Báo Công An Đà Nẵng

Công nhận mộ cổ Bình Hương Xử Sĩ Mạc Trường Thành là di tích cấp thành phố

Thứ hai, 21/03/2022 17:42
UBND xã Hòa Phú (H. Hòa Vang) và Hội đồng gia tộc học Mặc đón nhận bảng xếp hạng di tích cấp thành phố.

Theo sử liệu, mộ cổ này được xây dựng khoảng đầu thế kỷ XIX và thể hiện các đặc điểm kiến trúc nghệ thuật đặc trưng thời nhà Nguyễn. Mộ được xây dựng bằng hợp chất vôi với khuôn viên 7x10m, nhìn về hướng nam theo quan niệm phong thủy của người xưa, có phiến đá và một tấm bia khắc dòng chữ "Cố Việt Bình Hương Xử Sĩ Mạc Công Mộ". Bên cạnh giá trị về kiến trúc nghệ thuật, mộ cổ Bình Hương Xử Sĩ Mạc Trường Thành còn mang ý nghĩa lịch sử nhất định. Trong thời gian chúa Nguyễn Ánh (về sau là vua Gia Long) lánh nạn nơi đây, cụ Mạc Trường Thành đã cung cấp trâu bò, lương thực, lúa nếp cho đoàn quân của vị chúa khai sáng triều Nguyễn. Khi lên ngôi, vua Gia Long nhớ đến công lao của bề tôi trung thành, muốn ban chức cho cụ nhưng cụ từ chối, chỉ nhận tước Bình Hương Xử Sĩ (nhà Nho ở ẩn tại quê nhà)…

VY HẬU