Báo Công An Đà Nẵng

Công an phường phá án

Thứ ba, 24/05/2022 16:09
Hai vụ đánh bạc CAP Tân An bắt quả tang (ảnh do cơ quan Công an cung cấp).

Qua công tác nắm tình hình, khoảng 9 giờ 30 ngày 17-3-2022, CAP Tân An phối hợp Đội Cảnh sát Điều tra về kinh tế- ma túy Công an TP Hội An tiến hành kiểm tra biệt thự du lịch Thanh Hóa (74- Lê Hồng Phong, Hội An) phát hiện tại phòng số 4 có Lê Văn Huy (1996, trú xã Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa), Đinh Thị Nhi (2004. trú Duy Trung, Duy Xuyên, Quảng Nam), Trương Thị Ngọc Ánh (1992, trú An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi) và Trần Diệu Phúc (2006, trú: 434/1 Núi Thành, Đà Nẵng) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong tủ gương phòng vệ sinh có 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, 1 gói ni-lông bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy đá). Tiến hành test nhanh 4 đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy.

Qua đấu tranh, Lê Văn Huy khai nhận gói chất rắn màu trắng bị thu giữ là ma túy đá được mua của một đối tượng không rõ lai lịch tại P. Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) về để sử dụng… Tiếp tục, khoảng 2 giờ ngày 20-3-2022, tổ tuần tra CAP Tân An đã bắt quả tang 5 người đàn ông, gồm Lê Út (1973), Bùi Quang Mẫn (1975), Hoàng Văn Xuân (1968), Nguyễn Thanh Phương (1982), Trần Văn Hiếu (1981), cùng trú tổ 1, An Phong, P. Tân An đang tụ tập trong sân nhà của bà P.T.L, trú tổ 1, An Phong để đánh bạc với hình thức binh 9 lá. Tổ tuần tra của CAP đã lập biên bản phạm pháp quả tang và thu giữ tang vật là 3.893.000 đồng tiền mặt, một bình nhựa để dưới chân bàn có 153 ngàn đồng là tiền xâu của 5 người chơi bỏ vào.

Mới đây, CAP Tân An phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Hội An bắt quả tang vụ đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức rung bầu cua trên điện thoại với 9 đối tượng tham gia, gồm: Đinh Ngọc Sơn (1989, trú 9/11 Hùng Vương, Hội An), Dương Tấn Lực (1981), Lê Công Phong (1994, cùng trú Thanh Hà, Hội An), Phạm Đức Đạt (1981, trú Cẩm An, Hội An), Trần Thái Bảo (1983), Phùng Văn Hòa (1997), Nguyễn Văn Tuấn (1983, cùng trú Cẩm Hà, Hội An), Võ Duy Phương (1988), Trần Ngọc Thanh (1991, cùng trú Sơn Phong, Hội An) lúc gần 8 giờ ngày 19-3-3022, tại quán cà-phê Nam (địa chỉ: 84-Tôn Đức Thắng, Hội An).

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ ĐTDĐ hiệu Iphone 5, gần 2,4 triệu đồng… Qua bước đầu đấu tranh, các đối tượng khai nhận tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là trên 18 triệu đồng. Đặc biệt, ngày 23-4-2022, CAP Tân An đã tổ chức điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp ĐTDĐ xảy ra tại khu Tượng đài chí sỹ Nguyễn Duy Hiệu. Qua công tác nắm tình hình và từ đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi vấn do người bị hại cung cấp xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Quốc Lộc (1999, trú 75-Nguyễn Trường Tộ, Hội An). Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận ngoài chiếc điện thoại Xiaomi Redmi 8, Lộc là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp xe đạp điện, máy vi tính… trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo tìm hiểu, ngoài những vụ án trên trong năm 2021 CAP Tân An đã phát hiện, kịp thời triệt xóa nhiều điểm nóng về ma túy, cờ bạc trên địa bàn. Điển hình là vụ bắt giữ đường dây tàng trữ, mua bán gần 1kg ma túy đá tại quán karaoke N… Trung tá Trần Minh Ngà-Trưởng CAP Tân An trao đổi, để đạt được những thành tích đó là do CAP chú trọng, thực hiện tốt công tác phòng ngừa. Cụ thể, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện những hành vi xấu…; cùng lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố thường xuyên tổ chức tuần tra đêm; tăng cường công tác bám sát địa bàn, tổ chức quản lý giáo dục chặt chẽ các đối tượng hình sự trên địa bàn phường…

Đại tá Đinh Xuân Nghĩ- Trưởng CATP Hội An nhận xét: CAP Tân An là một trong những đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đặc biệt là trong công tác quản lý đối tượng hình sự, phát động phong trào toàn dân BVANTQ và điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án.

M.T