Báo Công An Đà Nẵng

Công an thành phố Đà Nẵng tổng kết công tác năm 2021: Tỷ lệ tội phạm được kéo giảm, an ninh trật tự được giữ vững

Thứ sáu, 07/01/2022 12:31

Ngày 7-1, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công an năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn – Uỷ viên BTV Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Uỷ viên BTV Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhì cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Trần Đình Chung – Phó Giám đốc CATP cho biết,  trong năm qua, CATP đã thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH. Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình kịp thời tham mưu Thành uỷ, UBND TP chỉ đạo và tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương, giải pháp, đề án, kế hoạch, chương trình, phương án bảo đảm ANTT, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, lực lượng CATP với tinh thần chủ động, nhanh chóng, linh hoạt “chuyển trạng thái”, phát huy vai trò nòng cốt, tuyến đầu xung kích, tích cực tham gia, đóng góp toàn diện trong phòng, chống dịch COVID-19, ổn định xã hội, an dân. Nổi bật là CATP đã chủ động thành lập 30 điểm cung ứng hàng hoá, phi lợi nhuận, hỗ trợ giá, phục vụ nhân dân, góp phần không để nhân dân thiếu lương thực, thực phẩm thiết yếu, giảm áp lực cho chính quyền các cấp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh…

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Đại tá Lê Văn Tam – Nguyên Giám đốc CATP, Đại tá Lê Ngọc Hai và Đại tá Lê Quốc Dân – nguyên Phó Giám đốc CATP.

Trong công tác chuyên môn, CATP đã chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn trấn áp tội phạm, triệt xoá các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; phối hợp tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm, nhất là ở các tuyến, địa bàn phức tạp, trọng điểm; nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về TTXH. Chú trọng vận động quần chúng bảo vệ ANTT. Kết quả, tội phạm về TTXH tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm 10% so với năm 2020, vượt 5% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong đó, hầu hết các loại tội phạm đều giảm về số vụ, mức độ nghiêm trọng và tính chất phạm tội như: Giết người giảm 62,5%, cướp tài sản giảm 28,6%, làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 25%; không để xảy ra tội phạm hoạt động theo “kiểu xã hội đen”, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia; điều tra, làm rõ 321/371 vụ, đạt 86,5%; 100% án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, làm rõ… Các mặt công tác khác được tổ chức thực hiện nghiêm túc, sát với trọng tâm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho tập thể CAQ Hải Châu; Huân chương Chiến công Hạng Ba cho tập thể phòng Cảnh sát Hình sự.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ CATP về những thành tích, kết quả công tác trên các lĩnh vực, nổi bật là vai trò “Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19”; có nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự; công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý nhà nước, triển khai phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều tiến bộ; tạo không khí, tinh thần thi đua tích cực trong toàn lực lượng...

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn đề nghị CATP tập trung phân tích, đánh giá và đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế tồn tại; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố về nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an là nơi nào để tội phạm lộng hành, người đứng đầu công an các cấp trên địa bàn đó phải chịu trách nhiệm và yêu cầu CATP phải có biện pháp kiên quyết, hiệu quả tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ bao che, bảo kê cho tội phạm...

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đánh giá, năm qua, lực lượng CATP làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống Covid-19, dân vận, an sinh xã hội; giữ vững tình hình an ninh chính trị. Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP đề nghị CATP tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo; tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, chương trình trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an”, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2021-2026. Bên cạnh đó, lực lượng CATP cần nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và điều tra vụ án hình sự, không để xảy ra oan sai, bỏ sót, bỏ lọt tội phạm…. Tăng cường công tác quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, các loại kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán và các sự kiện, lễ hội đầu năm phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công Hạnh Nhì cho Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc CATP; Huân chương bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho Đại tá Lê Văn Tam – Nguyên Giám đốc CATP, Đại tá Lê Ngọc Hai và Đại tá Lê Quốc Dân – nguyên Phó Giám đốc CATP; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho tập thể CAQ Hải Châu; Huân chương Chiến công Hạng Ba cho tập thể phòng Cảnh sát Hình sự; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 10 cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo các đơn vị, phòng nghiệp vụ của CATP và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 4 cá nhân. Cũng trong dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn cũng đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 tập thể là CAQ Hải Châu, phòng An ninh điều tra, phòng Tham mưu. Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cũng tặng Cờ thi đua của thành phố cho 4 tập thể và Bằng Khen cho 4 tập thể.

MAI VINH