Báo Công An Đà Nẵng

Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Công an xã (10-10-1950 - 10-10-2022):

Công an xã "làm theo lời Bác"

Thứ hai, 10/10/2022 16:13
CAX Hòa Phước (H. Hòa Vang) vận chuyển nông sản giúp dân trong thời điểm giãn cách xã hội vì dịch COVID- 19.

Theo đó, phong trào "Chiến sĩ Công an làm theo lời Bác" đã trở thành động lực thôi thúc lực lượng Công an xã (CAX) ra sức thi đua phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cuộc sống bình yên của nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAX ngày càng làm việc hiệu quả hơn, rèn luyện tốt hơn về tư cách và đạo đức phẩm chất… Trong công tác tiếp xúc, giải quyết các dịch vụ công hằng ngày, lực lượng CAX luôn hướng đến việc phục vụ tốt hơn cho nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT).

Ông Đặng Công Sơn (trú xã Hòa Phong, H. Hòa Vang) ghi nhận: "Với việc công khai minh bạch các thủ tục hành chính và ứng dụng các trang thiết bị hiện đại trong giải quyết các giao dịch hành chính như giải quyết hộ khẩu, căn cước công dân, đăng ký xe máy… tại trụ sở CAX đã giúp người dân chúng tôi thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện so với trước đây, đồng thời tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Những ý kiến đóng góp đều được các anh CAX tiếp thu và nhanh chóng khắc phục, từ đó đã tạo được sự tin cậy của người dân".

Bên cạnh đó, thông qua những nỗ lực của lực lượng CAX trong quá trình phổ biến, tuyên truyền, phát động… sự chuyển biến nhận thức về pháp luật của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm dần được tăng lên rõ rệt. Người dân vừa là người tổ chức, vừa là lực lượng trực tiếp tiên phong, xung kích trong việc phát hiện, đấu tranh, giữ gìn ANTT tại thôn xóm.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định 2788 của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng "ai ở đâu, ở yên đấy" vào tháng 8-2021 để phòng chống dịch bệnh COVID- 19, ngoài việc trực chốt, tuần tra kiểm soát xử lý người vi phạm các quy định phòng chống dịch; lực lượng Công an 11 xã còn thể hiện nhiều việc làm nhân văn, như CAX Hòa Ninh hỗ trợ Trạm Y tế xã đỡ đẻ cho 1 sản phụ sinh con tại nhà; CAX Hòa Nhơn, Hòa Sơn, Hòa Phong bất kể đêm hôm dùng xe công vụ kịp thời đưa các thai phụ, người bị bệnh hiểm nghèo vào bệnh viện cấp cứu; CAX Hòa Phước, Hòa Khương sau giờ trực chốt, tuần tra đảm bảo ANTT còn tranh thủ xuống đồng thu hoạch lúa giúp dân; CAX Hòa Châu, Hòa Bắc, Hòa Liên, Hòa Phú, Hòa Tiến phối hợp với các hội đoàn thể vận động, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân và hàng trăm đầu việc khác theo kiểu "làm dâu trăm họ" mà không thể nào kể hết…

CAX Hòa Bắc (H. Hòa Vang) giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão số 4

Hay cơn bão số 4 (Noru) mới đây, lực lượng CAX cũng không có thời gian nghĩ đến gia đình mình mà tập trung toàn lực để giúp người dân chằng chống nhà cửa, di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn; mặc cho cha mẹ, vợ con ở nhà tự chống chọi với thiên tai. Sau khi bão tan, các anh lại tiếp tục vào trận chiến mới, vận động giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, tuần tra bảo vệ tài sản cho dân…

Với tình cảm và trách nhiệm với dân, lực lượng CAX vùng nông thôn Hòa Vang đã và đang cố gắng vừa đảm bảo công tác chuyên môn, không để kẻ xấu lợi dụng hoạt động phạm pháp, đảm bảo tốt nhất tình hình ANTT ở cơ sở; vừa lo cho dân an toàn trong lao động, sản xuất, vừa bảo vệ thành quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới… Có thể nói, phẩm chất đó là truyền thống và là hành động thiết thực của lực lượng Công an các cấp trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Ông Lê Văn Nghĩa- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang) ghi nhận: "Bây giờ, bộ quân phục màu xanh lá mạ, cầu vai đỏ của các anh CAX đã trở nên quen thuộc với người dân miền núi này. Các hoạt động đảm bảo ANTT trong khu vực cũng được nâng cao. Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở, các anh còn lan tỏa những hình ảnh đẹp với nhiều việc làm ý nghĩa nhân văn sâu sắc".

Y HẬU