Báo Công An Đà Nẵng

Công tác PCCC tại các chợ ở Q. Liên Chiểu còn nhiều tồn tại

Thứ bảy, 29/08/2015 10:28

(Cadn.com.vn) - Trong tháng 7-2015, Đoàn Thanh tra của Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra thực tế tại Ban Quản lý (BQL) các chợ Q. Liên Chiểu, gồm: chợ Hòa Khánh, Hòa Mỹ và Nam Ô. Qua đó cho thấy, nhìn chung  BQL các chợ Q. Liên Chiểu đã có sự quan tâm, đầu tư cho công tác PCCC thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở. Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức PCCC cho cán bộ công nhân viên và tiểu thương tại các chợ; thành lập Đội PCCC tự quản ở mỗi chợ qua đó nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC… Tuy nhiên, trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, BQL các chợ Q. Liên Chiểu vẫn còn những hạn chế, tồn tại.

Về thủ tục hồ sơ, BQL chưa cung cấp được văn bản nghiệm thu hệ thống PCCC của chợ Nam Ô; văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC của khu B chợ Nam Ô khi cải tạo, nâng cấp từ nhà lồng thành nhà chợ kiên cố; không cung cấp được văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC khu C chợ Hòa Mỹ khi mở rộng.  Đặc biệt tại chợ Hòa Khánh chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, chưa thực hiện thông báo cam kết duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC của chợ  Hòa Mỹ và chợ Nam Ô tại cơ quan CS PCCC theo quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA.

Hàng hóa được tiểu thương xếp lấn chiếm đường thoát nạn, PCCC tại chợ Hòa Khánh.

Về điều kiện an toàn PCCC tại các chợ, khu B chợ Hòa Khánh, khoảng cách lối đi  giữa các gian hàng chưa đảm bảo theo quy định, còn tình trạng trưng bày hàng hóa lấn chiếm lối đi, lối thoát nạn. Tại khu E các thùng nhựa, thùng giấy, các vật dụng dễ cháy đã  qua sử dụng sắp xếp không gọn gàng, cản trở lối đi. Có một số bình chữa cháy đã bị hư hỏng, không còn sử dụng được như khu vực nhà  giữ xe 1A, 1B, nhà giữ xe số 2, khu A... Một số bộ tiêu lệnh, nội dung đã bị hoen gỉ, không thể hiện rõ nội dung. Tại chợ Hòa Mỹ,  một số đèn chiếu sáng khi có sự cố bị hư hỏng. Chợ Nam Ô, tại khu B, chưa trang bị đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn trên đường và lối thoát nạn. Tại khu A, khu B, khoảng cách lối đi  giữa các gian hàng, lối thoát nạn chưa đảm bảo theo quy định, còn tình trạng trưng bày hàng hóa lấn chiếm lối đi, cản trở lối thoát nạn.  Một số hộp chữa cháy vách tường chưa có vòi, lăng chữa cháy, một số bình chữa cháy xách tay đã hết khí không đảm bảo chất lượng phục vụ công tác chữa  cháy ban đầu. Đường giao thông hai bên chợ còn tình trạng buôn bán lấn chiếm, cản trở phương tiện lưu thông và hoạt động của xe chữa cháy khi có sự cố  cháy xảy ra.

Trước những hạn chế, tồn tại nêu trên, Đoàn Thanh tra đã kiến nghị BQL các chợ Q. Liên Chiểu khẩn trương  khắc phục trong thời gian sớm nhất.  Đồng thời kiến nghị UBND Q. Liên Chiểu là đơn vị chủ đầu tư công trình phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC đối với công trình chợ Hòa Mỹ,  chợ Nam Ô.

Nói về những hạn chế còn tồn tại trong công tác PCCC, một cán bộ của BQL các chợ Q . Liên Chiểu cho biết, do cơ sở hạ tầng các chợ còn chưa được  đầu tư đúng mức,  chưa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, buôn bán của các hộ tiểu thương và người tiêu dùng nên công tác PCCC còn gặp rất nhiều khó khăn. Còn ông  Đặng Quang Hưng, Phó trưởng BQL chợ Hòa Khánh, cho biết,  hiện chợ có 641 hộ kinh doanh cố định và hơn 800 hộ kinh doanh hàng rong, với hơn 1.400 hộ kinh doanh này, có thể nói chợ Hòa Khánh đã quá tải. Do mặt bằng kinh doanh chật hẹp, nhiều hộ tiểu thương đã xếp hàng hóa lấn chiếm đường đi lại, vô tình đã vi phạm các quy định về PCCC. BQL đã nhắc nhở,  xử lý nhiều trường hợp, nhưng tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.

Theo chúng tôi, để công tác PCCC đạt hiệu quả tốt, chính quyền và ngành chức năng cần quan tâm đầu tư vào cơ sở hạ tầng các chợ nhất là đối với các hạng mục, công trình PCCC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC cho các tiểu thương tại các chợ  trong thời gian tới.

H.Thanh