Báo Công An Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng tiếp tục làm tốt  công tác tham mưu, dự báo tình hình

Thứ bảy, 16/07/2022 18:39
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng.

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khái quát một số tình hình công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Công an TP Đà Nẵng. Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, 6 tháng đầu năm sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, TP Đà Nẵng tập trung đẩy mạnh các hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế- xã hội, mở cửa du lịch, thu hút đầu tư. Trong bối cảnh mới, Công an TP Đà Nẵng đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP thực hiện tốt chức năng tham mưu; triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới các mặt công tác của Công an TP theo hướng hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Nhờ đó đã cơ bản giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tốt trật tự an toàn xã hội; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng.

Cụ thể, tình hình an ninh cơ bản được giữ vững, không xảy ra “điểm nóng” phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kiểm soát, kéo giảm. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 88,3%; tội phạm giảm về cả số vụ, mức độ và tính chất nghiêm trọng; không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm sử dụng “vũ khí nóng” để gây án. 100% vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án dư luận quan tâm được điều tra, khám phá nhanh, truy bắt, xử lý kịp thời. Công an TP đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động 85 lượt lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng; 23 sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao diễn ra trên địa bàn. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh trên tất cả các lĩnh vực; giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ.

Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), Công an TP tiếp tục triển khai hoạt động của các lực lượng 8394, 911 và nhân rộng mô hình “Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân” tại 56/56 Công an xã, phường trên địa bàn TP. “Đây là mô hình do Công an TP trực tiếp nghiên cứu và triển khai. Công an xã, phường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính, gặp gỡ nhân dân ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Sau 6 tháng triển khai, mô hình này đã đem lại hiệu quả tích cực giúp kiềm chế, kéo giảm tội phạm ngay từ cơ sở, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên kiến nghị, đề xuất lãnh đạo Bộ một số vấn đề về công tác thẩm định các quy hoạch, đề án, dự án kinh tế - xã hội địa phương; về tổ chức, bộ máy của một số đơn vị; về công tác tài chính, hậu cần, tuyển quân, tuyển sinh, đào tạo bồi dưỡng và chế độ chính sách đối với một số lực lượng.

Trao đổi với đoàn công tác của Bộ Công an, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong đảm bảo an ninh, an toàn xã hội để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng khẳng định, Công an TP đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo được lãnh đạo TP và nhân dân ghi nhận, biểu dương. Nhắc lại việc của Công an TP đã chủ động tham mưu và trực tiếp thực hiện mở các điểm bán hàng bình ổn giá trong thời gian dịch bệnh một lần nữa đã “ghi điểm” trong lòng nhân dân. “Lãnh đạo thành phố luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ đối với lực lượng Công an. Thời gian tới sẽ nghiên cứu, giải quyết các đề xuất chính đáng để bố trí đất cho Công an xã, phường có nơi làm việc và trang thiết bị hỗ trợ. Sắp tới sẽ đưa vào sử dụng dự án camera giám sát an ninh trên toàn địa bàn thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn thông tin.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên báo cáo một số kết quả công tác trong 6 tháng đầu năm 2022.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công an TP Đà Nẵng đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các Cục nghiệp vụ nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Bộ Công an về các kiến nghị, đề xuất của Công an TP Đà Nẵng tại buổi làm việc.

Trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an TP làm tốt công tác tham mưu, nắm tình hình và dự báo tình hình. Chủ động tham mưu, đề xuất lãnh đạo linh hoạt, sáng tạo; coi trọng công tác phòng ngừa theo phương châm “lấy phòng ngừa là chính, tấn công là cần thiết, quyết liệt và toàn diện”. “Cần tham mưu đúng, trúng và kịp thời trên các mặt công tác”, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nêu.

Với địa thế chính trị của Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu lực lượng Công an cần chú ý đến các lĩnh vực liên quan đến an ninh đối ngoại, an ninh kinh tế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP tiếp tục quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng CAND. Nhanh chóng tham mưu, tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Về triển khai thực hiện chủ trượng xây dựng Công an xã chính quy, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, Công an cấp cơ sở phải là nòng cốt tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền có những quyết sách đúng, sát thực tế để đảm bảo giữ vững sự ổn định, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Bên cạnh việc tổ chức biên chế, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP cần chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, điều lệnh cho các đồng chí Công an xã để đáp ứng yêu cầu.

MAI VINH