Báo Công An Đà Nẵng

Công tác dân vận góp phần quan trọng trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT của lực lượng Công an

Thứ tư, 09/12/2020 06:37

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Người dặn dò lực lượng CAND, "phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng của nhân dân, xa rời dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được..., nếu biết dựa vào dân thì nhân dân là người giúp việc rất đắc lực của CA". Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua CATP Đà Nẵng luôn xem dân vận là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo ANTT...

 Chăm lo cho các gia đình chính sách và công tác từ thiện xã hội là một trong những dấu ấn của công tác dân vận CATP thực hiện thời gian qua.

Dân vận khéo, việc gì cũng thành công

Đại tá Lê Quốc Dân, Phó giám đốc CATP nhìn nhận: Công tác dân vận của lực lượng CATP nhiều năm qua được CA các đơn vị, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm. Từ TP đến cơ sở, lực lượng CA phối hợp tốt với Ban Dân vận, các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác dân vận, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước khác, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận từng bước được củng cố, kiện toàn; Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được thực hiện với nhiều hình thức đổi mới, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. "Thực tiễn cho thấy, chúng ta đã vào cuộc hết sức quyết liệt, đã tổ chức vận động thành công nhiều chủ trương, chính sách, xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, được các tầng lớp nhân dân đồng tình, tự giác, tự nguyện tham gia. Với lực lượng CA thực hiện công tác dân vận, nếu chúng ta giỏi vận động, khéo thuyết phục nhân dân thì việc gì cũng thành công. Một khi nhân dân tự giác, tích cực tham gia thì không những tình hình ANTT của TP luôn được giữ vững mà mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch và các loại tội phạm đều được nhân dân phát hiện, giúp chúng ta kịp thời ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả" - Đại tá Lê Quốc Dân nói.

Một trong những kết quả điển hình phải kể đến kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác Dân vận của hệ thống chính trị. Đã có 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc CATP hoàn thành việc quán triệt Quyết định đến toàn thể đảng viên, CBCS. CA toàn TP phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, biện pháp tuyên truyền đa dạng. Kết quả, tổ chức được trên 43.728 lượt buổi, 1.667.084 lượt người tham dự về nội dung phòng, chống âm mưu và hoạt động "Diễn biến hòa bình", "tự chuyển hóa" bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phòng, chống tội phạm và các loại TNXH tại địa bàn cơ sở; tổ chức đối thoại với nhân dân, nhất là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, đa số cán bộ nhân dân đều đồng tình, hưởng ứng với các nội dung, biện pháp xây dựng PTTDBVANTQ và nhận thức rõ trách nhiệm của mỗi người khi tham gia xây dựng PTTDBVANTQ tại địa phương.

Cùng thời gian, đã có nhiều công trình, hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả thiết thực, như: Công trình "Phụ nữ CATP làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, TNXH, vì cuộc sống bình yên của nhân dân" xây dựng từ năm 2013, đến nay tổ chức được 300 buổi tuyên truyền và hỗ trợ báo cáo viên 82 buổi tuyên truyền thu hút trên 100.000 lượt người nghe, trong đó tập trung tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, PCCC... Hay CAQ Cẩm Lệ xây dựng hàng chục video, clip phim đưa lên youtube tuyên truyền phòng chống trộm cắp xe máy; phòng chống ma túy, mại dâm… được nhân dân ủng hộ. Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều lượt báo cáo viên tuyên truyền pháp luật cho học sinh, sinh viên đầu khóa tại các trường ĐH, CĐ, Trung học trên địa bàn; Phong trào tình nguyện hè của Đoàn thanh niên huy động hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên tham gia làm mới trên 1.531m đường bê tông nông thôn tại huyện Hòa Vang; phong trào hiến máu nhân đạo của tuổi trẻ CATP với trên 3.841 đơn vị máu, đặc biệt từ năm 2011, Đoàn Thanh niên tổ chức, điều hành hoạt động "Ngân hàng máu sống" với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên…

Thực hiện công tác dân vận, lực lượng CA dựa vào dân thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của CA.

Tập huấn cho 150 CBCS cốt cán làm công tác dân vận của CATP

Hôm nay (9-12), Ban Dân vận Thành ủy và CATP sẽ tổ chức lớp tập huấn cho 150 CBCS cốt cán làm công tác dân vận của CATP. Đại tá Lê Quốc Dân, Phó giám đốc CATP mong mỏi: "Với 3 chuyên đề "công tác dân vận trong tình hình mới", một số nội dung cơ bản về công tác tôn giáo" và "xây dựng và củng cố lực lượng cốt cán" do các báo báo viên lên lớp truyền đạt, mong rằng lớp tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận của lực lượng CA nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong CAND, xác định được vai trò, trách nhiệm của lực lượng CA đối với công tác dân vận. Từ đó, không ngừng nâng cao công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào TDBVANTQ nhằm đảm bảo ANTT, góp phần phục vụ phát triển KT-XH của thành phố".

Khơi dậy ý thức tự giác phòng, chống tội phạm

Theo Thượng tá Ngô Văn Trình, Phó trưởng phòng Xây dựng phong trào BVANTQ, dù đối mặt với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng công tác dân vận năm 2020 cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các phong trào thi đua "Dân vận khéo" không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, khơi dậy được ý thức, trách nhiệm và lôi cuốn nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ANTT trong mọi tình huống. Thông qua các phong trào, mô hình, đã tổ chức được hơn 1.000 lượt buổi tuyên truyền với 106.192 lượt người tham gia với các chủ đề: Nâng cao cảnh giác cách mạng, phòng chống âm mưu và hoạt động "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; phòng chống tội phạm, TNXH, TTATGT, trật tự đô thị.. tại địa bàn cơ sở, tổ dân phố…

Trong năm, đã huy động 2130 lượt CBCS thuộc CA các quận, huyện tăng cường lực lượng hỗ trợ CA phường, xã trong công tác tuyên truyền, vận động giải quyết ANTT tuyến biển, cách ly; Báo CATP, Chương trình An ninh Đà Nẵng, website CATP đã đăng, phát hàng chục ngàn tin, bài tuyên truyền việc học tập, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng; phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, hoạt động của lực lượng CA; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch... Đặc biệt, lực lượng CATP còn có nhiều sáng tạo, chủ động thực hiện nhiều hình thức dân vận phong phú, nhất là tại thời điểm tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhờ đó, tình hình ANTT được giữ vững, góp phần xây dựng mục tiêu thành phố "4 an". "Thời gian phòng chống dịch, cả TP phải trải qua nhiều sóng gió, trong đó có công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm. Nhưng chúng ta tự hào rằng, ở thời điểm mà dự báo tội phạm sẽ hoạt động manh động hơn, nhưng tội phạm về TTXH trên địa bàn giảm 33 vụ (giảm 8,7%) so với cùng kỳ năm 2019. Điều đó minh chứng rất rõ, công tác dân vận, tuyên truyền chúng ta đã làm rất tốt, không để tội phạm ở thế "bần cùng sinh đạo tặc" manh nha lộng hành" - Thượng tá Trình nói…

Công Hạnh