Báo Công An Đà Nẵng

Công an Đắk Nông gặp mặt người có uy tín tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023

Thứ năm, 05/01/2023 09:17
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm với người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh nói chung, kết quả, thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng Công an Đắk Nông trên các mặt công tác trong năm 2022 nói riêng. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao và tri ân những đóng góp tích cực, hiệu quả của người có uy tín trên địa bàn toàn tỉnh trong các mặt công tác, nhất là trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong đó, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Nông luôn gương mẫu đi đầu, phát huy vai trò nòng cốt trong việc tuyên truyền, hòa giải, giải thích để đồng bào nhận thức đúng chủ trương và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước cũng như tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an ninh xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT, xây dựng quê hương Đắk Nông ngày càng giàu đẹp. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn người có uy tín tiếp tục phát huy tốt vai trò gương mẫu, vận động Nhân dân ở địa phương chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên ở địa bàn cơ sở...

Các đại biểu dự buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đại diện người có uy tín tiêu biểu đã báo cáo những thành tích, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong vận động quần chúng Nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, gương mẫu đi đầu trong các các mặt công tác, nhất là phong trào thi đua yêu nước và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở...

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ những người có uy tín trong sự phát triển chung của tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã ghi nhận, đánh giá cao việc Công an tỉnh tổ chức buổi gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh hết sức trang trọng, đầm ấm và ý nghĩa. Đồng thời chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, đóng góp to lớn của người có uy tín, tiêu biểu tỉnh Đắk Nông đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, người có uy tín trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn là tấm gương sáng, kêu gọi sự đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần chung tay xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển....

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham luận chủ đề “Những đóng góp của chức sắc người có uy tín Phật giáo trong tham gia các hoạt động xây dựng, phát triển cộng đồng và an sinh xã hội”.
Ông Y Liêng, đại diện người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đắk Glong tham luận chủ đề “Phát huy vai trò của người có uy tín trong huy động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở”
Mục sư Điểu Phi, Trưởng ban Đại diện hệ phái Tin lành Việt Nam (miền nam) tỉnh Đắk Nông tham luận chủ đề “Những thành tựu của chức sắc, người có uy tín Đạo Tin lành trong tuyên truyền, hướng dẫn tín đồ xây dựng, phát triển đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương”
Ông Lầu Văn Dịnh, đại diện người có uy tín trong vùng dân tộc Mông tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil tham luận với chủ đề “Vai trò của người uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm trong vùng dân tộc Mông”

Ông Cao Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh tham luận với chủ đề Chức sắc Thiên chúa giáo và những kết quả từ việc phát huy vai trò, tầm ảnh hưởng trong công tác vận động tín đồ, giáo dân “sống tốt đời, đẹp đạo”, “kính chúa, yêu nước”

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo đã trao tặng quà và gửi lời chúc mừng năm mới Xuân Qúy Mão mạnh khỏe, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 tới những người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hồng Long