Báo Công An Đà Nẵng

Công an huyện Cư Jút liên tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ cướp giật tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép pháo nổ

Thứ tư, 22/12/2021 06:09

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an huyện biên giới Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện, bắt, xử lý các vụ cướp giật tài sản, đánh bạc, tàng trữ trái phép pháo nổ..., thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Công an huyện Cư Jút ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Mới đây nhất, trong ngày 20/12/2021, lực lượng Công an huyện Cư Jút đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ đánh bạc bằng hình thức đánh xì tố được, thua bằng tiền tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, bắt 4 đối tượng gồm: Lăng Văn Chiến (SN 1975), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1976), Nguyễn Văn Quang (SN 1984), Vi Văn Chiến (SN 1988), cùng trú tại huyện Cư Jút, thu giữ hơn 10 triệu đồng và phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép nổ trên địa bàn xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, thu giữ 1,8 kg pháo cù.

Lực lượng Công an huyện Cư Jút liên tiếp phát hiện, bắt, xử lý các vụ đánh bạc, cướp giật tài sản và tàng trữ trái phép pháo nổ

Trước đó, vào chiều tối ngày 17/12/2021, với tinh thần quyết tâm cao, chỉ sau 2 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Cư Jút đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng Y Bi Ya (SN 2004), trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút thực hiện vụ cướp giật tài sản, thu giữ 1 chiếc máy tính bảng... Tiếp đến vào sáng ngày 18/12/2021, lực lượng Công an thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút đã nhanh chóng, kịp thời truy đuổi, khống chế an toàn 01 đối tượng là F0 bỏ trốn khỏi khu vực cách ly, bàn giao cho Trung tâm Y tế huyện Cư Jút.

Thượng tá Nguyễn Mậu Truyền – Trưởng Công an huyện Cư Jút cho biết, để đạt được những kết quả trên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp trên, lãnh đạo Công an huyện Cư Jút đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mệnh lệnh của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời ngày 15/12/2021, Công an huyện Cư Jút đã tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm với quyết tâm bảo đảm tốt tình hình ANTT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo vệ cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, vui tươi.

Trong đó, cùng với việc làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT và phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công an huyện Cư Jút đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các loại tội phạm thường gia tăng, diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm như trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, tôi phạm do sử dụng rượu, bia...; các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, giạn lận thương mại, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ  trái phép pháo nổ; các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, các mặt hàng phục vụ Tết; triển khai quyết liêt có hiệu quả các giải pháp bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ..., góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

Hồng Long