Báo Công An Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng thu hồi gần 2.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thứ tư, 25/09/2024 06:20
Đại tá Nguyễn Văn Tăng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đợt cao điểm do Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát động được thực hiện từ ngày 22-4-2024 đến ngày 14-7-2024 đã triển khai có hiệu quả Đợt cao điểm với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, mạnh mẽ, nghiêm túc; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội.

Theo đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, gắn với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Mô hình Công an cơ sở tăng ca phục vụ Nhân dân. Công an phường, xã đã làm thêm ngoài giờ (từ 18h00 - 22h00) tăng cường xuống địa bàn, thăm gặp, làm việc với trên 4.000 lượt Bí thư Chi bộ khu dân cư/thôn, Ban Điều hành Tổ dân phố để trao đổi, phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT tại địa bàn cơ sở.

Công an các phường, xã đã tổ chức rà soát thành lập, duy trì hoạt động của 214 điểm tiếp nhận vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ Bảy, Chủ nhật, Lễ 30-4 và 1-5). Qua đó đã vận động giao nộp, thu hồi 1.975 VK, VLN, CCHT các loại. Công an TP đã tổ chức trao Thư khen của Giám đốc CATP, Trưởng Công an các quận, huyện, phường, xã đối với các tập thể, cá nhân điển hình trong giao nộp VK, VLN, CCHT để kịp thời ghi nhận, khích lệ tinh thần, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động giao nộp VK, VLN, CCHT.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tổ chức cho 100% khu dân cư; tổ dân phố/thôn; cơ sở kinh doanh phế liệu, cơ khí, hàn gò… ký cam kết không để tồn tại hoặc tiếp tay cho các hoạt động chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT; 100% đối tượng có dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT ký cam kết không vi phạm.

Lực lượng Công an cũng kịp thời, nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT. Ngoài ra, Công an TP cũng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi mua bán VK, VLN, CCHT. Những kết quả trên đã góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Hình ảnh lực lượng Công an TP đồng loạt ra quân thực hiện Đợt cao điểm được lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin truyền thông, không gian mạng; được các cấp lãnh đạo, chính quyền và Nhân dân đồng tình, ủng hộ, khen ngợi, đánh giá cao.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tăng ghi nhận và biểu dương các thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện Đợt cao điểm, nhất là duy trì quyết tâm chính trị cao, huy động sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng Công an các cấp trong triển khai thực hiện Đợt cao điểm.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cũng đề nghị tiếp tục triển khai Đợt cao điểm đến ngày 1-1-2025, trong đó yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm. “Công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, Công an các cấp cần nghiên cứu đổi mới hình thức thực hiện, nội dung phù hợp và thực sự đem lại hiệu quả tích cực”, Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhấn mạnh.

Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT, Đại tá Nguyễn Văn Tăng yêu cầu tập trung lực lượng nhanh chóng xác minh, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm, nhất là phải đấu tranh mở rộng, xác định cho bằng được nguồn gốc, phương thức, thủ đoạn, cách thức mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, lắp ráp, chế tạo VK, VLN, CCHT của đối tượng để thu hồi triệt để 100% VK, VLN, CCHT trong các vụ án, vụ việc.

MAI VINH