Báo Công An Đà Nẵng

Công an Đà Nẵng tuyên dương 75 gương điển hình trong học tập, thực hiện Sáu Điều Bác Hồ dạy

Thứ ba, 16/05/2023 12:47
Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP cho biết, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04 của Bộ Công an luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố quan tâm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các cấp ủy, đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong Đảng bộ CATP, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong Công an TP Đà Nẵng.

Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo được Công an các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, được các cấp chính quyền và nhân dân ủng hộ, đánh giá cao như: mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân”; mô hình “Mỗi chỉ uy Công an phường, công an xã nhận kèm cặp, giúp đỡ một người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhận cộng cồng hoặc 01 trường hợp hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ cao phạm pháp hình sự”; lực lượng 911 duy trì, thực hiện mô hình tuần tra, chốt chặn phòng chống tội phạm…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gặp mặt, động viên gương Tuấn Khanh, thanh niên tiến bộ tham gia giao lưu tại chương trình. Em là trường hợp được Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn kèm cặp, giúp đỡ tiến bộ.

Trong thực hiện phong trào “CAND học tập,thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức sinh hoạt chính trị với nhiều hình thức như lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, tổ chức tọa đàm, hội thi, hội diễn; đối thoại giữa cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ với các nội dung, chủ đề cụ thể theo quy định hằng năm của đảng cấp trên như: “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; “Phát huy truyền thống vẻ vang, CATP Đà Nẵng gương mẫu, đi đầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh”; “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, lúc dân cần Công an có, lúc dân khó có Công an”; “Công an thành phố Đà Nẵng hướng về cơ sở, vì Nhân dân phục vụ”…

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng tặng hoa cho các gương tham gia giao lưu tại chương trình.

Tại Hội nghị, Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình giao lưu với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào CAND học và làm theo Sáu Điều Bác Hồ dạy. Những tấm gương được lựa chọn là những nhân tố tiêu biểu, đại diện cho các mặt công tác, nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng trên mặt trận chiến đấu, xây dựng lực lượng và từ thiện, xã hội. Qua đó để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc tốt đẹp cho các đại biểu và cán bộ chiến sĩ.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ trao tặng cờ Thi đua cho Phòng Cảnh sát Kinh tế.

Tại hội nghị, Giám đốc Công an TP đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định và trao tặng Cờ thi đua cho Phòng Cảnh sát Kinh tế vì có nhiều thành tích, là đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022. Ghi nhận những thành tích trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an, dịp này Giám đốc Công an TP đã quyết định tặng Giấy khen cho 75 tập thể điển hình, tiên tiến, có nhiều thành tích xuất sắc.

Đại tá Trần Đình Liên - Phó Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP đề nghị Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần coi trọng thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phải tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn chặt chẽ với việc thực hiện Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Từng cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, địa phương phải chủ động tìm tòi, đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và các phong trào thi đua trong CATP, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho CBCS.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an TP cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự giám sát thực hiện của nhân dân. “CBCS toàn lực lượng CATP phải đồng sức, đồng lòng thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ra sức nỗ lực phấn đấu góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, văn minh, giàu đẹp; xây dựng lực lượng CATP trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

MAI VINH