Báo Công An Đà Nẵng

Công an Hòa Vang đằm mình trong mưa lũ giúp dân

Thứ bảy, 15/10/2022 15:22

Thượng tá Mai Chiến Thắng-Trưởng Công an Hòa Vang cho biết, ngay từ chiều 14-10-2022, Công an huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 3060, ngày 14-10-2022 của Giám đốc CATP Đà Nẵng về việc ứng phó với Bão số 5 và mưa, lũ, lũ quét, sạt lỡ đất. Triển khai Kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phương án về phòng, chống và khắc phục hậu quả một số loại hình thiên tai; triển khai hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công an huyện. Công an huyện khẩn trương phối hợp chính quyền địa phương huyện, xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho Nhân dân phòng, chống lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đảm bảo an toàn kho lưu trữ hệ thống hồ sơ, sổ sách, tài liệu, kho vũ khí... Kiểm tra, đảm bảo hệ thống điện dự phòng, thông tin liên lạc an toàn, thông suốt trong mọi tình huống, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Kiểm tra, bảo dưỡng, vận hành các phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống bão, lũ như xe ô tô, xe cứu hộ, ca nô, đèn pin, máy cưa… Sắp xếp các phương tiện, trang thiết bị gọn gàng nhằm phục vụ tốt yêu cầu công tác. Ngay từ chiều ngày 14-10-2022, lực lượng Công an huyện, xã triển khai lực lượng chốt chặn, cảnh báo, kiểm soát, rào chắn các khu vực ngập sâu, sạt lở đất trên địa bàn huyện, cụ thể tại một số điểm như, xã Hòa Nhơn triển khai rào chắn, cắt đường vào các khu vực ngập sâu của thôn Thạch Nham Tây, thôn Phú Hòa 1, thôn Phú Hòa 2; xã Hòa Khương rào chắn, cắt đường khu vực thôn Hương Lam; xã Hòa Châu: rào chắn, hướng dẫn điều tiết giao thông, ngăn không cho các phương tiện, người qua lại tại khu vực ngập sâu cục bộ trên tuyến đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu; xã Hòa Bắc rào chắn, cắt đường khu vực thôn Nam Mỹ, thôn An Định, xã Hòa Bắc; xã Hòa Phong rào chắn, hướng dẫn điều tiết giao thông tại khu vực đường Quảng Xương, chợ Túy Loan, rào chắn cảnh báo các khu vực ngập sâu của thôn Túy Loan Tây; xã Hòa Liên triển khai rào chắn, cảnh báo, cắt đường vào các thôn Tân Ninh, thôn Hiền Phước, thôn Trung Sơn, thôn Quan Nam 6 …Lực lượng Công an phối hợp triển khai sơ tán di dời hộ dân đến điểm tránh, trú bão, tránh lụt, lũ quét an toàn (trường học, trạm y tế, trụ sở cơ quan hành chính…), cụ thể, Đội CS PCCC CA huyện triển khai 8 lượt xe CNCH, 2 xuồng máy, 40 lượt CBCS tổ chức hỗ trợ, di dời nhân dân đến nơi an toàn. Công an 11 xã triển khai hơn 80 lượt CBCS phối hợp với các lực lượng tại xã thực hiện di dời 938 hộ, 3.763 khẩu đến nơi an toàn. Triển khai phương tiện, lực lượng rà soát các tuyến giao thông đảm bảo thông suốt các tuyến đường; hỗ trợ cứu nạn, sơ tán người dân tại các điểm ngập sâu trên địa bàn 11 xã, trong đó, Đội CS PCCC đã triển khai lực lượng đến khu vực sập nhà do vỡ đập Hố Dư, Hòa Nhơn, hỗ trợ cứu 4 người lớn và 1 trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm, triển khai lực lượng đến khu vực ngập sâu thuộc thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, giải cứu 3 người mắc kẹt trong nhà và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang. Công an xã Hòa Ninh triển khai lực lượng cứu nạn, sơ tán 12 trường hợp (8 người lớn, 2 trẻ em) mắc kẹt trong nhà khi xảy ra lũ đêm khuya ngày14/10/2022 tại thôn I, thôn An Sơn, thôn Đông Sơn, thôn Mỹ Sơn, thôn Sơn Phước, thôn Hòa Trung.

Thượng tá Trần Đình Thanh-Phó Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo lực lượng cứu người dân khi xảy ra vỡ đập Hố Dư, Hòa Nhơn

Qua thông kê, đến trưa ngày 15-10-2022, trên địa bàn xã Hòa Nhơn, đập Hố Dư bị vỡ làm sập 2 nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp 70 hộ dân, trong đó có 20 hộ thiệt hại rất nặng. Trên địa bàn xã Hòa Ninh, lụt làm ngập 132 nhà dân, cuốn trôi 1 xe máy, 12 con heo của 3 hộ dân thôn An Sơn. Toàn huyện thiệt hại 79,3 ha thủy sản, tại Hòa Liên, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Sơn và toàn bộ diện tích canh tác rau màu trên địa bàn huyện bị ngập hoàn toàn. Tài sản của nhân dân như các vật dụng gia đình, phương tiện giao thông thiệt hại rất lớn, tuy nhiên nhiều địa phương vẫn ngập lụt, giao thông cắt đứt nên chưa thống kê được thiệt hại. Công tác giúp đỡ nhân dân khắc phuc hậu quả mưa lũ của Công an huyện và Công an 11 xã trên địa bàn vẫn đang tiếp tục triển khai.

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở Hòa Ninh, Hòa Bắc bị sạt lở. Công an các xã triển kaji giúp nhân dân dọn dẹp, khắc phục sau mưa lũ

Hồng Thanh