Báo Công An Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập Phòng An ninh mạng

Thứ tư, 15/02/2023 18:59

Đến dự buổi Lễ, về phía lãnh đạo TP có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP; Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Vũ, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao… Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chủ trì buổi Lễ.

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng trình bày diễn văn tại Lễ Kỷ niệm.

Thay mặt lãnh đạo Công an TP trình bày Diễn văn tại buổi Lễ, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng - Phó Giám đốc Công an TP đã khái quát lại toàn bộ quá trình hình thành, phát triển của Phòng An ninh mạng; đồng thời nêu bật những chiến công, thành tích xuất sắc mà lực lượng An ninh mạng Công an TP đã đạt được sau 1 năm thành lập.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà chúc mừng Phòng An ninh mạng

Với những kết quả, thành tích nổi bật, năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; Giám đốc Công an TP tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Thiếu tướng Lê Văn Vũ - Cục phó Cục An ninh mạng tặng hoa chúc mừng Phòng An ninh mạng CATP.

Lễ kỷ niệm Ngày thành lập Phòng An ninh mạng là dịp để lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Phòng An ninh mạng ôn lại truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong thời gian tới.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Phòng An ninh mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đánh giá Lễ kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập là dấu mốc quan trọng của Công an TP nói chung, CBCS làm công tác An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nói riêng. “Trong 1 năm qua, các đồng chí đã rất trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu, tổ chức công việc một cách khoa học để đạt được nhiều kết quả nổi bật. Có thể nói, kết quả, thành tích của các đồng chí đã khẳng định vị trí, vai trò của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong Công an TP, xứng đáng với sự tin tưởng, giao phó của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP và lãnh đạo Công an TP”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên khẳng định.

Ghi nhận thành tích, chiến công mà Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thời gian qua, nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP đã có Quyết định tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân về thành tích trong điều tra, khám phá thành công vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra trên địa bàn thành phố; đồng thời trao thưởng 20 triệu đồng cho đơn vị về thành tích trong đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an cũng có Quyết định tặng Bằng khen cho Phòng An ninh mạng; Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tặng Giấy khen cho 2 cá nhân về thành tích trong công tác truy xét nghi vấn lộ đề thi THPT quốc gia năm 2022.

Dịp này, Giám đốc Công an TP tặng Giấy khen cho 5 cá nhân về thành tích trong điều tra, khám phá thành công vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; tặng Giấy khen cho 5 cá nhân thuộc Phòng về thành tích đạt giải Nhất cuộc thi “An toàn, An ninh mạng năm 2022” do Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức.

M.VINH