Báo Công An Đà Nẵng

Công an Quảng Nam hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm

Thứ bảy, 09/07/2022 12:21
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Phước Sơn.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững. Về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ trong CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đề nghị lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian đến.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà toàn lực lượng Công an tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu, thời gian đến Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng CAND; xây dựng lực lượng Công an xã chính quy vững mạnh, bảo đảm giữ vững ANTT từ cơ sở. Công an tỉnh Quảng Nam cần đẩy nhanh thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 04 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Công an huyện Phước Sơn vì đã có thành tích xuất sắc; tặng Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam cho Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam gồm Đại tá Huỳnh Sông Thu và Đại tá Nguyễn Hà Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Q.V