầu tổ chức ứng trực 100% quân số tại các đơn vị; rà soát danh sách 50% quân số sẵn sàng huy động, thực hiện các vụ để hỗ trợ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố trong khi bão đang đổ bộ.

Công an TP Đà Nẵng cùng tham gia hỗ trợ, đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bão sáng 26-9.

Để đảm bảo thông tin liên lạc, kịp thời huy động lực lượng và phương tiện tham gia phòng chống bão, Công an TP cũng đã thành lập Trung tâm chỉ huy ứng phó với bão số 4 thường trực tại Công an TP (gồm các lực lượng Tham mưu, Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Hậu cần); phân chia ca kíp trực đảm bảo tham mưu, chỉ huy, điều hành và cập nhật thông tin, tình hình, diễn biến bão 24/24h.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chủ trì cuộc họp khẩn chiều 26-9 về công tác phòng chống bão.

Tại cuộc họp khẩn chiều 26-9 do Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì với sự tham gia của tập thể Lãnh đạo, Ban Giám đốc Công an TP và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác chuẩn bị phương án ứng phó với bão đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, toàn diện các nhiệm vụ được phân công tại Công văn 2775 ngày 25/9/2022 của Giám đốc; thường xuyên báo cáo những vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong công tác ứng phó với bão về Giám đốc để theo dõi chỉ đạo.

Công an phường Thuận Phước (Q. Hải Châu) giúp đỡ người dân chèn chống nhà.

Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan tuyên truyền của Công an TP đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông để nâng cao nhận thức của người dân về sự nguy hiểm, nguy cơ cao gây thiệt hại về người và tài sản khi bão số 4 đổ bộ, không để xảy ra trường hợp người dân chủ quan, lơ là dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt coi trọng công tác PCCC và CNCH tại khu vực cò nhiều tàu thuyền neo đậu.

MAI VINH