Báo Công An Đà Nẵng

Công an huyện Hòa Vang hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép"

Thứ hai, 17/01/2022 18:36

Chúng tôi đến Công an huyện (CAH) Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vào một ngày đầu năm khi đơn vị đang tất bật triển khai công tác năm 2022, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Trưởng CAH đón chúng tôi bằng thông tin: "Chẳng phải bây giờ mới triển khai công tác năm. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, CAH và Công an 11 xã trên địa bàn đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn và đảm bảo ANTT cho nhân dân trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần - 2022 từ cách đây nửa tháng, nhiều thành tích đã đạt được ngay trước thềm năm mới…"…

CAH Hòa Vang ra quân giữ gìn đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông trước Tết nguyên đán Nhâm Dần - 2022.

Thượng tá Mai Chiến Thắng cho biết, cũng như toàn lực lượng Công an cả nước, Công an TP Đà Nẵng, CAH Hòa Vang cũng vừa trải qua một năm tương đối vất vả, nhưng đã quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đầu năm 2021, khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, các công tác của CAH đang triển khai nhịp nhàng, nhất là công tác thu thập dữ liệu hồ sơ làm Căn cước công dân và thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân đang vào đợt cao điểm thì dịch bệnh COVID-19 hoành hành… CAH đã chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan, cách ly toàn đơn vị. 

Các đội nghiệp vụ CAH, Công an 11 xã  tăng cường quản lý cư trú, thực hiện tốt công tác phối  hợp truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan đến người mắc COVID-19, trường hợp trở về từ vùng dịch để theo dõi, giám sát cách ly theo quy định; đảm bảo tốt ANTT tại các khu cách ly tập trung, khu điều trị bệnh nhân COVID-19, các điểm, các vùng cách ly y tế trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện…

Lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hành vi tuyên truyền có nội dung xuyên tạc về tình hình dịch bệnh gây hoang mang trong nhân dân, hành vi chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh…

Phối hợp  tổ chức chốt chặn, kiểm soát dịch bệnh tại 11 chốt cửa ngõ ra vào Đà Nẵng trên địa bàn huyện, từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 12-2021, đã dừng, kiểm tra 1,4 triệu lượt phương tiện, hơn 2 triệu người. Qua kiểm tra, kịp thời phát hiện 47 trường hợp lây nhiễm COVID-19, tổ chức cách ly 109 trường hợp người đến từ vùng dịch bệnh… 

 Công an 11 xã  đã tham mưu, thiết lập 516 chốt chặn, cách ly, giãn cách xã hội trên địa bàn, phân công 49 cán bộ chiến sỹ tham gia 66 Ban điều hành phòng chống dịch bệnh tại 113 thôn trên địa bàn để phối hợp, giám sát phòng chống dịch bệnh từng thôn.  CAH, xã phối hợp đảm bảo ANTT, giám sát, hỗ trợ 133 đoàn với 12.930 xe máy, hơn 24.154 người từ phía Nam qua QL14B, đường tránh Nam Hải Vân về các tỉnh phía Bắc. Công an 11 xã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong thời gian giãn cách xã hội,  đưa hàng chục trường hợp bệnh nhân, phụ nữ sinh đẻ,  đi cấp cứu kịp thời nhiều trường hợp nguy kịch; hỗ trợ hơn 100 suất quà gồm lương thực, thực phẩm đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người lao động mắc kẹt tại các công trình đang thi công, nơi rừng sâu xa xôi… Đặc biệt Công an các xã xuống đồng thu hoạch lúa, rau màu,  chằng chống nhà cửa trong mưa bão, thu hoạch thủy hải sản giúp nhân dân là những hình ảnh đẹp, sáng ngời về người chiến sĩ Công an hết mình vì nhân dân phục vụ…

Cùng với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được triển khai quyết liệt.  Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, CAH đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch đấu tranh theo chuyên đề, tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự; quản lý chặt chẽ 986 đối tượng hình sự; tập trung điều tra làm rõ 33 vụ phạm pháp hình sự, bắt,  xử lý 52 đối tượng,  phát hiện, bắt giữ 62 vụ, 271 đối tượng đánh bạc; phát hiện, bắt giữ 22 vụ, 27 đối tượng phạm tội về ma túy; tổ chức kiểm danh, kiểm diện, giáo dục, răn đe, thử test 824 đối tượng liên quan đến ma túy, qua đó phát hiện 219 đối tượng sử dụng trái phép ma túy đưa vào diện quản lý và cai nghiện, chữa bệnh… 

Công an xã Hòa Bắc giúp mang lương thực, thực phẩm cho người dân mắc kẹt trong rừng sâu do giãn cách dịch bệnh COVID-19 bùng phát. 

Trong năm, CAH cũng phát hiện, xử lý 41 vụ, 47 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; phối hợp, tham gia phá hủy 30 hầm khai thác vàng trái phép tại xã Hòa Bắc.  Đặc biệt, trong phong toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trên 11 xã của huyện, nhiều mô hình giữ gìn, đảm bảo ANTT được xây dựng, phát huy có hiệu quả cao như mô hình, "Tờ rơi phòng chống tội phạm", "Cổng trường bình yên"…

Công an nhiều xã đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mô hình "Za lo phòng chống tội phạm"  phát huy hiệu quả cao, được nhân rộng trên địa bàn toàn huyện. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát tội phạm, đảm bảo ANTT theo Quyết định 8394 của UBND TP Đà Nẵng được duy trì trên toàn huyện, đã kịp thời phát hiện, giải quyết tốt các vụ việc vi phạm về ANTT trên địa bàn, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Có thể khẳng định, năm 2021, CAH Hòa Vang đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép" góp phần rất lớn cho quá trình xây dựng thành công chương trình Nông thôn mới trên địa bàn Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Hồng Thanh