Báo Công An Đà Nẵng

Công an làm du lịch

Thứ hai, 05/10/2015 09:15

(Cadn.com.vn) - Chiều ngày 3-10, CAQ Hải Châu (Đà Nẵng) đã có buổi tọa đàm với hơn 50 doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp Q. Hải Châu nhằm tạo mối liên kết chặt chẽ và nâng cao công tác phối hợp giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn. Đến dự có ông Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nghiệp Q. Hải Châu; Đại tá Lê Văn Tam-UVBTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Mở đầu buổi tọa đàm, Đại tá Trần Phước Hương-Trưởng CAQ Hải Châu đã giới thiệu sơ lược về CAQ Hải Châu và các chức năng, nhiệm vụ của CAQ được Bộ Công an, CATP Đà Nẵng giao phó với các doanh nhân. Tuy rất ngắn gọn nhưng cũng đủ để người nghe hiểu và nắm bắt được các chức năng, nhiệm vụ của CAQ để thuận tiện trong công tác phối hợp, báo cáo thông tin khi cần thiết. Tiếp đó là ý của CA các phường, các Đội nghiệp vụ CAQ Hải Châu và các doanh nghiệp bàn về các vấn đề đảm bảo ANTT, phối hợp giữa lực lượng công an với các doanh nghiệp, các giải pháp để giúp doanh nghiệp và lực lượng công an gần gũi, hiểu rõ nhau hơn…

Quang cảnh buổi tọa đàm giữa CAQ Hải Châu và Hội Doanh nghiệp Q. Hải Châu.

Ông Lê Anh-Chủ tịch UBND Q. Hải Châu kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hải Châu cho rằng, lực lượng Công an ngoài nhiệm vụ phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm còn có vai trò rất quan trọng trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, mà ở đây là nói gọn là công an cũng làm du lịch. Ông đưa ra dẫn chứng, "Ở TP Đà Nẵng mình, công an cũng đã có thương hiệu, CSGT cũng có thương hiệu và CAQ Hải Châu cũng có thương hiệu. Mới đây, có vị khách quên 50 triệu đồng ở khách sạn (anh Vương Đình Phượng, quê TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh-PV) và khi về đến nhà mới nhớ lại rồi gọi điện trình báo CAQ Hải Châu. Chỉ sau 6 giờ nhận tin báo, CAQ Hải Châu đã làm rõ, thu hồi lại số tiền và mời bị hại vào Đà Nẵng nhận lại tiền. Lúc đó, họ cảm ơn lực lượng công an, cảm ơn cả tôi nữa, tôi thấy vui lắm. Đó chính là công an cũng làm du lịch rồi".

Đáp lại tình cảm tốt đẹp đó, Đại tá Trần Phước Hương cho rằng, việc gắn kết đảm bảo ANTT với các ngành trong đó có doanh nghiệp là hết sức quan trọng, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn quận và rộng hơn là toàn thành phố. Chính vì điều này, CAQ Hải Châu luôn đồng hành và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.

Cùng chung mạch cảm xúc, ông Nguyễn Hồng Sơn-Chủ tịch HĐQT Cty CP Thạch Bàn miền Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Q. Hải Châu bộc bạch, bản thân các doanh nhân, doanh nghiệp cũng cần chung tay tuyển dụng những người từng có lầm lỗi khi họ hòa nhập cộng đồng, giúp họ có việc làm, ổn định cuộc sống cũng là cách giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, phía cộng đồng doanh nghiệp cũng mong rằng, chính quyền và lực lượng công an cũng có các chính sách, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển, từ đó quay trở lại giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lầm lỗi…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại tá Lê Văn Tam-Giám đốc CATP Đà Nẵng đánh giá cao ý tưởng tổ chức buổi tọa đàm của CAQ Hải Châu và Hội doanh nghiệp quận, đồng thời cho rằng, đây chính là những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, giúp doanh nghiệp hiểu hơn những công việc của lực lượng công an và ngược lại để có sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc của mỗi bên. Dự và phát biểu chỉ đạo, ông Đặng Việt Dũng-Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, phát triển kinh tế với bảo đảm ANTTXH có mối quan hệ khăng khít, phát triển kinh tế tốt sẽ góp phần bảo vệ an ninh và đảm bảo an ninh tốt sẽ giúp phát triển kinh tế ổn định.

Để thực hiện tốt hơn mối quan hệ gắn bó này, Phó Chủ tịch Đặng Việt Dũng đề nghị ngành công an trong đó có CAQ Hải Châu cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác đảm bảo ANTT-ATGT trên địa bàn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh nhà hàng, khách sạn cần nghiêm túc, bán đúng giá, phối hợp với lực lượng công an thực hiện tốt công tác đăng ký lưu trú, hỗ trợ việc làm cho những người lầm lỗi, vi phạm pháp luật trở về hòa nhập cộng đồng... cũng như có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng hơn nữa.

Nguyễn Tuấn