Báo Công An Đà Nẵng

Công an Quảng Nam gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND

Thứ tư, 20/07/2022 10:17
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường vẻ vang của lực lượng CSND Công an Quảng Nam trong 60 năm qua, đặc biệt qua 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam. Đồng chí Thiếu tướng Phan Như Thạch - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam tâm sự: “Những ngày đầu khi mới tái lập tỉnh, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các CBCS còn rất nhiều khó khăn, chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của nhân dân; trang thiết bị phục vụ công tác còn vừa thiếu, vừa lạc hậu. Nhiều CBCS được phân công vào Quảng Nam công tác với nhiều tâm tư, lo lắng, chưa thích nghi với địa bàn mới. Trong khi đó, tình hình ANTT trên địa bàn lúc bấy giờ chưa ổn định, còn nhiều vấn đề phức tạp. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cấp trên giao phó, các thế hệ lãnh đạo, CBCS lực lượng CSND đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động đề ra những chủ trương, biện pháp công tác quan trọng nhằm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm lập nhiều chiến công. Lực lượng CSND Công an tỉnh đã không ngừng phát triển về mọi mặt công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ công tác trong tình hình mới…”.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Công an tỉnh Quảng Nam nhân Ngày truyền thống lực lượng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, ra đời trong khí thế Cách mạng tháng 8 năm 1945, lực lượng CAND, trong đó có lực lượng CSND đã làm tốt nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ các cơ quan, công sở, trấn áp bọn lưu manh, côn đồ, giữ gìn trật tự trị an, bảo vệ chính quyền non trẻ. Cùng với lực lượng CSND cả nước, lực lượng CSND Công an Quảng Nam đã kề vai, sát cánh cùng toàn lực lượng Công an Quảng Nam dũng cảm chiến đấu, đập tan âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, làm thất bại các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo vệ chính quyền cách mạng vừa mới giành được.

Đất nước hoàn toàn thống nhất, lực lượng CSND tỉnh nhà vừa củng cố về mặt tổ chức, vừa triển khai các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội sau ngày hòa bình. Trước tình hình các loại tội tội ngày càng tinh vi, cùng với lực lượng Công an Quảng Nam, lực lượng CSND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng rèn luyện, củng cố và phát triển về mọi mặt, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, trấn áp các loại tội phạm góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ năm 1997-2021, lực lượng CSND Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung điều tra, khám phá 14.683 vụ /19.272 vụ. Khởi tố điều tra 17.476 vụ, 23.007 bị can. Kết thúc hồ sơ chuyển Viện kiểm sát truy tố 14.312 vụ, 23.208 bị can; bắt vận động đầu thú 1.378 đối tượng có lệnh truy nã; triệt phá 1.605 băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, bắt xử lý 7.498 đối tượng. Những nỗ lực trong công tác điều tra, tấn công trấn áp các loại tội phạm của lực lượng CSND Công an Quảng Nam đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Không chỉ xông pha đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, lực lượng CAND còn nỗ lực nâng cao hiệu quả các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý PCCC& CNCH, quản lý TTATGT, trật tự công cộng đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng CSND Công an tỉnh nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD; Luật cư trú. Đến nay, đã tiếp nhận 1.190.175 hồ sơ cấp CCCD, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Công an 1.167.518 hồ sơ, trả cho công dân sử dụng 1.099.877 CCCD. Tích cực cải tiến lề lối, phong cách làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết các yêu cầu liên quan đến quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an đưa công an chính quy về xã, Công an Quảng Nam đã bố trí hơn 1.000 CBCS Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 241 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Không chỉ tham mưu, trực tiếp đảm bảo công tác ANTT tại địa bàn cơ sở mà sự có mặt của những người lính áo xanh luôn sát cánh cùng chính quyền, các lực lượng chức giữ bình yên cho từng thôn xóm, là điểm tựa vững chắc cho người dân tại cơ sở.

Với những chiến công xuất sắc trong 60 năm qua, lực lượng CSND Công an tỉnh Quảng Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng 6 Huân chương bảo vệ Tổ quốc, 2 Cờ thi đua Chính phủ, 5 Bằng khen Chính Phủ, 16 Cờ thi đua của Bộ Công an; 1 tập thể, 16 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ tranh nhân dân, hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và nhà nước.

Biểu dương những chiến công mà lực lượng CSND Công an tỉnh Quảng Nam đã đạt được, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu, thời gian đến, lãnh đạo Công an tỉnh cần tập trung xây dựng CSND vững mạnh toàn diện, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phát huy sức mạng to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung phát huy truyền thống tốt đẹp và bản chất anh hùng của lực lượng CAND, luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà…

LÊ VƯƠNG