Báo Công An Đà Nẵng

Công bố quyết định thành lập thị trấn Trung Phước

Thứ tư, 05/04/2023 06:47
Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Trung Phước.

Qua 15 năm xây dựng và phát triển, xã Quế Trung là đô thị giữ vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Nông Sơn. Bộ mặt nông thôn của xã Quế Trung ngày càng thay đổi tích cực. Cơ cấu lao động có bước chuyển dịch mạnh mẽ, kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng lên hơn 45 triệu đồng/người/năm. Trước những nỗ lực và kết quả đáng ghi nhận này, ngày 13-2-2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 727 về việc thành lập thị trấn Trung Phước, thuộc huyện Nông Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chúc mừng Nông Sơn có thị trấn đầu tiên sau 15 năm thành lập huyện. Đồng thời yêu cầu địa phương tập trung hoàn thiện đô thị Trung Phước, ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát huy tiềm năng thế mạnh, cải thiện môi trường đầu tư, kết hợp tăng trưởng kinh tế, đảm bảo sự phát triển toàn diện của địa phương…

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Nam công bố quyết định xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Địa điểm Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 31, Sư đoàn 2, Quân khu V (di tích Hóc Thượng). Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã đến viếng hương di tích lịch sử này.

Trước đó ngày 2-4, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cũng tổ chức công bố Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13-2-2023 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về việc thành lập 5 phường: Điện Phương, Điện Minh, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc. Qua đó, nâng tổng số phường thuộc nội địa của thị trấn Điện Bàn lên 12 phường.

B.B