Báo Công An Đà Nẵng

Công an Thừa Thiên - Huế di dời hơn 130 tấn lúa bị ướt

Thứ tư, 28/09/2022 17:30

Do chịu ảnh hưởng của bão Noru, nhà kho chứa lúa của Hợp tác xã Phú Thanh bị gió giật mạnh giật tung mái nhà. Tình trạng này khiến hơn 130 tấn lúa chứa trong kho có nguy cơ bị thiệt hại do trời mưa lớn.

Ngay sau khi nhận thông tin, đại tá Hoàng Văn Thành- Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo Công an huyện Quảng Điền khẩn trương di dời hơn 130 tấn lúa giúp Hợp tác xã Phú Thanh tránh bị thiệt hại.

130 tấn lúa được lực lượng công an, quân đội hỗ trợ di dời

Công an huyện Quảng Điền nhanh chóng huy động lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương di dời số lúa trong nhà kho đến nơi khô ráo, an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng nhanh chóng giúp Hợp tác xã Phú Thanh lợp lại mái tôn, giằng chống nhà kho kĩ càng, đề phòng mưa lớn sau bão.

Hiện Công an huyện Quảng Điền đang chủ động phối hợp cùng các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện, đồng thời triển khai các biện pháp đề phòng mưa to kéo dài, gây lũ lụt, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Do ảnh hưởng bão số 4, kho chứa lúa tại HTX Phú Thanh đã bị gió giật mạnh lật tung mái nhà

Trong sáng 28-9, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả bão Noru, trước mắt tập trung thông tuyến đường giao thông huyết mạch, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, cùng với đó là hỗ trợ người dân lợp lại nhà cửa hư hại do bão để sớm ổn định đời sống.

Xe đến vận chuyển số lúa trong kho chứa bị tốc mái đến nơi khô ráo, an toàn

Trưa 28-9, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, theo báo cáo nhanh từ một số địa phương, trên địa bàn tỉnh đã có 190 nhà dân tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc, A Lưới, Quảng Điền và TP Huế bị tốc mái và 1 nhà bị sập; hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường bị gãy đổ...

Hầu Tỷ