Báo Công An Đà Nẵng

Công khai, minh bạch việc xin thuê chung cư

Thứ bảy, 21/06/2014 10:02

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-6, Tổ đại biểu (ĐB) HĐND TP Đà Nẵng gồm các ĐB: Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Nho Trung, Chánh Văn phòng Thành ủy; Hòa thượng Thích Thiện Nguyện và bà Phan Thị Tuyết Nhung đã tiếp xúc cử tri (TXCT) P. Khuê Mỹ  và P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) trước kỳ họp thứ 10 khóa VIII.

Bí thư Thành ủy Trần Thọ phát biểu tại buổi TXCT P. Khuê Mỹ.

Tại các buổi TXCT, 28 ý kiến của cử tri (CT) P. Khuê Mỹ và P. Mỹ An chủ yếu đề cập đến vấn đề: thu hồi đất, giá đất, bố trí tái định cư, giải tỏa đền bù, ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư, điện chiếu sáng công cộng, khó khăn trong việc xin chung cư, một số tuyến đường chưa được thảm nhựa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân...

Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho rằng, việc trả lời của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại buổi TXCT cũng đáp ứng được phần nào yêu cầu của các CT nhưng không thỏa mãn hết. Vì thế, Bí thư Thành ủy đề nghị, Chủ tịch phường cùng với Mặt trận phường rà soát lại người dân trong phường mình đã phát biểu trong buổi TXCT, nắm hết các nội dung rồi làm việc với các cơ quan chức năng, tiếp dân giải quyết, giải thích để người dân rõ. Bí thư Thành ủy Trần Thọ đề nghị: "Chậm nhất là tháng 8-2014, chủ tịch quận, chủ tịch phường và ban ngành liên quan đến vấn đề giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư dành ra một ngày để mời các CT phát biểu trong buổi TXCT lần này và còn ai đó có bức xúc nhưng chưa được phát biểu đến làm việc. Công khai, minh bạch cho rõ ràng về việc giải quyết như thế đã phù hợp chưa. Nếu giải quyết không được thì kiến nghị lên cấp trên xem xét, quyết định...

Đối với bức xúc của CT về vấn đề xin thuê chung cư, Bí thư Thành ủy Trần Thọ cho rằng mục đích của Nhà nước, thành phố là có thể xây được nhiều chung cư để lo chỗ ở cho nhân dân. Tuy nhiên, trong lúc khó khăn, nhu cầu nhiều nhưng cung thì ít nên thành phố phải giải quyết từng bước. Từ tháng 4-2013, HĐND TP kiểm soát việc cấp chung cư nhưng giờ chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát. Trước đây, có người sử dụng chung cư không đúng mục đích, thuê về không ở mà lại bán đi, cho thuê lại kiếm lời, cho người quen ở nên thành phố đã thu hơn 100 căn hộ chung cư để bố trí lại cho người khác.

Quan điểm của thành phố, vấn đề xin thuê chung cư phải được công khai, minh bạch, ai đủ tiêu chuẩn thì đến Sở LĐ-TB&XH nhận hồ sơ về làm thủ tục từ tổ dân phố lên phường, quận đến cấp thành phố. Không nhờ bất kỳ ai, chỉ đến ngay Sở LĐ-TB&XH, Sở nhận hồ sơ rồi tiến hành xác minh lại, đúng thì giải quyết, không đúng thì thôi và được trả lời công khai trên báo, đài. Nếu đủ tiêu chuẩn mà Sở LĐ-TB&XH không giải quyết  thì báo cáo lên HĐND kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật cơ quan đó.

Trước những ý kiến của CT phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy nhận định dân phản ánh là đúng. Vậy nên Sở TN&MT cần xem giải pháp từ nay đến cuối năm xử lý để giảm thiểu bớt mùi hôi, lãnh đạo Sở TN&MT chủ trì cùng với Ban Giám đốc bệnh viện và Giám đốc Sở Y tế có đề xuất đối với UBND thành phố, Thường trực HDND thành phố, bổ sung vốn để năm 2015 xử lý tình trạng này cho tốt...

Với vấn đề  xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng (NSHCĐ) tại khu dân cư, Bí thư Thành ủy Trần Thọ khẳng định: "Trong kỳ họp HĐND sắp tới, thành phố sẽ có chủ trương chung về việc làm NSHCĐ. Tinh thần chung là hạn chế tối đa làm mới mà chỉ mượn các cơ quan Nhà nước, trường học, công sở gần khu dân cư để làm nơi SHCĐ. Hiện tại nhiều NSHCĐ, mỗi tháng chỉ họp một lần, còn lại thì  đóng cửa. Chính vì vậy, không nên xây dựng tràn lan mà tốn kém, chỉ nên xây dựng ở những nơi nào thật sự bức xúc. Đối với việc đặt tên đường, phường chủ động kiểm tra trên địa bàn phường mình rồi quận tổng hợp lại đường nào đủ điều kiện đặt tên thì có kiến nghị lên thành phố xem xét. Đúng là phải có tên đường, số nhà thì nó mới phù hợp với quản lý đô thị. Với tinh thần cái gì vận dụng được, phù hợp mà có lợi cho dân thì có thể vận dụng còn trường hợp bất khả kháng, thì bà con thông cảm, chia sẻ với thành phố...".

Ngoài ra, liên quan đến những vấn đề ô nhiễm môi trường tại một số khu dân cư, điện chiếu sáng công cộng, một số tuyến đường chưa được thảm nhựa gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền địa phương kiểm tra, chấn chỉnh những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình còn việc quá tầm thì  tổng hợp tình hình để báo cáo thành phố xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Bài, ảnh: Trí Dũng