Báo Công An Đà Nẵng

Công an xã ở vùng ven

Thứ ba, 14/06/2022 16:26
Cảnh sát khu vực Công an xã Hòa Châu trao thẻ căn cước công dân cho một trường hợp người dân đau yếu tại gia đình.

Thiếu tá Lê Thiện Thịnh- Trưởng Công an xã (CAX) Hòa Châu cho biết, với đặc điểm là vùng nông thôn xen lẫn đô thị, ANTT trên địa bàn rất phức tạp, nhiều loại hình tội phạm như trộm cắp, uống rượu say gây rối, vay nợ nặng lãi, tệ nạn ma túy, tranh chấp, mâu thuẫn… luôn tiềm ẩn. Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là then chốt, những năm qua CAX tham mưu chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể xây dựng được nhiều mô hình giữ gìn, đảm bảo ANTT như "Tiếng loa an ninh", "Zalo tố giác tội phạm" trên trang Zalo OA "An ninh trật tự xã Hòa Châu"… Riêng trong năm 2022, CAX tiếp tục tham mưu và chủ công xây dựng thêm các mô hình như "Cổng trường bình yên", thí điểm tại Trường THCS Nguyễn Hồng Ánh và các điểm trường trên địa bàn xã; phối hợp Hội Nông dân xã xây dựng, tổ chức hoạt động mô hình "Tộc họ không có con, em nông dân vi phạm tệ nạn ma túy", thí điểm hoạt động tại tộc họ Nguyễn Đức, thôn Dương Sơn; mô hình "Tổ công nghệ số cộng đồng và khu dân cư điện tử", thí điểm tại địa bàn thôn Bàu Cầu… Sau thời gian triển khai, các mô hình hoạt động rất hiệu quả, đang được CAX triển khai nhân rộng tại nhiều khu dân cư.

Bên cạnh xây dựng mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đợt thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT. Qua đó, CAX đã tiếp nhận, điều tra làm rõ 2 vụ, 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Điển hình, 9 giờ 45 ngày 30-4, chị Võ Thị Kim Thắng (trú thôn Quang Châu) trình báo quán tạp hóa do chị làm chủ bị kẻ gian trộm 3 thùng bia Heneiken sliver, CAX nhanh chóng tiếp nhận vụ việc, tổ chức kiểm tra, xác minh từ camera an ninh và làm rõ thủ phạm là Phan Quang Tý (1974) và Phan Anh Tú (1980) cùng trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Test nhanh, 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tiếp đó, 13 giờ 45 ngày 24-5, CAX phối hợp với Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng kiểm tra đối tượng Bùi Văn Hưng (1999, trú 47-Hoàng Châu Ký, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) điều khiển mô-tô hiệu Honda VARIO không có biển kiểm soát, có cất giấu một bình nghi là bình xịt hơi cay và một con dao bấm dài 22cm. Gần đây nhất, 6 giờ 15 ngày 10-6, CAX Hòa Châu nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra trộm cắp tài sản tại nhà anh Nguyễn Đức Rân, trú tổ 5 thôn Dương Sơn. Khi đến gần đến hiện trường, CAX nghe thấy người dân đang tri hô, đuổi bắt một đối tượng đang có hành vi bỏ chạy. Nhận định đây có thể là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nhà ông Rân, được quần chúng phối hợp, CAX đã bắt giữ được đối tượng trên để làm rõ. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Lô Văn Tiệp (1994), trú Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An) và thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc mô-tô Jupiter màu đen, BKS: 43K1-147.21 tại nhà anh Nguyễn Đức Rân. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh khôn khéo với đối tượng, đối tượng bước đầu khai nhận đã thực hiện một số vụ trộm trên địa bàn trong thời gian qua. Cụ thể, cũng trong sáng ngày 10-6 (trước khi bị phát hiện, bắt giữ), đối tượng đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp 1 mô-tô hiệu Yamaha Sirius BKS: 43K1-088.34 tại thôn Phong Nam và 1 mô-tô hiệu Yamaha Sirius BKS: 43S9-8711 tại thôn Dương Sơn, Hòa Châu. Đồng thời, đối tượng khai nhận thêm trong đêm ngày 9-6 đã thực hiện trộm cắp 1 mô-tô (không rõ biển kiểm soát) của nhân viên bảo vệ gác chắn đường sắt thuộc P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ. CAX Hòa Châu đã phối hợp Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Hòa Vang mở rộng điều tra và thu hồi tài sản do đối tượng trộm cắp được và củng cố chứng cứ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an xã Hòa Châu lấy lời khai đối tượng trộm cắp Lô Văn Tiệp.

"Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về việc thực hiện mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân", hàng ngày từ ban chỉ huy đến các Cảnh sát khu vực, các tổ nghiệp vụ đều xếp lịch đến các địa bàn dân cư, bám sát cơ sở nắm mọi tình hình liên quan đến ANTT; cùng các ban ngành, đoàn thể, chính quyền thôn phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, lắng nghe và giải đáp những ý kiến của người dân, cùng nhân dân bàn các giải pháp làm sao cho công tác giữ gìn, đảm bảo ANTT được tốt hơn, hiệu quả hơn. Gần dân để hiểu dân, được nhân dân giúp đỡ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ chiến sỹ Công an xã xác định, không có ngày nghỉ để nhân dân được bình yên…", Thiếu tá Thịnh chia sẻ.

Hồng Thanh