Báo Công An Đà Nẵng

Công bố kết quả điều tra ban đầu về vụ phá rừng pơ-mu

Thứ sáu, 26/08/2016 11:01

* Đã khởi tố 9 bị can, trong đó, bắt, tạm giam 5 đối tượng cầm đầu

* Tiếp tục điều tra làm rõ có hay không sự tiếp tay, bao che của cơ quan quản lý Nhà nước

(Cadn.com.vn) - Liên quan đến vụ phá rừng pơ-mu tại khu vực biên giới Cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam) mà Báo Công an TP Đà Nẵng gần đây liên tục thông tin, chiều 25-8, CA tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về kết quả quá trình điều tra ban đầu của vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Tham dự buổi họp báo có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TT&TT cùng đông đảo P.V các cơ quan thông tấn, báo chí. Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc CA tỉnh và Đại tá Huỳnh Sông Thu, Phó Giám đốc CA tỉnh kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì buổi họp báo.

Đại tá Huỳnh Sông Thu tóm tắt vụ án tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Đại tá Huỳnh Sông Thu tóm tắt lại diễn biến của vụ án phá rừng pơ-mu tại khu vực biên giới Cửa khẩu Nam Giang: Qua tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng khai thác trái phép rừng tự nhiên pơ-mu tại tiểu khu 351 (xã La Dêê, H. Nam Giang), CAH Nam Giang phối hợp với Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung (thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam) kiểm tra khu vực biên giới Việt- Lào gần Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang và phát hiện thu giữ 297 phách gỗ pơ-mu có khối lượng 31,04m3. Do tính chất phức tạp của vụ việc và trong khu vực biên giới nên ngày 14-7-2016, Hạt Kiểm lâm Nam Sông Bung ra quyết định khởi tố vụ án và chuyển cho CQĐT CAH Nam Giang điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Sau khi tiếp nhận vụ án, CAH Nam Giang phối hợp với các ngành chức năng mở rộng phạm vi kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện, thu giữ tổng số 611 phách pơ-mu, 8 lóng gỗ tròn có khối lượng hơn 47m3. Xét thấy tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại khu vực biên giới giáp ranh với nước bạn Lào, đối tượng thực hiện hành vi có tổ chức chặt chẽ, có sự câu kết, móc nối, liên quan đến nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, ngày 25-7, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam đã quyết định rút vụ án về CQĐT CA tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 28-7, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định có 60 cây gỗ pơ- mu bị chặt hạ với khối lượng 115,412m3, trong đó có 41 gốc cây gỗ pơ-mu bị chặt phá lấy gỗ xảy ra tại khoảnh 5 và 8, tiểu khu 351, thuộc rừng phòng hộ, 19 gốc còn lại thuộc lãnh thổ nước Lào.

Đại tá Nguyễn Viết Lợi (bìa phải), Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ phá rừng tại khu vực biên giới H. Nam Giang.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Ban chuyên án, các ĐTV, TS Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Quảng Nam, CAH Nam Giang và các đơn vị nghiệp vụ nên chỉ trong thời gian ngắn đã thu thập đầy đủ chứng cứ và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng có liên quan. Cụ thể, ngày 26-7, CQĐT bắt đối tượng Nguyễn Văn Thắng (trú xã Thanh Hóa, H. Tuyên Hóa, Quảng Bình), cầm đầu nhóm trực tiếp chặt hạ gỗ tại khu vực biên giới; ngày 28-7, tiếp tục bắt đối tượng Nguyễn Văn Sanh (trú H. Bố Trạch, Quảng Bình), cầm đầu nhóm trực tiếp vận chuyển gỗ; ngày 2-8, bắt thêm đối tượng Lê Trọng Dương khi y chạy trốn từ Quảng Bình vào H. Định Quán (Đồng Nai), nhóm phá chặt gỗ.

Đặc biệt, ngày 4-8, cơ quan CA đã bắt đối tượng Nguyễn Văn Quang (trú xã Trà Dương, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) tại bến phà An Phú Đông (Q.12, TPHCM). Đây là đối tượng tổ chức thuê nhóm khai thác và nhóm vận chuyển gỗ. Sau khi vụ việc bị bại lộ, đối tượng Quang đã bỏ trốn sang Lào, sau đó trở về Việt Nam và trốn vào TP HCM thì bị bắt giữ. Đến ngày 19-8, CQĐT tiếp tục bắt đối tượng Tiêu Hồng Tư (trú Hà Nội) tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là đối tượng đã cung cấp 200 triệu đồng để đối tượng Nguyễn Văn Quang tổ chức khai thác, vận chuyển gỗ.

"Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT đã làm rõ đường dây tổ chức, khai thác gỗ trái phép và đã khởi tố, ra quyết định tạm giam các bị can trên. Ngoài ra một số đối tượng khác như: Mai Văn Cường, Mai Văn Châu, Phạm Văn Bồng, Lê Hồng Diêu (cùng trú tỉnh Quảng Bình) trong nhóm khai thác gỗ trái phép trên đã ra đầu thú. Như vậy tính đến nay, vụ án này đã ra quyết định khởi tố 9 bị can. Riêng nhóm vận chuyển gỗ ra khỏi rừng đã bắt được 1 đối tượng, còn lại 11 đối tượng đang bỏ trốn, CQĐT tiếp tục truy bắt. Qua đây, CQĐT cũng kêu gọi các đối tượng liên quan còn đang lẩn trốn nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Đại tá Huỳnh Sông Thu nhấn mạnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam kiểm tra, xác định số lượng gốc pơ-mu bị đốn hạ.

Thông tin thêm tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho rằng: Đây chỉ mới là thông tin bước đầu. Vụ án mang tính có tổ chức nên khó khăn, phức tạp trong quá trình phá án. Nói về thời gian vụ phá rừng xảy ra, Đại tá Nguyễn Viết Lợi cho biết, qua kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng đầu tháng 6-2016, đối tượng Nguyễn Văn Quang gặp và trao đổi với đối tượng Tiêu Hồng Tư thống nhất việc tổ chức phá rừng tại khu vực biên giới xã La Dêê. Sau khi thống nhất, Tư cung cấp tiền để Quang thuê nhóm cưa và nhóm vận chuyển gỗ ra khỏi rừng.

Thông tin tại buổi họp báo, lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có buổi làm việc với Sở An ninh Sê Kông (Lào) liên quan đến vụ phá rừng trên. Tại buổi làm việc, phía nước bạn cho biết, thực hiện ý kiến của Thủ tướng Lào nên cơ quan chức năng không khởi tố vụ án mà chỉ thực hiện đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi khu vực biên giới.

P.V

Trả lời P.V về việc đến thời điểm này, các đơn vị liên quan như BĐBP Cửa khẩu Nam Giang, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang có vai trò, trách nhiệm như thế nào trong vụ án này. Đại tá Nguyễn Viết Lợi, nói: "Đến giờ phút này, chưa có tài liệu chứng cứ chứng minh các cơ quan chức năng trên địa bàn biên giới Cửa khẩu Nam Giang có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, mục tiêu của CQĐT tiếp tục làm rõ, kết luận có hay không việc tiếp tay, bao che hoặc vi phạm hình sự của cơ quan quản lý Nhà nước trong vụ án trên. Bên cạnh đó, trong vụ án này cũng có nhiều vấn đề cần phải làm rõ. Khi nào có đủ tài liệu chứng cứ chúng tôi sẽ tiếp tục công bố, sớm trả lời cho dư luận. Quan điểm của CQĐT là làm đến nơi đến chốn, không bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm không loại trừ người có chức vụ, quyền hạn".

Báo Công an TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này khi có những kết quả mới nhất.

Trần Tân